Leonard Nimoy - Người đàn ông của những vì sao

Minh Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 23:38 01/03/2015

Cộng đồng fan Star Trek trên khắp thế giới vừa qua đã gửi lời từ biệt và niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của “Cựu thuyền phó Spock” (Leonard Nimoy).

Trải qua 62 năm tuổi nghề với hơn 50 tựa phim lớn nhỏ, nhưng đại chúng và các fan của loạt phim Star Trek nói riêng sẽ luôn nhớ đến Leonard Nimoy qua bóng hình của “Ngài Spock” - đứa con lai giữa người Trái đất và tộc Vulcan sở hữu một cái đầu lạnh cùng một trái tim ấm nóng. Vào ngày 27/2 vừa qua, ông đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau một năm chống chọi lại căn bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính, hưởng thọ 83 tuổi.
 
Tên tuổi của Leonard Nimoy luôn gắn liền với hình ảnh của thuyền phó Spock
 
Người đàn ông theo đuổi giấc mộng thiên hà

Leonard Simon Nimoy sinh tại Boston, cha mẹ ông là người Do Thái nhập cư từ Ukraine. Ông đã bộc lộ năng khiếu diễn xuất từ rất sớm, xuất hiện lần đầu trên sàn diễn vào năm 8 tuổi trong vở kịch Hansel and Gretel phiên bản thiếu nhi. Ông tham gia các lớp kịch nghệ một thời gian tại trường Đại học Boston. Khởi nghiệp từ những năm 1950, nhưng nghề nghiệp đầu tiên mà Leonard Nimoy theo đuổi không phải diễn viên, mà là được đứng lớp giảng dạy về điện ảnh. Phải đến một năm sau, ông mới dám rời khỏi ngôi nhà thân thương để theo đuổi giấc mộng Hollywood. Leonard Nimoy tham gia một vai phụ trong bộ phim Queen for a Day (1951), sau đó nhận vai chính đầu tiên trong bộ phim Kid Monk Baroni (1952).

Leonard Nimoy (phải) trong "Kid Monk Baroni"
 
Leonard Nimoy cũng từng phục vụ trong quân đội trong những năm 1953-55, sau thời gian đó ông xuất hiện với những vai nhỏ trong vài bộ phim nhưng hầu hết là những vai diễn trên phim truyền hình nhiều tập: Dragnet, Sea Hunt, Bonanza, Wagon Train, Rawhide... Đến năm 1962, ông tham gia vào tập đầu tiên của series khoa học viễn tưởng được kì vọng lúc bấy giờ - Star Trek, sau khi “lọt vào mắt xanh” của kịch tác gia Gene Roddenberry.

"Star Trek" đánh cột mốc lớn trong tuổi nghề của Leonard Nimoy
 
Tuy nhiên kênh chủ quản lúc đó là đài NBC lại cảm thấy không hài lòng với chất lượng tập mở đầu, nên đã yêu cầu hãng Desilu viết lại kịch bản cho tập này và thay đổi dàn diễn viên. Nimoy trẻ tuổi là người duy nhất trụ lại được dự án này nhờ tài diễn xuất của mình. Star Trek chính thức ra mắt vào năm 1966, bạn đồng diễn của Nimoy lúc này có William Shatner trong vai nhân vật chính - Thuyền trưởng James T. Kirk. Sau ba mùa, series đã chính thức bị hủy nhưng nó đã trở thành một hiện tượng trong làng giải trí với rất nhiều sản phẩm ăn theo như các bộ phim điện ảnh, trò chơi điện tử và một lực lượng hùng hậu những fan hâm mộ được biết đến với cái tên Trekkers hoặc Trekkies.

Ở Mỹ, không hiếm để thấy các cộng đồng fan của "Star Trek" ngoài đường

Sau khi series khép lại, Leonard Nimoy tham gia vào mùa thứ tư của series điệp viên nổi tiếng Mission: Impossible trong vai bậc thầy cải trang Paris nhưng cũng rời đi ngay mùa kế tiếp. Ông đã trở thành ngôi sao nổi tiếng vào năm 1971 với bộ phim cao bồi Catlow cùng hai ngôi sao rất nổi tiếng thời bấy giờ: Yul Brynner và Richard Crenna. Nimoy cũng nhận được đề cử Emmy vào năm 1982 cho vai diễn Morris Meyerson trong series A Woman Called Gold về cuộc đời của nữ thủ tướng Isarel Gold Meir. Trong những năm 70, ông cũng tham gia viết kịch bản cho series tài liệu In Search of... về những hiện tượng kỳ bí siêu nhiên, huyền thoại đô thị.

Leonard Nimoy trong "In Search of..."
 
Đến năm 1979, tiếng gọi của số phận lại tiếp tục đưa ông về với vai phó thuyền trưởng/sĩ quan khoa học Spock trong phần một của tập phim điện ảnh Star Trek: The Motion Picture. Sau đó, Leonard Nimoy kiêm luôn vai trò đạo diễn cho phần ba The Search for Spock (1984) và The Voyage Home (1986). Gần đây nhất, ông tái xuất hiện với khán giả truyền hình trên đài Fox trong series viễn tưởng Fringe, hóa thân thành một giáo sư thiên tài. Ngoài ra, Spock cũng là thần tượng của nhân vật chính Sheldon Cooper trong các tập phim của series hài The Big Bang Theory. Các fan của phim Transformers còn biết đến Leonard Nimoy khi lồng tiếng cho nhân vật Sentinel Prime trong phần ba Dark Side of the Moon đình đám.

Nhân vật Sheldon Cooper được lấy cảm hứng từ Spock
 
Ngoài ra, ông còn trở lại với vai trò của Spock Prime đến từ tương lai trong hai phần reboot là Star Trek (2009) và Star Trek Into Darkness (2013), giúp đỡ chàng Spock trẻ tuổi trong những cuộc phiêu lưu nguy hiểm của mình.
 
Một huyền thoại của các tín đồ khoa học viễn tưởng

Ông cũng là một nhà văn được biết đến qua hai cuốn tự truyện về cuộc đời diễn xuất của mình. Cuốn đầu tiên được xuất bản vào năm 1977 với tên I Am Not Spock. Mặc dù người hâm mộ Star Trek cho rằng ông đã tạo khoảng cách với chính mình và nhân vật yêu quý của khán giả, nhưng Nimoy không chỉ luôn hài lòng với vai diễn mà còn dùng đến văn chương để nói đến khía cạnh cuộc sống của ông. Quyển sách đề cập đến những vấn đề khủng hoảng cá nhân do việc bản thân đã trở nên liên kết quá chặt chẽ với nhân vật mình đóng. Trong cuốn tự truyện thứ hai, I Am Spock (1995), nội dung cũng xoay quanh những vấn đề tương tự nhưng bao quát hơn. Ông cũng viết nhiều sách về thơ ca như You and I, Warmed by Love và A Lifetime of Love. Một số tập thơ được ông lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm ngoài đời thực của bản thân.


Hai cuốn tự truyện của “thuyền phó Spock”
 
Sau khi qua đời, ông được tưởng nhớ không chỉ bởi những người đồng nghiệp từng ngồi chung chuyến tàu “Star Trek” ngày ấy, mà những tên tuổi lớn khác như đạo diễn Joss Whedon, “huyền thoại” dẫn chương trình Larry King, tác giả “Harry Potter” J.K.Rowling... Hơn thế nữa, đích thân tổng thống Barack Obama cũng mở màn cho buổi lễ tôn vinh ông tại Con đường Danh vọng của Hollywood.

Bảng tên tôn vinh Leonard Nimoy tại Con đường Danh vọng
 
Đối với những tín đồ của thể loại phim khoa học viễn tưởng, Leonard Nimoy không chết mà đơn giản chỉ là “về nhà”. “Ngài Spock của hành tinh Vulcan” rời bỏ Trái Đất để tiếp tục chuyến hành trình vô định đi xuyên qua các giải ngân hà xa xăm. Còn biểu tượng chào tay “Chúc cho phồn vinh và thịnh vượng” sẽ sống mãi cùng thời gian.
 
 
(Tổng hợp)