Muôn kiểu "gian tình" ở hậu trường của hai nam diễn viên Hồ Ca - Hoắc Kiến Hoa

Đan Đan, Theo Trí Thức Trẻ 15:58 17/11/2015

Không phải tự nhiên mà chỉ sau một lần hợp tác, cặp đôi nam thần Hồ Ca - Hoắc Kiến Hoa lại được yêu mến suốt 7 năm qua đâu nhé!

Mỗi năm, xứ Trung đều xuất hiện các cặp đôi mới từ những bộ phim truyền hình được đông đảo khán giả yêu thích như: Tô Tuyết (Lý Dịch PhongDương Mịch), Họa Cốt (Hoắc Kiến Hoa – Triệu Lệ Dĩnh)... Thậm chí, nhiều fan hâm mộ còn nghịch ngợm ghép cặp các nhân vật nam với nhau, gần đây nhất là Việt Tô (Trần Vỹ Đình – Lý Dịch Phong) và Lâu Thành (Cận ĐôngVương Khải). 

Sở dĩ có việc gán ghép như vậy là bởi vì khán giả nhập phim quá sâu, phim kết thúc nhưng họ vẫn lưu luyến muốn kéo dài dư âm của nhân vật thêm một thời gian nữa. Sau khi diễn viên kết hôn hoặc hợp tác cùng bạn diễn khác, người hâm mộ sẽ dần quên đi và hướng về cái mới. Tuy nhiên, có một cặp diễn viên dù không phải tình nhân trên phim, dù chỉ đóng chung đúng một lần, dù đã 7 năm trôi qua, nhưng hình như nhiệt độ của họ chỉ tăng chứ không giảm, càng ngày càng chiếm được thiện cảm của khán giả. “Cặp đôi” kì lạ ấy là tổ hợp hai nam thần Hồ CaHoắc Kiến Hoa, hay người hâm mộ vẫn ưu ái gọi tắt bằng cái tên Hồ Hoắc.

Cặp huynh đệ “oan gia” của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3

Lần đầu tiên họ hợp tác với nhau là ở bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3. Hồ Ca vào vai Cảnh Thiên – vốn là thần tướng bị đày xuống trần gian, còn nhân vật Từ Trường Khanh của Hoắc Kiến Hoa là một đạo sĩ. Lần đầu nhìn thấy Hoắc Kiến Hoa mặc trang phục diễn từ đầu đến chân đều là màu trắng, đến da cũng trắng, Hồ Ca nhanh miệng đặt biệt hiệu cho anh là “Đậu Phụ Trắng”. Sau đó đạo diễn cảm thấy rất phù hợp, bèn đưa vào kịch bản. Sự đối lập tính cách giữa Cảnh Thiên ranh ma, lém lỉnh và Trường Khanh ngây thơ chính nghĩa khiến tình huynh đệ giữa họ thú vị hơn hẳn. Đặc biệt trong những cảnh quay chung, Hồ Hoắc thường “kẻ tung người hứng” vô cùng ăn ý

“Đậu Phụ Trắng” (Hoắc Kiến Hoa) với “Cảnh huynh đệ”(Hồ Ca)

Không chỉ cùng nhau sáng tạo ra nhiều cảnh đáng yêu hài hước trên phim, đằng sau ống kính, hai nam thần cũng rất thân thiết. Dù chỉ cách nhau 3 tuổi, tính cách của Hoắc Kiến Hoa lại hướng nội, già dặn hẳn so với "sư đệ" Hồ Ca hoạt bát nghịch ngợm, khiến ban đầu cậu cũng chưa dám làm thân với anh. Tuy nhiên sau một khoảng thời gian hợp tác, Hồ Ca cho biết Hoắc Kiến Hoa rất quan tâm đến cảm nhận của mọi người, lúc diễn chung thấy cậu vất vả, anh sẽ áy náy hỏi han không ngừng, rồi xin đạo diễn ưu tiên quay hết cảnh của Hồ Ca trước. Dần dà, cả 2 bắt đầu mở lòng và thân thiện với nhau hơn. Trong các clip hậu trường được tung ra, dễ dàng bắt gặp hình ảnh Hồ Hoắc cười đùa thoải mái.

gif1-35aec
Nổi tiếng nghiêm túc...

gif2-35aec
... nhưng "Hoa ca" vẫn khó giữ được bình tĩnh

“Tình cảm trong phim cũng bước ra đời thực”

Điều khiến cho người hâm mộ cặp đôi này thích thú chính là: mặc dù mối quan hệ hợp tác Cảnh – Khanh trong phim kết thúc đã lâu, quan hệ Hồ Hoắc ngoài đời vẫn rất tốt đẹp. Hai người không cùng công ty, lịch diễn cũng đặc kín, nên dẫu cho cùng sống tại thành phố Thượng Hải họ cũng chẳng mấy khi được gặp nhau. Vậy mà khi phim của một trong hai sắp phát sóng, người còn lại sẽ giúp tuyên truyền bằng cách “nhắc khéo” trước truyền thông hay trên mạng xã hội. Điều này quả thực đáng quý vì thông thường nghệ sĩ công khai liên hệ nhau đều do tương quan lợi ích (hợp tác gần đây hoặc nhận sự ủy thác để quảng bá trên trang cá nhân của mình). 

Lần phỏng vấn mới đây Hồ Ca cho biết tình bạn giữa anh và Hoắc Kiến Hoa rất tự nhiên, không cần phải câu nệ khách sáo, luôn âm thầm theo dõi, ủng hộ tác phẩm của nhau. Bởi vì cả hai đều bận rộn họ hiếm khi gặp, nhưng chỉ cần có dịp Hồ Hoắc sẽ “lén” cùng nhau đi ăn uống dù lúc đó đã hơn 12 giờ khuya chăng nữa.

Hoắc Kiến Hoa xuất hiện tại tiệc sinh nhật của Hồ Ca và cùng tạo dáng nhắng nhít chụp ảnh tự sướng

Tháng 12/2014, hai nam thần lại có dịp khiến fan thót tim khi Hồ Hoắc công khai cùng xuất hiện trong chương trình Phi Thường Tĩnh Cự Ly. Lúc Hồ được phỏng vấn thì Hoắc “trà trộn” vào giữa hàng ngũ fan. Sau đó cậu bước xuống khán đài khuỵu một chân đón anh lên sân khấu. Các fan ở hiện trường cho biết đây là hành động hoàn toàn bất ngờ vì khi thấy Hồ Ca làm vậy thì nhân viên quay phim hốt hoảng vội phóng như bay đến để quay bằng được cảnh này, ngay cả Hoắc Kiến Hoa cũng sững lại một chút mới ngượng ngùng nói “Ái khanh bình thân” và nắm lấy tay Hồ Ca. 

Vốn dĩ hôm ấy 3 nam diễn viên: Hàn Đống, Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa lần lượt ghi hình, do sự cố thời gian nên buổi ghi hình kéo dài đến 12 giờ đêm. Vì muốn làm khách mời cho show của người anh em mà Hoắc đã đến rất sớm, cơm chiều cũng chưa được ăn, Hồ bày tỏ bản thân rất cảm động và yên tâm đi cậu đã để dành sẵn một suất cơm cho anh rồi.

gif3-35aec
Hồ phấn khích – Hoắc ngượng ngùng

Chương trình Phi Thường Tĩnh Cự Ly Hồ Ca (khách mời Hoắc Kiến Hoa) (Phụ đề bởi Bông Động)

Không chỉ lan truyền giữa cộng đồng người hâm mộ mà dần dà công chúng cũng ý thức được mối quan hệ tốt đẹp giữa Hồ Ca và Hoắc Kiến Hoa. Trong lễ trao giải Quốc Kịch Thịnh Điển năm 2014, dù rất lâu không hợp tác nhưng cả hai vẫn được xếp ngồi cạnh nhau. Từ những đoạn clip được fan quay lại ở hiện trường, mọi người nhận ra một điều thú vị: Hoắc Kiến Hoa bình thường vẫn lãnh đạm ít nói nhưng ở trước mặt Hồ Ca thì huyên thuyên cười đùa, còn Hồ Ca lém lỉnh mọi khi lại trở nên trầm ổn, chững chạc. Có lẽ chính vì thực sự xem đối phương là bạn, nên ở trước mặt nhau Hồ Hoắc mới bộc lộ cảm xúc của mình thoải mái tự nhiên như thế. Đúng như Hoắc Kiến Hoa từng nói về mối quan hệ giữa họ: “Tình anh em trong phim cũng bước ra đời thực, cậu ấy còn từng đến nhà của tôi...”

gif4-35aec
Trên thế giới, người khiến “Tôn Thượng” lạnh lùng phút chốc trở nên e thẹn...

gif5-35aec
... chỉ có mỗi mình Hồ Ca

Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới 

Không ít người từng thắc mắc vì sao Hồ Hoắc lại nhận được nhiều hảo cảm từ quần chúng đến vậy. Hai vị nam thần đứng riêng thì không sao, hễ xuất hiện chủ đề hay hình ảnh liên quan đến nhau nhất định sẽ đặc biệt thu hút sự chú ý. Mọi người đùa rằng Hồ Hoắc đều độc thân, nếu không tìm được cô gái nào tương xứng thì cả hai nên đến với nhau. Thậm chí, khi rộ lên tin Hồ Ca chia tay bạn gái cách đây 2 tháng, Hoắc Kiến Hoa bỗng bị "vạ lây" khi cư dân mạng phấn khởi cho rằng cơ hội của anh đã đến rồi.

Bất ngờ trở thành cặp đôi được chúc phúc

Có lẽ chính vì chắc rằng cả hai đều “chuẩn men”, tình bạn tự nhiên rất đáng quý, mọi người mới thoải mái trêu chọc họ như thế. Đã 7 năm trôi qua từ lúc quay Tiên Kiếm 3, khán giả luôn mong chờ Hồ Hoắc sẽ lại tái hợp trên màn ảnh. Rất nhiều fan bỏ công cắt ghép cảnh từ phim của 2 người cho ra đời hình ảnh và clip đẹp, nội dung ăn khớp như thể Hồ Hoắc đang cùng xuất hiện trong một bộ phim. Ai có dịp xem qua đều cảm thán: "Hồ Hoắc không đóng chung nhưng vai diễn riêng nào của họ kết hợp lại cũng đều hoàn mỹ"!

2H (7)-35aec
Ảnh ghép Bạch Tử Họa và Vũ Văn Thác được yêu thích hơn cả ảnh gốc

gif6-35aec
Nhiều người còn nghĩ đây là cảnh cắt từ một bộ phim thực sự

Mặc dù bản thân Hồ Hoắc đã nhiều lần khẳng định họ cũng muốn tái hợp tác để đáp lại sự mong mỏi từ người hâm mộ, tuy nhiên lịch trình của cả hai đều dày đặc. Vả lại, hai nam diễn viên yêu cầu rất cao trong mỗi vai diễn của mình, nhất định phải chọn kịch bản hay, ê kíp tốt mới hợp tác, không muốn phụ lòng mong mỏi của khán giả. Có lẽ các fan phải nhờ vào các sản phẩm tự sáng tạo thêm một thời gian nữa cho đỡ... sốt ruột thôi!

Gần đây, trùng hợp là cả đài Hồ Nam và Đông Phương lần lượt chiếu phim của Hồ Ca và Hoắc Kiến Hoa ở các khung giờ liên tiếp nhau. Cư dân mạng kết luận: “Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới chính là phim của tôi phát sóng vào khung giờ vàng, còn anh là giờ kim cương. Những tưởng chúng ta có thể giao nhau ở đoạn nhạc kết thúc và mở đầu, nào ngờ nhà đài còn ráng chêm vào những 30 phút quảng cáo!”. Câu cảm thán hài hước này lưu hành hẳn một đoạn thời gian và bản thân đài truyền hình cũng sử dụng nó để tuyên truyền.

2 nam thần vẫn là “hữu duyên vô phận”

Không phải Hồ thì là Hoắc

Hoắc Kiến Hoa nói anh không có nhiều bạn bè trong ngành, nhưng chỉ cần là phim ảnh hay phỏng vấn của Hồ Ca anh sẽ quan tâm. Hồ Ca nói họ chính là “Quân tử chi giao đạm nhược thủy” (quan hệ giữa quân tử với nhau trong trẻo như nước) dù không cay nồng như rượu nhưng thiếu nước con người không sống được. Hoắc Kiến Hoa nói Hồ Ca là một diễn viên tốt, chân thành kính nghiệp. 

Hồ Ca cho rằng nội tâm của Hoắc Kiến Hoa rất mạnh mẽ, chỉ có anh mới diễn được Bạch Tử Họa... Là bạn cũng là đối thủ, vừa thi đua diễn xuất vừa ủng hộ khích lệ lẫn nhau – có lẽ khó mà tìm được một mối quan hệ chân chính đến thế giữa showbiz lắm thị phi. Bạn bè và đồng nghiệp với nhau tốt nhất vẫn nên như thế này, chẳng cần thường xuyên gặp gỡ trò chuyện, nỗ lực dùng tác phẩm để giao lưu, cạnh tranh mà tự rèn luyện mình.

“Không phải Hồ thì là Hoắc” (phóng tác từ câu “Không phải họa thì là phúc”, chữ họa và phúc lần lượt đồng âm với Hồ và Hoắc) – trở thành câu cửa miệng của nhiều người mỗi khi nhắc đến đôi nam diễn viên này, và càng ngày càng phổ biến hơn. Có thể nói màn ảnh nhỏ Trung Quốc nửa cuối năm 2015 đều được Hồ Hoắc “nhận thầu”. Cả hai đều được khán giả đánh giá cao, mức độ yêu thích khó mà so hơn kém.

Hồ Hoắc “thống trị” màn ảnh nhỏ nửa cuối năm 2015

Mặc dù bây giờ cả hai đều là nam chính trong mỗi bộ phim, nhưng Hồ Hoắc bày tỏ nếu được hợp tác với nhau sẽ không câu nệ chính thứ, sẵn lòng để đối phương chọn vai trước, miễn sao sản phẩm xứng đáng với sự chờ mong bao nhiêu năm nay của khán giả. Tình bạn, tình anh em giữa hai vị “quân tử” này khiến nhiều người cảm động. Nếu mỗi nghệ sĩ đều cạnh tranh nhau với tâm tư trong sáng như thế, hẳn showbiz đã bớt phần nào thị phi, còn khán giả sẽ được thưởng thức nhiều sản phẩm nghệ thuật lương tâm hơn.

Chúc Hồ Hoắc mãi giữ được “cái tâm” với nghiệp diễn, giữ được tình bạn tốt đẹp trước nay, cũng như mọi nỗ lực của họ sẽ gặt hái được kết quả xứng đáng! Hi vọng không lâu nữa khán giả sẽ lại nhìn thấy Cảnh huynh đệ và Đậu Phụ Trắng “song kiếm hợp bích” trong một bộ phim hay.

(Tổng hợp SX)