"G.I. Joe 3" úp mở khả năng thay thủ lĩnh

Trang Thùy, Theo Pháp luật xã hội 09:50 27/12/2013

Chàng thủ lĩnh tài giỏi Duke (Channing Tatum) có thể không trở lại với "G.I. Joe 3".

Một tuần trước, đạo diễn Jon M. Chu từng hé lộ rằng Channing Tatum có thể sẽ trở lại với vai Duke trong G.I. Joe 3, dù đã bị xóa sổ trong bộ phim trước - G.I. Joe Retaliation. Nhưng xem ra, ông đã phải thay đổi ý kiến của mình. Theo những gì đạo diễn mới khẳng định lại thì chàng thủ lĩnh của biệt đội chưa chắc sẽ "tái xuất giang hồ".
 
"G.I. Joe 3" úp mở khả năng thay thủ lĩnh 1
Channing Tatum có thể không trở lại với "G.I. Joe 3"
 
Ông nói: "Có ai đó hỏi tôi về Channing Tatum, tôi đã trả lời là không biết. Thế mà mọi người lại khăng khăng rằng tôi nói, “Channing Tatum có thể trở lại”. Các bạn không bao giờ biết hết những điều bất ngờ trong loạt phim này đâu - đó là tất cả những gì tôi từng khẳng định”. 
 
"G.I. Joe 3" úp mở khả năng thay thủ lĩnh 2
 
"Với tôi, mọi khả năng đều bỏ ngỏ. Hiện kịch bản đang được viết và chúng tôi cần tính toán tất cả mọi thứ. Khả năng Duke trở lại là rất thấp nhưng không gì là không thể với G.I.Joe. Chúng tôi cũng từng đưa Storm Shadow trở lại đấy thôi".
 
"G.I. Joe 3" úp mở khả năng thay thủ lĩnh 3
Storm Shadow đã được đưa trở lại phần 2
 
Đạo diễn cũng xác nhận rằng Dwayne JohnsonBruce Willis sẽ trở lại với phần 3, và hiện ông đang suy nghĩ về nội dung phần tiếp theo này. Ông nói: "Tôi thích được đắm mình vào việc xây dựng thế giới của G.I.Joe. Hiện chúng tôi đang thiết kế rất nhiều đạo cụ cho G.I.Joe 3. Tôi vui mừng được đưa thêm vào mạch phim những nhân vật mới và cả những điều thú vị hơn cho nhân vật của Dwayne Johnson và Bruce Willis. Bên cạnh đó sẽ có một số nhân vật phản diện rất tuyệt. Những ý tưởng trên cả tuyệt vời luôn khiến tôi vô cùng phấn khích".
 
"G.I. Joe 3" úp mở khả năng thay thủ lĩnh 4

"G.I. Joe 3" úp mở khả năng thay thủ lĩnh 5Dwayne Johnson và Bruce Willis sẽ trở lại với "G.I. Joe 3"

Tuy G.I. Joe 3 chưa có ngày phát hành chính thức nhưng Jon M. Chu đã xác nhận rằng, ông sẽ bắt đầu quay phim trong năm 2014.