Những bộ phim “hot hòn họt” của Hàn từng bị tố đạo nhái ý tưởng

Tiny, Theo Trí Thức Trẻ 14:45 05/09/2015

“Yongpal”, “Kill Me Heal Me”, “Assassination” đều là những tác phẩm nằm trong “danh sách đen” bị tố đạo kịch bản.

Gần đây nhiều dự án phim đình đám của màn ảnh Hàn Quốc luôn bị vướng phải nghi án đạo nhái ý tưởng, kịch bản. Nghiêm trọng hơn một số tác phẩm còn suýt phải đi hầu tòa vì vi phạm bản quyền. Tuy nhiên phần lớn những cáo buộc đạo nhái đều nhanh chóng chìm vào quên lãng vì không đủ bằng chứng thuyết phục, hoặc hai bên tự đàm phám ổn thỏa với nhau. Dưới đây là những bộ phim từng vướng nghi án đạo nhái.

1. Yongpal (Thiên Tài Lang Băm)

Sự trở lại của hai tên tuổi diễn viên thuộc dạng đắt đỏ xứ Hàn Kim Tae HeeJoo Won đã giúp cho tác phẩm Yongpal đạt tỉ suất người xem cao ngất ngưởng trên màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên mới đây, các khán giả Hàn Quốc cho rằng nội dung của Yongpal đã lấy ý tưởng từ một bộ truyện tranh nổi tiếng trên mạng mang tên City Conquest. Điểm chung của hai tác phẩm này giống nhau ở nam chính là một bác sỹ giỏi nhưng vì tiền nên sẵn sàng chữa bệnh cho bọn xã hội đen, còn nữ chính là người thừa kế tập đoàn đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Điều này hoàn toàn trùng khớp với hai nhân vật Han Yeo Jin và Kim Tae Hyun do Kim Tae Hee – Joo Won thủ vai.

01-27cf1

Trả lời về những nghi vấn đạo nhái, đại diện HB Entertainment – hãng phim chịu trách nhiệm sản xuất Yongpal đã lên tiếng phủ nhận: “Điểm giống nhau duy nhất đó là hai nhân vật chính, những chi tiết còn lại của Yongpal và City Conquest hoàn toàn khác nhau. Nhiều người đang muốn hạ thấp danh tiếng của phim nên đã tung ra những cáo buộc vô căn cứ. Hy vọng khán giả màn ảnh nhỏ vẫn sẽ ủng hộ Yongpal đến cuối cùng. Chúng tôi sẽ chứng minh sự trong sạch của tác phẩm”. 

02-27cf1

Tuy nhiên, lời giải thích của HB Entertainment dường như vẫn chưa thuyết phục được một số bộ phận fan Hàn khó tính. Họ cho rằng vì đạo nhái ý tưởng của City Conquest nên 6 tập đầu của Yongpal mới thu hút khán giả đến vậy, về sau nhịp phim đã trở lại bình thường. Hiện bộ phim đã công chiếu được 8 tập, phát sóng hàng tuần vào thứ tư – thứ năm trên đài SBS.

03-27cf1

04-27cf1

4,5-27cf1

2. Assassination (Sứ Mệnh Truy Sát)

Trở lại màn ảnh rộng sau hai năm vắng bóng, dự án Assassination của “mợ chảnh” Jeon Ji Hyun liên tục gặp những rắc rối không mong muốn như: dời lịch phát sóng vì dịch cúm MERS, đề nghị cấm chiếu vì đạo nhái ý tưởng… Một nhà văn lớn tuổi tên Choi Jong Lim đã tố cáo dự án điện ảnh Assassination đạo ý tưởng từ một quyển sách do chính ông viết và xuất bản cách đây 13 năm. Nhà văn này còn đề nghị phải cấm chiếu bộ phim trên toàn quốc và bồi thường cho ông số tiền 10 tỉ won (~ 8,5 triệu USD) vì những thiệt hại tinh thần mà nhà sản xuất đã gây ra.

05-27cf1

Theo như nhà văn gạo cội của Hàn Quốc tố cáo thì bộ phim của Jeon Ji Hyun đã lấy toàn bộ ý tưởng của ông, chỉ khác tên nhân vật nữ chính Akn Ok Yoon (Jeon Ji Hyun). Trước những cáo buộc vô căn cứ, hãng phim sản xuất đã lên tiếng bác bỏ và nhấn mạnh sẽ có biện pháp xử lý mạnh tay với hành động trục lợi của Choi Jong Lim. Hiện bộ phim đang được lên sóng tại các rạp ở Việt Nam.

06-27cf1

3. Kill Me Heal Me (Bởi Vì Yêu Anh)

Sức hấp dẫn của cặp đôi Ji SungHwang Jung Eum đã giúp cho dự án Kill Me Heal Me trở thành bộ phim hot nhất màn ảnh nhỏ ở thời điểm nửa đầu năm 2015. Nội dung của Kill Me Heal kể về 7 nhân cách cùng tồn tại trong một con người, tuy mô-típ không mới nhưng ngay từ khi lên sóng tác phẩm đã thu hút một lượng lớn khán giả xem đài. Vừa công chiếu vài tập, Kill Me Heal Me lại vướng vào nghi án “mượn” ý tưởng từ bộ phim Hyde, Jekyll, I (do Hyun Bin và Han Ji Min đảm nhận). 

07-27cf1

Tuy nhiên, các fan ruột của Kill Me Heal không quan tâm đến tin đồn đạo nhái, họ vẫn ủng hộ tác phẩm vô điều kiện. Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng tiết lộ dự án đã có kế hoạch từ tháng 01/2014 còn Hyde, Jekkyll, I đến đầu 2015 mới lên sóng, vì thế tin đồn đạo nhái là hoàn toàn không chính xác. 

08-27cf1

09-27cf1

4. Man From The Stars (Vì Sao Đưa Anh Tới)

Bộ phim Vì Sao Đưa Anh Tới nổi tiếng khắp châu Á của Kim Soo Hyun và Jeon Ji Hyun từng suýt đi hầu tòa khi tác giả Kang Kyung Ok quyết định đệ đơn kiện vì nội dung giống hệt tác phẩm Seol Hee. Tin đồn này khiến cộng đồng fan Hàn một phen dậy sóng vì họ không thể ngờ một bộ phim đình đám như thế lại là sản phẩm đạo nhái từ tác phẩm khác.

10-27cf1

Thế nhưng, đứng trước sức ép của dư luận nhà sản xuất Vì Sao Đưa Anh Tới vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh và thẳng thắn chia sẻ nếu Kang Kyung Ok đệ đơn kiện, họ sẵn sàng hầu tòa. Bộ phim kết thúc thành công vang dội, cơn bão “Cụ giáo – Mợ chảnh” lan rộng khắp châu Á. Vụ kiện cũng theo đó mà chìm vào quên lãng.

11-27cf1

Kết

Dù các hãng phim sản xuất đều lên tiếng can thiệp và xử lý sự việc êm xuôi nhưng khó có ai biết rõ thưc sự đâu là tác phẩm đạo thật và những tác phẩm bị tố thật, bởi rất có thể đây là những chiêu trò của nhà sản xuất khi muốn lợi dụng truyền thông để gây sự chú ý đến bộ phim đang phát hành của mình.