Người Mỹ thích chằn tinh hơn hoàng tử đẹp trai

Cobain P (Tổng hợp), Theo 14:59 31/05/2010

Trong tuần qua, chằn tinh Shrek lại tung hoành bảng xếp hạng Box Office khu vực Bắc Mỹ, đè bẹp "Hoàng Tử Batư" và những người đàn bà vật chất trong "Sex and the City 2".<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Top Box Office U.S.A

1 – Shrek Forever After – 43,3 triệu $
2 – Sex and the City 2 – 32,1 triệu $    
3 – Prince of Persia: The Sands of Time – 30,1 triệu $    
4 – Iron Man 2 – 16 triệu $
5 – Robin Hood  – 10,3 triệu $
6 – Letters to Juliet – 5,9 triệu $
7 – Just Wright – 2,2 triệu $
8 – Date Night –  1,7 triệu $
9 – MacGruber – 1,4 triệu $    
10 – How to Train Your Dragon – 1 triệu $    

Mặc dù cùng một lúc phải chống chọi với 2 đối thủ lớn là Prince of Persia: The Sands of TimeSex and the City 2 nhưng cho đến phút cuối cùng, gã chằn tinh khổng lồ Shrek vẫn đứng yên trên ngôi đầu bảng xếp hạng 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ.

 
Shrek Forever After.

Nhiều người đã hy vọng đợt cuối tuần qua sẽ có sự cạnh tranh quyết liệt trên Top Box Office, qua đó tạo một bước đột phá mới về doanh thu. Tuy nhiên, mọi việc diễn ra hoàn toàn ngược lại. Cạnh tranh thì quyết liệt nhưng tổng doanh thu của Top 10 lại thấp nhất so với thời điểm cuối tháng 5 trong suốt một thập kỷ qua. Số lượng vé bán ra cũng rất chậm chạp, thậm chí giảm tới 20% so với cùng kỳ năm ngoái. 


Shrek Forever After.

Vẫn ung dung xếp đầu bảng Top Box Office, Shrek Forever After tiếp tục mang về cho hãng Dreamworks / Paramount 43,3 triệu USD, giảm 39% lượng khán giả. Mặc dù nắm lợi thế về số lượng rạp (2-D, 3-D, IMAX), sự tiên tiến trong công nghệ 3-D nhưng phần 4 lại có mức doanh thu sau 10 ngày kém nhất trong cả series phim Shrek. Tính cho tới thời điểm hiện tại, hãng Dreamworks mới chỉ bỏ túi 133 triệu USD, con số thấp hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu.  


Shrek Forever After.

Xếp ở vị trí  thứ hai và thứ ba đều là 2 tác phẩm mới được phát hành Sex and the City 2Prince of Persia: The Sands of Time. Vốn được chuyển thể từ series phim truyền hình cùng tên rất ăn khách với lượng rating khá cao, lại được tiếp nối thành công từ phần 1 hồi năm 2008 nhưng Sex and the City 2 lại là bước thụt lùi đáng thất vọng về mặt thương mại. Đồng loạt phát hành tại 3445 hệ thống rạp trên khắp Bắc Mỹ, sau ba ngày công chiếu Sex and the City 2 chỉ thu về vỏn vẹn 32 triệu USD, thua xa phần 1 (57 triệu USD). Tổng doanh thu tại thị trường nội địa của bộ phim hiện nay vào khoảng 46,3 triệu USD (tính cả suất chiếu hôm thứ 5).  


Sex and the City 2.

Chất lượng nội dung của phiên bản điện ảnh Sex and the City vốn bị đánh giá rất kém, vậy mà phần 2 lại còn kém hơn. Sex and the City 2 không những bị giới phê bình vùi dập tơi bời mà còn bị khán giả vote cực thấp. Trên imdb, điểm rating của bộ phim chỉ đạt 3,8/10, còn trên RottenTomatoes là 15% trên thang điểm 100%. Đây quả là những thống kê không lấy gì làm tự hào đối với một tác phẩm trình chiếu vào mùa hè.


Sex and the City 2.

Rất may, kinh phí làm phim của Sex and the City 2 không quá cao (khoảng 100 triệu USD) nên hãng phát hành Warner Bros vẫn có thể thu hồi vốn và có lãi. Tại những thị trường khác gồm một số nước Châu Âu (Thụy Sỹ, Hà Lan, Hy Lạp, Đức...) và Châu Mỹ Latinh (Argentina, Brazil), Warner Bros cũng đã kịp "cá kiếm" 27,6 triệu USD. Như vậy tổng doanh thu trên toàn thế giới của Sex and the City 2 đang đạt mức 73,9 triệu USD. 


Sex and the City 2.

Prince of Persia: The Sands of Time cũng tạo ra một thất vọng không nhỏ trong đợt ra mắt vừa qua. Dựa trên một video game rất nổi tiếng, được đầu tư kinh phí lên tới 200 triệu USD, nhưng Prince of Persia chỉ mang về cho hãng Walt Disney có 30,1 triệu USD. Điều đáng ngạc nhiên là dù dán mác PG-13 nhưng theo thống kê tại rạp thì có tới 58% lượng khán giả đến xem đều có độ tuổi từ 25 trở lên, 58% là nam giới.  


Prince of Persia: The Sands of Time.

Xếp ở 2 vị trí còn lại trong nửa trên của bảng xếp hạng vẫn là 2 gương mặt quen thuộc - anh chàng tỷ phú Tony Stark (xếp thứ 4) và huyền thoại Robin Hood (xếp thứ 5). Cả hai đều có số vốn đầu tư cực lớn, 200 triệu USD, nhưng có số phận tại thị trường trong nước rất khác nhau. Trong khi Iron Man 2 làm nổ tung mùa phim hè 2010 bằng doanh thu tiền vé khổng lồ thì Robin Hood lẹt đẹt mãi mới vươn tới con số 83 triệu USD sau 3 tuần trình chiếu. 


Robin Hood.

Vào này thứ sáu 4/6 tới  đây, có tới 5 bộ phim mới được phát hành. Tuy không phải là những tác phẩm lớn nhưng cả Killers (hành động/hài), Get Him to the Greek (hài) và Marmaduke (hài) đều rất đáng chú ý. Nếu ai yêu thích thể loại kinh dị, giả tưởng thì có thể trông chờ vào Splice. Bên cạnh đó, Ondine của nam diễn viên Colin Farrell được dự báo là khó có thể tạo được bước đột phá về doanh thu do thuộc thể loại tâm lý kén người xem.


Splice có làm nên chuyện tại Box Office tuần tới?