Màn ảnh Hoa ngữ bùng nổ "Cuộc chiến Ngu Cơ"

Ngọc Minh, Theo 00:00 30/08/2011

Số lượng người đẹp "tham chiến" không hề có dấu hiệu chững lại.

Có thể nói, chưa năm nào thời kỳ Hán - Sở tranh hùng lại hot như thế trên màn ảnh Hoa ngữ. Không hẹn mà gặp, các nhà làm phim, từ điện ảnh đến truyền hình, đều đua nhau "xí" riêng cho mình một tác phẩm về chủ đề này. Tính sơ sơ, đã có tới 4 dự án Hán - Sở tranh hùng sở hữu quy mô hoành tráng. 

Tại lĩnh vực điện ảnh, có "cặp đấu" Hồng Môn Yến (đạo diễn Lý Nhân Cảng) và Bữa tiệc của hoàng đế (đạo diễn Lục Xuyên). Còn trên "mặt trận" truyền hình, với quyết định "tham chiến" của đạo diễn Cao Hy Hy và Hán Sở truyền kỳ thì Nữ nhân của hoàng đế đã tìm được cho mình đối thủ xứng tầm.




Đề tài "hot" nhất màn ảnh Hoa ngữ năm nay: Hán - Sở tranh hùng
với cuộc so tài đấu trí gay cấn giữa Lưu Bang và Hạng Vũ


Tuy Hán - Sở tranh hùng là thời kỳ đầy bi tráng với cuộc so tài đấu trí đầy gay cấn giữa hai trang nam tử Lưu Bang và Hạng Vũ, nhưng vai diễn Ngu Cơ mới thực sự là tâm điểm chú ý của mọi khán giả. Vì vậy, đạo diễn nào cũng rất lưu tâm về việc "chọn mặt gửi vàng" cho "chiếc ghế nóng" này. Cả 4 người đẹp đã, đang và sẽ đảm nhận vai diễn nói trên đều rất có bản sắc, đem đến cho khán giả những cảm nhận riêng về nàng Ngu CơLưu Diệc Phi thanh cao, trang nhã; Viên San San dịu dàng, ân cần; Đỗ Quyên giản dị, giàu đức hy sinh và Lâm Tâm Như mặn mà, sâu sắc.




"Ngu Cơ" Lưu Diệc Phi sánh đôi "Hạng Vũ" Phùng Thiệu Phong

Phải nói là đạo diễn Lý Nhân Cảng và Hồng Môn Yến đã rất may mắn khi tìm được cho mình một nàng Ngu Cơ quá tuyệt vời. Trong số 4 nàng Ngu CơLưu Diệc Phi tất nhiên luôn là người thu hút giới ký giả nhất bởi vẻ đẹp trời phú và danh tiếng "miễn bàn" của mình. Nàng lại được thêm "điểm cộng" là bạn diễn Phùng Thiệu Phong hiện đang là gương mặt nam nổi bật nhất của truyền hình Đại lục. Nàng Ngu Cơ này tuy chỉ mới tung ra 4 bức ảnh tạo hình song cũng đủ khiến dân tình "phát cuồng" bởi nét đẹp trang nhã và cao quý.


Lưu Diệc Phi trang nhã với tông màu sáng chủ đạo


Nàng Ngu Cơ này được "quảng cáo" là rất giỏi đàn tỳ bà

"Ngu CơLưu Diệc Phi có tạo hình không quá rườm rà, trang phục chủ yếu sử dụng tông màu sáng và nhạt. Tạo hình này không chỉ làm tôn lên nét đẹp thanh cao, tao nhã sẵn có của Lưu Diệc Phi mà còn làm nổi bật thêm vẻ dịu dàng, nhu mì - cốt cách quan trọng nhất của Ngu Cơ. Thêm vào đó, nàng Ngu Cơ này cũng được "quảng cáo" là rất sành về đàn tỳ bà. Mỹ nhân sẽ đích thân cống hiến cho khán giả những khúc nhạc cổ mê đắm lòng người.




"Ngu Cơ" Viên San San dịu dàng, yểu điệu

Trong Nữ nhân của hoàng đế, dường như "Ngu CơViên San San bị "thiệt thòi" khá nhiều. Vai nữ trung tâm đã thuộc về Lữ Trĩ (Trần Kiều Ân). Thậm chí, đức lang quân trong lịch sử - Hạng Vũ (do Minh Đạo thể hiện) cũng bị đem đi "ghép đôi" với Lữ Trĩ. Tuy nhiên, bằng nét đẹp dịu dàng pha chút u sầu cộng với sự ân cần, chu đáo dành cho Hạng Vũ, nàng Ngu Cơ này vẫn ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả.


Trang phục khi thì quá tối màu...


...khi lại quá lòe loẹt, rườm rà




Bù lại, Viên San San khá hợp với kiểu búi tóc này

Tuy nhiên, tạo hình của nàng Ngu Cơ này lại không được đánh giá cao. Kiểu váy "đuôi cá" được sử dụng trong Nữ nhân của hoàng đế khá cứng, không tôn được sự thướt tha và uyển chuyển cho nhân vật. Một số bộ trang phục của Viên San San có màu sắc tối và hơi... lòe loẹt. Tuy rằng những thiết kế phù hợp với tâm trạng nhân vật, song, nó lại khiến cô nàng "kém xinh" và trở nên già dặn hơn. Bù lại, Viên San San có duyên với kiểu tóc trong Nữ nhân của hoàng đế - dịu dàng, e lệ, u buồn nhưng vẫn đầy tận tâm.




Lâm Tâm Như được đạo diễn Cao Hy Hy nhắm "làm mối" cho Hà Nhuận Đông

2 nàng Ngu Cơ còn lại - Đỗ Quyên và Lâm Tâm Như thì vẫn chưa công bố tạo hình. Thậm chí, Lâm Tâm Như còn chưa chính thức gia nhập đoàn làm phim. Khi công bố thông tin về Hán Sở truyền kỳ với cặp đôi Hạng Vũ - Ngu Cơ là Hà Nhuận Đông - Lâm Tâm Như, nhiều ý kiến trái triều đã ngay lập tức xuất hiện. Người thì kỳ vọng vào diễn xuất và kinh nghiệm của Lâm Tâm Như có thể mang đến một Ngu Cơ hoàn toàn mới mẻ. Số khác lại không đồng tình cho lắm. Lập luận của phe "phản đối" là do hiện giờ Lâm Tâm Như đã quá bận rộn. Chưa kể, vai diễn Ngu Cơ yếu đuối, yểu điệu không phù hợp với hình tượng sắc sảo và trí tuệ mà cô đã gây dựng qua Mỹ nhân tâm kế và Khuynh thế hoàng phi.






Ngu Cơ phiên bản Lâm Tâm Như sẽ thế nào???

Tuy nhiên nếu như mỹ nhân họ Lâm thực sự góp mặt trong Hán Sở truyền kỳ thì chắc chắn các fan cũng sẽ nhiệt tình ủng hộ chị ấy phải không nào? Liệu khi chính thức nhận vai, Lâm Tâm Như sẽ "thổi" vào mỹ nhân Ngu Cơ một luồng sinh khí mới, tạo nên một Ngu Cơ sâu sắc, mặn mà và mạnh mẽ hơn? Hay người đẹp sẽ quay trở lại với hình tượng tương tự như Hạ Tử Vy cách đây 13 năm?


Gương mặt mới toanh Đỗ Quyên

Trái ngược hoàn toàn với một Lâm Tâm Như dày dạn kinh nghiệm phim ảnh thì tuổi nghề của Đỗ Quyên lại chẳng đáng là bao. Không chỉ có kinh nghiệm diễn xuất ít nhất mà ngoại hình của Đỗ Quyên cũng "thua thiệt" đáng kể so với 3 nàng Ngu Cơ còn lại. Tuy không đẹp rực rỡ nhưng Đỗ Quyên lại có một vẻ giản dị rất cuốn hút. Cô gái này khiến ta có cảm giác yên bình, thanh thản giống như một bến bờ luôn mở rộng vòng tay chờ đón.


Đỗ Quyên nhiều khả năng gây đột phá

Đạo diễn Lục Xuyên nhận xét: Đức hy sinh và ít tham vọng của Đỗ Quyên có nét tương đồng với Ngu Cơ. Ông tự tin vì Đỗ Quyên đã vượt qua "vòng kiểm duyệt" không chỉ của ông mà còn của một số thành viên khác trong đoàn. Là gương mặt mới nên diễn xuất của Đỗ Quyên vẫn là một dấu hỏi lớn với khán giả. Tuy nhiên theo như đạo diễn Lục Xuyên tiết lộ thì cô nàng thường chỉ NG (quay hỏng) 5-6 lần. Con số này khá ít so với đoàn làm phim Bữa tiệc của hoàng đế và một diễn viên mới vào nghề chưa lâu như Đỗ Quyên.


4 nàng Ngu Cơ cùng khoe sắc trên màn ảnh Hoa ngữ

Cả 4 bộ phim về Hán - Sở tranh hùng vẫn chưa được ra mắt. Vì vậy đến thời điểm này mới có thể "tạm" kết luận rằng "Ngu CơLưu Diệc Phi đang thắng thế phần nào trong việc gây chú ý với khán giả và giới truyền thông. Theo như dự kiến thì ngoài Hán Sở truyền kỳ "đặt lịch" vào năm 2013, cả 3 tác phẩm Hồng Môn YếnBữa tiệc của hoàng đế và Nữ nhân của hoàng đế sẽ rầm rộ "ra quân" vào khoảng cuối 2011, đầu 2012. Đến thời điểm ấy, "Đại chiến Ngu Cơ" mới thực sự bùng nổ và bước vào hồi gay cấn nhất.