Người Hobbit đại chiến 3 đối thủ mới

Cobain P, Theo Trí Thức Trẻ 16:13 29/12/2014

Trong tuần cuối cùng của năm 2014, Top Box Office đã lấy lại được phong độ vốn có với sự dẫn đầu của người Hobbit.

Top Box Office – Người Hobbit đại chiến 3 đối thủ mới

1. The Hobbit: The Battle of the Five Armies – 41,4 triệu USD (~887 tỷ đồng)

2. Unbroken – 31,7 triệu USD (~679 tỷ đồng) 

3. Into the Woods – 31 triệu USD (~664 tỷ đồng)

4. Night at the Museum: Secret of the Tombs – 20,6 triệu USD

5. Annie – 16,6 triệu USD (~441 tỷ đồng) 

6. The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 – 10 triệu USD (~214 tỷ dồng)

7. The Gambler – 9,3 triệu USD (~199 tỷ đồng)

8. The Imitation Game – 7,9 triệu USD (~169 tỷ đồng)

9. Exodus: Gods and Kings – 6,7 triệu USD (~143 tỷ đồng)

10. Wild – 5,4 triệu USD (~115 tỷ đồng)


Sau một khoảng thời gian dài rơi vào cuộc khủng hoảng phòng vé, cuối cùng thì Top Box Office tại khu vực Bắc Mỹ đã lấy lại được phong độ vốn có. Với sự xuất hiện của 3 gương mặt mới cùng những gương mặt ăn khách (dù không như mong đợi) từ tuần trước, doanh thu Top 12 đã đạt tới 189,4 triệu $ (~4057 tỷ đồng) qua đó trở thành dịp cuối tuần có lợi nhuận cao nhất trong năm 2014. 

Người Hobbit đại chiến 3 đối thủ mới 1

Chỉ giảm có 24% lượng khán giả nên 3 ngày qua, Đại chiến năm cánh quân tiếp tục kiếm thêm về 41,4 triệu $ (~887 tỷ đồng) để nâng doanh thu tính tới thời điểm hiện tại lên tới con số 168,5 triệu $ (~3609 tỷ đồng). Sau giáng sinh, người dân được nghỉ nên việc The Hobbit: The Battle of the Five Armies giữ chân được nhiều khán giả là lẽ đương nhiên. Nếu tính cả những thị trường khác trên thế giới thì hãng Warner Bros. đã bỏ túi 573,6 triệu $ (~12,346 tỷ đồng). 

Người Hobbit đại chiến 3 đối thủ mới 2

Được phát hành đồng loạt tại 3131 hệ thống rạp vào hôm thứ sáu vừa qua, Unbroken – bộ phim thứ hai trong sự nghiệp đạo diễn của Angelina Jolie đã thắng lợi tương đối bất ngờ. Không ai có thể nghĩ tới mức lợi nhuận 31,7 triệu $ (~679 tỷ đồng) ngay tuần đầu công chiếu của Unbroken vì rõ ràng đây là tác phẩm khó xem. Vào dịp giáng sinh, thông thường khán giả yêu thích những bộ phim lớn hoặc thuộc thể loại tình cảm, hài mang tính chất gia đình nhiều hơn là thể loại tâm lý/chiến tranh pha tiểu sử. 

Người Hobbit đại chiến 3 đối thủ mới 3

Ấy vậy mà Unbroken đã làm được điều không thể đó, thậm chí đánh bại cả bộ phim kỳ ảo In the Woods của đạo diễn Rob Marshall. Không có diễn viên ngôi sao nào tham gia nên điểm thu hút sự chú ý của khán giả nhất dĩ nhiên là Angelina Jolie. Cô quả không hổ danh là ngôi sao quyền lực bậc nhất hiện nay tại Hollywood. Đến ngay cả một tác phẩm bình thường như Maleficent nhưng nhờ có sự xuất hiện của Angelina Jolie trong vai trò diễn viên chính mà bộ phim đã ăn khách ngoài mong đợi. Tất nhiên việc Unbroken thắng lợi còn có nhiều nguyên nhân khác nữa như sự nổi tiếng của cuốn sách gốc mà bộ phim chuyển thể, nhân vật chính ngoài đời thực vừa mới qua đời và khả năng quảng bá quá giỏi của hãng Universal.

Người Hobbit đại chiến 3 đối thủ mới 4

Tương tự như Maleficent, Unbroken không được lòng của giới phê bình. Điểm Metascore trên trang Metacritic chỉ đạt 59/100, điểm Tomatoemeter trên trang Rotten Tomatoes vỏn vẹn có 51%. Trong khi đó, rating của khán giả lại ở mức khá với điểm 7/10 trên IMDB và 73% trên Rotten Tomatoes. Nếu tính cả các suất chiếu từ hôm giáng sinh thì doanh thu của bộ phim đang ở mức 47,3 triệu $ (~1013 tỷ đồng). Dự đoán, Unbroken có thể vươn tới ngưỡng 100 triệu % sau khi kết thúc thời gian chiếu rạp. 

Người Hobbit đại chiến 3 đối thủ mới 5

Chỉ kém hơn chút xíu về doanh thu so với Unbroken nên Into the Woods đành ngậm ngùi về đích ở vị trí thứ 3. Tuy nhiên Into the Woods vẫn có thể ngẩng cao đầu vì số lượng rạp phát hành thấp hơn rất nhiều. Quy tụ một dàn diễn viên nổi tiếng nên không có gì ngạc nhiên khi bộ phim hút khách đến vậy. Into the Woods là một trong những phim ca nhạc mở hàng thành công nhất trong lịch sử. 

Người Hobbit đại chiến 3 đối thủ mới 6

Theo thống kê tại quầy vé thì khán giả nữ chiếm 54% còn 57% thuộc lứa tuổi từ 25 trở lên. Không khó để Into the Woods đạt mốc 100 triệu % trong tháng 1 tới đây. 

Người Hobbit đại chiến 3 đối thủ mới 7

Các gương mặt còn lại trong Top 10 cũng hết sức quen thuộc gồm Night at the Museum: Secret of the Tomb, Annie, The Hunger Games: Mockingjay – Part 1, Exodus: Gods and Kings (xếp thứ 9) và Wild (10). Riêng trường hợp của The Imitation Game đã nhẩy 8 bậc để lọt vào Top 10.  

Người Hobbit đại chiến 3 đối thủ mới 8

Vào cuối tuần này trùng với dịp cuối năm nên thị trường Bắc Mỹ không có bộ phim lớn nào phát hành. Chỉ có duy nhất bộ phim kinh dị The Woman in Black 2: Angel or Death 2 là gương mặt mới.