Ngỡ ngàng Kim Soo Hyun lại đoạt giải Daesang tại APAN Star Awards

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 01:08 29/11/2015

Sau Korea Drama Awards một tháng, Kim Soo Hyun lần thứ hai nhận giải hạng mục cao quý nhất Daesang tại APAN Star Awards 2015.

Ngày 28/11, lễ trao giải APAN Star Awards 2015 đã diễn ra tại tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Daejeon, giải thưởng dành cho diễn viên khu vực châu Á Thái Bình Dương đặc biệt thu hút sự chú ý từ giới truyền thông và người hâm mộ. Ở lần tổ chức thứ tư này, APAN Star Awards là sự tranh tài của hàng loạt tác phẩm truyền hình lên sóng trong khoảng thời gian từ 1/10/2014 đến 30/10/2015. Nam diễn viên Kim Soo Hyun, sau khi bất ngờ vượt qua nhiều tên tuổi lớn khác, đã vinh dự nhận giải thưởng danh giá nhất của lễ trao giải, giải Daesang.

Kim Soo Hyun giành giải Daesang tại APAN Star Awards 2015
 
Với vai diễn trong Producer, bộ phim truyền hình của đài KBS từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực, Kim Soo Hyun đã đánh bại nhiều gương mặt lão làng của điện ảnh Hàn Quốc như Kim Hee Sun, Lee Sung Min và Kim Sang Joong để chính thức lên ngôi tại APAN Star Awards. Đây quả là một bất ngờ đối với không ít khán giả theo dõi lễ trao giải, bởi chưa đầy hai tháng trước, nam diễn viên sinh năm 1988 đã gây ra không ít tranh cãi khi làm được điều tương tự tại Korea Drama Awards, vượt mặt cả những Ji Sung, Joo Won hay Cha Seung Won.
 

Kim Soo Hyun làm nên kì tích với hai giải Daesang ở tuổi 27

Dẫu vậy, đây vẫn là tin vui dành cho người hâm mộ Kim Soo Hyun khi không phải nghệ sĩ nào cũng có thể giành được hai giải Daesang khi ở độ tuổi trẻ như thế. Tại lễ trao giải, nam diễn viên trẻ tuổi cũng không quên gửi lời cảm ơn tới toàn bộ ekip của bộ phim và người hâm mộ đã luôn ủng hộ anh trong suốt thời gian vừa qua. Kim Soo Hyun bộc bạch, anh đã rất lo lắng khi đảm nhận nhân vật Baek Seung Chan vụng về trong Producer, bởi trước đó vai diễn Do Min Joon trong You Came From The Stars giành được rất nhiều tình cảm của khán giả. Chia sẻ về dự định trong năm 2016, Kim Soo Hyun cho biết, anh muốn được góp mặt trong một dự án điện ảnh khiến anh tâm đắc.

Dàn diễn viên "Misaeng" ăn mừng chiến thắng giòn giã
 
Trở lại với kết quả lễ trao giải, dù đã kết thúc được gần một năm, hiện tượng phim truyền hình Misaeng vẫn cho thấy sức ảnh hưởng lớn mạnh của bộ phim khi càn quét sân khấu năm nay. Đây là năm đầu tiên APAN Star Awards cho phép sự góp mặt của các dự án đến từ các đài truyền hình cáp. Và ngay lập tức, đại diện của tvN đã mang về cho mình tới 5 giải thưởng, bao gồm: Nam diễn viên xuất sắc hàng đầu - Lee Sung Min, Nam diễn viên xuất sắc - Im Si Wan, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất - Lee Geung Young, Nam diễn viên mới xuất sắc nhất - Byun Yo Han và Trang phục đẹp nhất - Oh Min Suk. 
 
Nam diễn viên Lee Geung Young lên tận sân khấu chúc mừng hậu bối Im Si Wan
 
Nam diễn viên gạo cội Lee Sung Min, người thủ vai Oh Sang Sik trong Misaeng, đã có những chia sẻ cảm động khi nhận giải: “Ngày hôm nay, tôi có vinh dự nhận được giải thưởng này là vì tôi đã có cơ hội diễn xuất trong một bộ phim quá tuyệt vời. Có một câu thoại trong Misaeng thế này, “Cuộc đời của bạn thay đổi phụ thuộc vào người mà bạn gặp là ai.” Tôi đã may mắn gặp được một tuyệt phẩm như Misaeng, gặp được một nhân vật thú vị như Oh Sang Shik. Cám ơn Lee Geung Young, Si Wan và Yo Han. Tôi mong rằng những dự án của các bạn sẽ còn thành công hơn nữa.”
 
Nam diễn viên Lee Sung Min
 
Nếu như giải thưởng Diễn viên xuất sắc hàng đầu đều được trao cho các tên tuổi lâu năm trong nghề như Kim Hee Sun, Kim Sang Joong và Kim Hyun Joo, thì ở hạng mục Diễn viên xuất sắc, người được vinh danh đều là các nghệ sĩ trẻ tuổi tài năng. Sau thời gian dài chờ đợi, các fan của cô nàng Na Bong Sun trong Oh My Ghost cuối cùng cũng đã có dịp ăn mừng khi nàng nữ diễn viên Park Bo Young được xướng tên tại hạng mục cao quý.
 
Park Bo Young xúc động nhận giải thưởng
 
Vắng bóng truyền hình 7 năm và chỉ tham gia các dự án điện ảnh trong suốt 7 năm đó, Park Bo Young không giấu nổi vẻ xúc động khi nhận được giải thưởng nhờ vai diễn trong bộ phim của đài tvN. Cô nghẹn ngào chia sẻ: “Xin chào mọi người, tôi là Park Bo Young. Đây là lần đầu tiên tôi được đứng ở một lễ trao giải như thế này kể từ năm tôi 19 tuổi. Năm nay, tôi rất hạnh phúc khi nhận được vai diễn Na Bong Sun trong Oh My Ghost. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới đạo diễn và biên kịch của bộ phim. Nhờ Oh My Ghost mà tôi nhận được tình cảm từ mọi người còn nhiều hơn những gì tôi xứng đáng được nhận. Tôi cảm thấy thật may mắn khi được hợp tác cùng những diễn viên tuyệt vời và một ekip tuyệt vời. Cảm ơn tất cả mọi người, những bạn diễn của tôi, ekip đã giúp đỡ tôi, cảm ơn gia đình, đồng nghiệp đã luôn sát cánh bên tôi. Cảm ơn khán giả đã yêu mến tôi và bộ phim. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đáp lại tình cảm của tất cả các bạn.”
 
Nữ diễn viên Kim Hee Sun giành giải Nữ diễn viên xuất sắc hàng đầu với "Angry Mom"
 
 
Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất Im Ji Yeon
 
Nam diễn viên mới xuất sắc nhất Nam Joo Hyuk
 
APAN Star Awards năm nay còn là nơi tôn vinh những gương mặt mới của điện ảnh Hàn Quốc. 4 diễn viên trẻ đầy tiềm năng Nam Joo Hyuk (School 2015), Byun Yo Han (Misaeng), Im Ji Yeon (High Society), Chae Soo Bin (Cheer Up) lần lượt được xướng tên tại hạng mục này. Những tác phẩm gây chú ý tại lễ trao giải lần này còn có Pinocchio với 3 giải thưởng và Heard It Through The Grapevine với hai giải dành cho Nam diễn viên xuất sắc (Lee Joon) và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Gil Hae Yeon). Những cái tên được kì vọng như Ji Sung, Joo Won và Gong Hyo Jin tiếp tục gây tiếc nuối khi không sở hữu giải thưởng nào. Mong rằng, những cống hiến của họ sẽ được vinh danh tại lễ trao giải của các nhà đài vào cuối năm nay.

Một số hình ảnh khác tại lễ trao giải:

Lee Jung Min

Im Si Wan

Byun Yo Han

Chae Jung Ah
 
Choi Yeo Jin
 
Hong Soo Ah
 
Kim Hyun Joo
 
Kim Min Jung

Kim Yoo Ri

Lee Joon

Chae Soo Bin

Kal So Won
 
 
Hai MC Lee Hoon và Park So Yeon

Danh sách thắng giải:

Giải Daesang: Kim Soo Hyun (Producer)
Nam diễn viên xuất sắc hàng đầu (Phim truyền hình ngắn tập): Lee Sung Min (Misaeng)
Nữ diễn viên xuất sắc hàng đầu (Phim truyền hình ngắn tập): Kim Hee Sun (Angry Mom)
Nam diễn viên xuất sắc hàng đầu (phim truyền hình dài tập): Kim Sang Joong (The Jingbirok: A Memoir of Imjin War)
Nữ diễn viên xuất sắc hàng đầu (phim truyền hình dài tập): Kim Hyun Joo (I Have A Lover)
Nam diễn viên xuất sắc (phim truyền hình ngắn tập): Im Si Wan (Misaeng)
Nữ diễn viên xuất sắc (phim truyền hình ngắn tập): Park Bo Young (Oh My Ghost)
Nam diễn viên xuất sắc (phim truyền hình dài tập): Lee Joon (Heard It Through The Grapevine)
Nữ diễn viên xuất sắc (phim truyền hình dài tập): Kim Min Jung (Gaekju)
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Lee Geung Young (Misaeng)
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Gil Hae Yeon (Heard It Through The Grapevine, Assembly), Chae Jung Ahn (Yong Pal)
Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Nam Joo Hyuk (School 2015), Byun Yo Han (Misaeng)
Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Im Ji Yeon (High Society), Chae Soo Bin (Cheer Up)
Diễn viên nhí xuất sắc nhất: Nam Da Reum (Pinocchio), Kal So Won (My Daughter, Geum Sa Wol)
Đạo diễn xuất sắc nhất: Jo Soo Won (Pinocchio)
Biên kịch xuất sắc nhất: Park Kyung Soo (Punch)
Nhạc phim xuất sắc nhất: Roy Kim (Pinocchio)
SNS Web drama xuất sắc nhất: Xiumin (Falling For Challenge)
Nam diễn viên được yêu thích nhất: Son Ho Joon (Reply 1994)
Nữ diễn viên được yêu thích nhất: Yoo In Young (Mask)
Ngôi sao Hallyu: Lee Dong Gun, Hong Soo Ah
Trang phục đẹp nhất: Oh Min Suk (Misaeng), Choi Yeo Jin (Valid Love)
Quản lý xuất sắc nhất: Shim Jung Woon (CEO của Sim Entertainment)
Giải thành tựu: Lee Yun Hyun

APAN Star Awards đã chính thức khép lại. Người hâm mộ hiện đang hướng về lễ trao giải thường niên dành cho phim truyền hình của ba đài MBC, SBS và KBS. Liệu cái tên nào sẽ được vinh danh? Câu trả lời sẽ có vào hai ngày 30, 31 tháng 12 tới đây.
 
(Tổng hợp)