Midu - Nhã Phương: Hai người đẹp khóc của màn ảnh nhỏ

Hàn Tiêu & Việt Nữ, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 11/11/2015

Nếu như trước đây, Midu thường chọn lựa những vai diễn đậm nước mắt cho mình thì hiện tại, Nhã Phương là “trùm” khóc lóc trên màn ảnh nhỏ.

Để nói về ấn tượng đầu tiên về Midu và Nhã Phương, có lẽ sẽ là hai từ: hot girl và ngoan hiền. Cả MiduNhã Phương đều có hình ảnh đẹp trong lòng công chúng: tài năng, nỗ lực và không scandal. Hành trình từ hot girl trở thành diễn viên thực lực, được người xem công nhận của hai cô nàng xinh đẹp này từa tựa nhau. Họ đều có những bước đi chậm mà chắc, từng bước khẳng định khả năng cũng như niềm đam mê điện ảnh của bản thân.

Hot girl đóng phim

Midu và Nhã Phương lấn sân điện ảnh bằng cái danh mà không ai muốn có: hot girl (dù thực chất Nhã Phương học Đại học Sân khấu - Điện ảnh). Bước chân vào môn nghệ thuật thứ bảy với cái danh ấy, cả Midu và Nhã Phương đều gặp phải những nghi ngờ về khả năng. Nhưng với thực lực của mình, họ đã chứng minh rằng mình đóng phim là điều hoàn toàn đúng đắn.

midunhaphuong-05-c766d

midunhaphuong-17-c766d

Gia tài đóng phim của Midu không nhiều nhưng cô lại là hot girl để lại được tên tuổi khi tham gia phim ảnh. Những phim mà Midu tham gia có thể kể đến Làm Dâu Đất Bắc, Những Thiên Thần Áo Trắng, Con Trai Con Gái, Mùa Hè Lạnh, Thiên Mệnh Anh Hùng. Trong đó, Thiên Mệnh Anh Hùng là phim gây được nhiều sự chú ý nhất, phần vì là phim cổ trang Việt, phần vì người ta tò mò xem Midu vào vai nữ hiệp như thế nào. Khi phim công chiếu, Midu đã đập tan nghi ngờ rằng mình được nhận vào phim chỉ bởi sức hút của hai từ “hot girl”. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất của mình.

midunhaphuong-09-c766d
"Cô Nàng Tóc Rối"

midunhaphuong-10-c766d
"Thiên Mệnh Anh Hùng"

Trong khi đó, gọi Nhã Phương là hot girl đóng phim sẽ khiến nhiều người không hài lòng bởi hiện tại, cô chứng tỏ mình là diễn viên thực thụ. Nhã Phương đóng nhiều phim (Những Thiên Thần Áo Trắng, Trường Nội Trú, Hoa Nắng…) nhưng phải đến Xin Lỗi Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò người ta mới chú ý và biết Nhã Phương là ai. “Hot girl bánh tráng” là từ nhiều nhất khi người ta nhắc đến Nhã Phương thời điểm đó. Sau phim ngắn được đông đảo cộng đồng mạng quan tâm, sự nghiệp của Nhã Phương lên như diều gặp gió. Cô tham gia nhiều phim, trong đó phải kể đến bộ phim điện ảnh đình đám Quả Tím Máu, phim truyền hình được nhiều người yêu thích Vừa Đi Vừa Khóc, Tuổi Thanh Xuân. Cô nhẵn mặt với khán giả cả năm bởi cứ phim này hết thì phim kia lên sóng. 

midunhaphuong-12-c766d
"Quả Tim Máu"

tronggio24_06-e0f5a
"Người Đứng Trong Gió"

“Người đẹp khóc” trên màn ảnh nhỏ

Không biết có phải do mang vẻ ngoài hiền lành, nhu mì, có phần mỏng manh yếu đuối hay không mà Midu thường xuyên được giao những dạng vai gặp nhiều trắc trở trên màn ảnh nhỏ. Với phim sitcom Cô Nàng Tóc Rối, Midu hóa thân vào vai Bông Sen, cô gái có số phận khắc nghiệt, xuất thân từ gia đình thượng lưu nhưng bị bỏ rơi từ nhỏ, phải tìm mọi cách để mưu sinh và tồn tại. Midu dũng cảm xóa bỏ hình ảnh dễ thương để vào vai cô nàng đầu tóc bù xù, gai góc. Vai diễn này khiến Midu phải đầu tư, suy nghĩ và khóc rất nhiều. 

midunhaphuong-15-c766d

midunhaphuong-18-c766d

Với Con Trai Con Gái, Midu tiếp tục nhận vai khốn đốn, thậm chí còn vất vả hơn so với Cô Nàng Tóc Rối. Lục Bình của Midu bị mắng nhiếc, đánh đập từ nhỏ đến lớn. Khi trưởng thành, gặp được tình yêu đích thực của đời mình, cô gặp phải sự phản đối gay gắt của gia đình người yêu. Hình ảnh thường thấy của Midu trong phim là khuôn mặt buồn bã, phảng phất nét u sầu và tất nhiên không thể thiếu những cảnh Midu rơi nước mắt.

midunhaphuong-01-c766d

midunhaphuong-02-c766d

midunhaphuong-11-c766d

Nếu như trước đây, Midu được coi như “nữ hoàng nước mắt” thì hiện tại, Nhã Phương là người nối tiếp “ngôi vị” này. Những bộ phim Nhã Phương tham gia diễn xuất, từ Hoa Nắng cho đến Vừa Đi Vừa Khóc, Tuổi Thanh Xuân và sắp tới là Khúc Hát Mặt Trời, cô đều phải rơi rất nhiều nước mắt. Với Hoa Nắng, Nhã Phương đóng vai cô con gái có cha mẹ lục đục, luôn cảm thấy cô đơn. Thời điểm “vô danh”, cô đã diễn xuất khá tốt. Sau này, nước mắt rơi trong Xin Lỗi Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò đã đưa Nhã Phương đến một trang khác của sự nghiệp. 

midunhaphuong-08-c766d
"Vừa Đi Vừa Khóc"

midunhaphuong-19-c766d
"Xin Lỗi Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò"

Dù rơi nước mắt rất thành thục nhưng đến Tuổi Thanh Xuân, người xem mới thấy được khả năng rơi lệ quá tốt của Nhã Phương. Trong phim, Nhã Phương đóng vai Linh - cô gái Việt Nam yêu thần tượng Hàn Quốc. Linh là cô gái rất mâu thuẫn, không quyết đoán, có năng lực đặc biệt là rơi nước mắt. Nhã Phương đã rất thành công khi thể hiện một Linh khá “bánh bèo”, nước mắt chỉ chực tuôn rơi. Hình ảnh quen thuộc của Nhã Phương trong phim là khuôn mặt đỏ ửng, nước mắt giàn giụa. 

midunhaphuong-04-c766d

midunhaphuong-06-c766d

midunhaphuong-07-c766d

Bộ phim sắp phát sóng Khúc Hát Mặt Trời hứa hẹn sẽ có nhiều phân cảnh rơi nước mặt của Nhã Phương. Và dù có khiến người xem nhàm chán vì nhân vật quá nhiều nước mắt, khán giả vẫn phải công nhận khả năng diễn xuất tốt của Nhã Phương.

Tạm kết

Cho đến thời điểm hiện tại, Midu và Nhã Phương là hai cái tên sáng giá và nổi bật nhất trong dàn hot girl ngày một nhiều. Bằng năng lực thực sự của mình, không ai còn nhớ Midu và Nhã Phương từng xuất phát điểm là hot girl nữa. Nhã Phương ngày một thăng tiến trong sự nghiệp bằng những vai diễn và bộ phim quan trọng. Còn Midu, dù đã tạm dừng diễn xuất nhưng cô đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp và khán giả luôn hi vọng cũng như sẵn sàng chào đón Midu tái xuất trên màn ảnh nhỏ.