Minions - Hài hước và tươi vui nhưng chưa đủ hấp dẫn

Hiếu Trịnh, Theo Trí Thức Trẻ 10:39 06/07/2015

Nhận được sự trông đợi rất lớn từ khán giả nhưng Minions đáng yêu vẫn chỉ dừng chân ở một bộ phim hoạt hình giải trí bình thường và không có nhiều ấn tượng về nội dung.

Sau thành công vượt trội của hai phần Despicable Me, các chú Minion dường như đã chiếm lấy được cảm tình của rất nhiều khán giả nhờ ngoại hình dễ thương, nhí nhảnh tươi vui cùng giọng nói độc đáo được sáng tạo từ 5 thứ tiếng khác nhau. Xuất hiện trong vô số các sản phẩm ăn theo và có thể nói thành công của của hai phần phim gốc có sự đóng góp không nhỏ của các chú, thế nhưng việc xuất hiện một tựa phim riêng Minions liệu có phải là hướng đi đúng đắn của hãng Universal hay đây chỉ là cách câu kéo thêm doanh thu bằng việc thu hút khán giả nhờ những sinh vật màu vàng dễ thương này?

Các minion đã xuất hiện từ thời cổ đại và luôn tìm các chủ nhân độc ác để phục vụ

Câu chuyện diễn ra vào năm 1968 tại New York, sau hàng thế kỷ phải lang thang khắp các miền đất để tìm các người chủ độc ác phục vụ nhưng kết quả chung là chủ của chúng đều lãnh phải những cái chết tang thương nhất có thể do sự hậu đậu của đám tay sai. Tuy đã tìm được nơi định cư nhưng các Minion luôn cảm thấy buồn bã và không tìm được mục đích sống thực sự của bản thân, nên chúng đã cử ra ba chàng trai dũng cảm Kevin, Stuart và Bob nhỏ bé lên đường đi tìm chủ nhân mới. Cơ duyên đã dẫn ba anh chàng đến Lễ hội Ác Nhân ở Mỹ, tại đây chúng đã vượt qua được thử thách của nữ tội phạm khét tiếng nhất giang hồ Scarlett Overkill và trở thành tay sai của ả trong kế hoạch chiếm lấy vương miện của nữ hoàng.

3 chàng minion dũng cảm Bob, Kevin và Stuart

Trong hai phần gốc, lồng tiếng cho nhân vật Gru là danh hài Steve Carell đã thổi hồn cho bộ phim với nhiều đoạn hội thoại tươi vui và âm sắc lên xuống vừa ấm áp nhưng cũng rất “độc ác”. Còn nữ quái Scarlett cũng được diễn viên đoạt giải Oscar Sandra Bullock lồng tiếng nhưng kết quả lại không mấy thành công khi nhân vật của cô lại không được mấy tinh tế, những câu nói đùa cũng không có nhiều hiệu quả cao và đặc biệt cô không ác như chúng ta tưởng tượng. Điều này cho thấy khâu kịch bản của Minions đã có bước thụt lùi rất lớn so với Despicable Me: cốt truyện đơn giản, thiếu kịch tính và không có nhiều để suy nghĩ hay cảm xúc đọng lại. Các đoạn hội thoại trong phim cũng khá hời hợt, không mấy tươi vui và thậm chí 2/3 thời gian phim khán giả phải nghe một thứ ngôn ngữ mà họ không thể hiểu chút nào.

Nếu như xét là phần phim độc lập riêng thì Minions có vẻ lép vế hơn hẳn so với các đối thủ phim hoạt hình khác trong mùa hè như Inside Out, còn nếu theo khía cạnh phần tiếp theo của Despicable Me thì càng không thừa hưởng được nét đặc sắc của hai phần trước về khía cạnh khác của những kẻ ác. Sai lầm chết người tiếp theo của hãng phim là đã tung những trích đoạn gần như là hài hước nhất của phim lên mạng nên khi xem sẽ khiến một số khán giả quan tâm tới phim cảm thấy không mấy bất ngờ nữa.

Nữ ác nhân Scarlett Overkill do Sandra Bullock lồng tiếng

Cốt lõi chính tạo nên tiếng cười và sự hấp dẫn của Minions là chính bản thân các chú Minion. Từ giọng nói, hành động, cách di chuyển của chúng tới nụ cười the thé cũng đã đủ khiến khán giả bật cười mà không cần suy nghĩ gì nhiều. Minion như những đứa trẻ con nghịch ngợm, thích gì làm nấy để có thể đạt được điều mà mình muốn. Sự sáng tạo về mặt hình ảnh trong phim được đẩy cao hơn nhiều so với hai phần gốc khi lồng ghép nhiều pha hành động ấn tượng, các điển tích trên thế giới như: Ma cà rồng, Big-foot, thanh gươm trong đá của nước Anh… và các Minion cũng có đồ chơi công nghệ thứ thiệt như Gru tạo nên màn trình diễn điên rồ đầy màu sắc tươi vui của các “quả chuối vàng”. Sự đáng yêu của các chú trong phần này được tận dụng tối đa và triệt để, bạn chỉ có thể cười và cười liên tục vì mức độ “điên” của chúng không thể nào hơn được nữa.

 
Các chú minion quá đáng yêu và quậy phá đã trở thành trọng tâm thu hút khán giả tới rạp

Hình ảnh trong phim được chau chuốt kỹ lưỡng và đẹp mắt.

Kỹ xảo trong phim lại đối nghịch hoàn toàn với nội dung, cực kỳ xuất sắc và mãn nhãn. llumination Mac Guff, hãng kỹ xảo hoạt hình đứng sau hai bộ phim Despicable Me tiếp tục đảm đương nhiệm vụ tạo nên thế giới sinh động trong Minions đã áp dụng kỹ thuật Avere Systems' FXT Edge cloud, giải pháp lưu trữ dữ liệu hình ảnh bằng điện toán đám mây để có thể đảm bảo quá trình tạo nên các chú minion diễn ra trơn tru mà không hề bị bất cứ gián đoạn nào và hình trong phim vô cùng chi tiết, độ trung thực của màu sắc, phản chiếu ánh sáng cùng đổ bóng vật thể gần như hoàn hảo. Một số phân cảnh bạn sẽ ngỡ ngàng vì không thể phân biệt được đâu là kỹ xảo trong phim hoạt hình hay là cảnh quay thật ngoài đời được ghép vào nữa, tính tới thời điểm này thì Minions là bộ phim hoạt hình có hình ảnh đẹp nhât năm 2015.

Nếu là khán giả khó tính và đòi hỏi một bộ phim hoạt hình có nội dung hấp dẫn và đem lại nhiều cảm xúc thì Minions không thể đáp ứng được nhu cầu của bạn còn đơn thuần chỉ muốn tìm những giây phút giải trí tươi vui hay yêu mến các chú minion thôi thì Minions có thể đủ đáp ứng nhu cầu của bạn. Phim sẽ được trình chiếu từ ngày 10/7 sắp tới với tựa Minions.