Những kẻ nổi loạn "Insurgent" làm náo loạn Bắc Mỹ

Cobain P, Theo Trí Thức Trẻ 16:57 23/03/2015

Bộ phim "Insurgent" vừa ra mắt đã soán ngôi của "Cinderella" để đứng đầu Top Box Office tuần này.

Top Box Office – Nhng k ni lon làm náo lon Bc M

1. Insurgent – 54 triu USD (~ 1134 t VNĐ)

2. Cinderrela – 34,4 triu USD (~ 722,4 t VNĐ)

3. Run All Night – 5,1 triu USD (~ 107 t VNĐ)

4. The Gunman – 5 triu USD (~ 105 t VNĐ)

5. Kingsman: The Secret Service – 4,6 triu USD (~ 96,6 t VNĐ)

6. Do You Believe? – 4 triu USD ~ 84 t VNĐ

7. The Second Best Exotic Marigold Hotel – 3,4 triu USD (~ 71,4 t VNĐ)

8. Focus – 3,3 triu USD (~ 69,3 t VNĐ)

9. Chappie – 2,6 triu USD (~ 54,6 t VNĐ)

10. The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water – 2,3 triu USD (~ 48,3 t VNĐ)


Mặc dù không thể vượt qua được “người tiền nhiệm” Divergent hồi năm ngoái nhưng ít nhất Insurgent vẫn dễ dàng đạt được mục đích leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng Top Box Office tại khu vực Bắc Mỹ. Trong khi đó 2 gương mặt mới còn lại, gồm The GunmanDo You Believe? đều thất bại tại phòng vé.

 

Trong làn sóng phim được chuyển thể từ các tác phẩm văn học dành cho tuổi mới lớn thời gian gần đây, chỉ có series Twilight, The Hunger Games và Divergent là đạt được thành công về mặt thương mại. Điểm chung của cả ba series trên, ngoài sự nổi tiếng của sách, phần nội dung và các nhân vật chính đều là nữ ra, một điểm tối quan trọng mang lại khoản doanh thu kếch xù chính là sự hậu thuẫn của Summit Entertainment / Lionsgate.

 

Tuy chỉ là hãng phim độc lập, không có sự phát triển lâu đời như những ông lớn chính thống khác tại Hollywood nhưng Lionsgate (đã mua lại Summit hồi năm 2012) rất biết cách làm ăn. Họ đầu tư rất đúng chỗ để sinh lời và đặc biệt là rất giỏi trong quảng bá, phát hành phim. Bằng chứng mới nhất chính là loạt phim Divergent.

 

Sau ba ngày cuối tuần qua, Insurgent – phần 2 trong series đã mang về cho Summit Entertainment / Lionsgate 54 triệu $ (~ 1134 tỷ VNĐ), tương đương với Divergent hồi năm ngoái. Tuy nhiên, kinh phí thực hiện đã bị đội lên 110 triệu $ (2310 tỷ VNĐ). Không có gì ngạc nhiên khi có tới 60% lượng khán giả mua vé vào rạp là nữ.

 

Tương tự như Dị biệt, Những kẻ nổi loạn tuy không được lòng giới phê bình nhưng lại được các fan hâm mộ ủng hộ nhiệt liệt. Rating của phim trên IMDB là 7/10, trên Rotten Tomatoes là 70%. Điểm Metascore trên trang Metacritic khá thấp – 42/100 và điểm Tomatoemeter chỉ vỏn vẹn 32%. Đây là điều hết sức bình thường đối với các phim dành cho tuổi mới lớn.

 

Do có sự xuất hiện của Insurgent nên Cinderella (Lọ Lem) đã phải lùi một bậc xuống vị trí thứ hai. Giảm 49% lượng khán giả, Lọ lem tiếp tục kiếm thêm được 34,49 triệu $ (722,4 tỷ VNĐ ) dịp weekend vừa qua để nâng tổng doanh thu sau 10 ngày công chiếu lên 122 triệu $ (2562 tỷ VNĐ). Như vậy, hãng phát hành Buena Vista đã dễ dàng thu hồi vốn và có lãi chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

 

Nếu như Do You Believe? chỉ vươn lên đến vị trí thứ 6 là điều có thể hiểu được vì đây vốn là một tác phẩm nhỏ thì việc The Gunman thất bại thảm hại lại khiến ta không thể ngờ tới. Thuộc thể loại hành động / hình sự, qui tụ một số diễn viên tên tuổi (Sean Penn, Javier Bardem, Idris Elba), được đạo diễn bởi Pierre Morel (Taken) nhưng cuối cùng The Gunman vẫn chẳng thể thu hút được người xem.

 

Không những vậy, chất lượng nội dung của bộ phim còn bị chê bai từ cả hai phía khán giả lẫn giới phê bình. The Gunman hiện mới bỏ túi 5 triệu $ tròn (105 tỷ VNĐ). Như vậy ta có thể xếp The Gunman và danh sách những thảm hoạ tính từ đầu năm đến nay, trong đó có Unfinished Business, Mordecai…

 

Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Kingsman: The Secret Service, The Second Best Exotic Marigold Hotel, Focus, Chappie, The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water. 4/5 phim kể trên đã và đang được trình chiếu tại thị trường Việt Nam.

 

Vào cuối tuần này, sẽ có hai tác phẩm đáng chú ý sẽ được phát hành tại Bắc Mỹ. Khán giả gia đình không thể bỏ qua Home còn những ai yêu thích thể loại hài thì có thể lựa chọn Get Hard.