Lý do Warner Bros. liều lĩnh đẩy mạnh các phim siêu anh hùng DC

Nhật Minh, Theo Trí Thức Trẻ 10:56 09/03/2015

Ông Kevin Tsujihara, CEO của hãng Warner Bros., đã chia sẻ nguyên nhân đẩy mạnh các phim siêu anh hùng DC.

Với việc “Vũ trụ điện ảnh DC” đã chính thức được khởi động vào năm 2013 với Man Of Steel, tuy nhiên nó sẽ được mở rộng ra rất nhiều nhờ bom tấn Batman V Superman: Dawn of Justice, tiếp đó sẽ là hàng loạt phim siêu anh hùng DC theo sau cho đến tận năm 2020. Có thể thấy việc thiết lập vũ trụ phim siêu anh hùng của DC đang chậm trễ hơn Marvel rất nhiều. Tuy nhiên, hãng Warner Bros. đang chứng minh được rằng họ đang dành hết nguồn lực để đưa các siêu anh hùng của DC lên màn ảnh rộng. CEO của Warner Bros., ông Kevin Tsujihara cho rằng đây là một sự liều lĩnh đáng giá. Vì sao? Đó chính là nhờ lượng khán giả đông đảo toàn cầu.
 
 
Theo trang Variety, những bộ phim siêu anh hùng gần đây đang cứu rỗi ngành công nghiệp điện ảnh đang suy thoái của Hollywood. Hơn 70% doanh thu phóng vé đều là của các phim bom tấn đóng góp. Tại một hội nghị vài ngày trước, ông Tsujihara tuyên bố rằng việc xây dựng nhận thức về các siêu anh hùng ở nhiều nước khác sẽ giúp họ dễ quảng bá và tìm kiếm nhiều khán giả hơn.

Các thương hiệu lớn đang dần trở nên có giá trị hơn. Bạn không cần phải giải thích cho khách hàng thế nào là một phim Batman v Superman” – Ông Tsujihara giải thích.
 
 
Quan điểm của ông ấy có vẻ khá đúng. Cũng giống như những siêu anh hùng đang nổi lên đình đám gần đây của Marvel, Batman và Superman cũng rất nổi tiếng trong nhiều thập kỷ qua. Những khán giả ở các nước không nói tiếng Anh đều được làm quen với các nhân vật này ngay cả khi họ không am hiểu về tiểu sử trước đó hoặc thậm chí chưa từng tiếp cận với các phương tiện truyền thông. Trong điều kiện phải đưa khán giả tới rạp và chuẩn bị cho “Vũ trụ phim DC”, điều đó có thể giúp ích cho họ rất nhiều. Cũng giống như Iron Man đã gợi cho khán giả một sự quan tâm đến Marvel, Batman v Superman: Dawn of Justice cũng sẽ sử dụng hàng loạt siêu anh hùng khác để thu hút khán giả quốc tế.
 
 
Tsujihara cũng đồng thời đưa ra so sánh với các phim của Marvel rằng các phim của DC sẽ có một chút “nghiêm trọng” và “thực tế” hơn. Mặc dù rất khó để biết được tông nền của các phim DC sắp tới vì hiện tại chỉ mới có Man Of Steel, nhà sản xuất cũng hứa hẹn rằng những phim siêu anh hùng này sẽ có phần gai góc và kém hài hước hơn các phim của Marvel.

Tuy nhiên mới đây thì Marvel cũng khá thành công với nền phim đen tối và nghiêm trọng của Captain America: The Winter Soldier. Sắp tới họ cũng sẽ tiếp tục công thức này với Avengers: Age Of Ultron và đặc biệt là Captain America: Civil War.
 
 
Tất nhiên là luận điểm của Tsujihara về khía cạnh “thực tế” trong các phim DC cũng có phần gây nhầm lẫn. Nên nhớ rằng Batman v Superman: Dawn of Justice sắp tới sẽ có sự xuất hiện của một người ngoài hành tinh (Superman), một tỷ phú mặc đồ dơi (Batman), một Á thần (Wonder Woman), một vị vua dưới nước (Aquaman) và hai thành phố giả tưởng là Metropolis và Gotham. Vì vậy cái “thực tế” ở đây không hẳn là nói về một cá nhân hay một xã hội mà là nhắm đến việc liệu công chúng sẽ nhìn nhận về các siêu anh hùng và các nhân vật phản diện như thế nào.

Batman v Superman: Dawn of Justice sẽ ra rạp vào ngày 25/03/2016.

(Nguồn: Cinema Blend)