Điểm danh những siêu anh hùng công phá mùa hè 2011

SR, Theo 00:01 07/04/2011

Đồng thời mối liên hệ mật thiết của hàng loạt bom tấn viễn tưởng sắp khởi chiếu mùa hè năm nay cũng vừa được hé lộ. <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Trong những năm gần đây, truyện tranh - đặc biệt là truyện tranh về các siêu anh hùng - đã trở thành một "mỏ vàng" dồi dào cho các nhà làm phim Hollywood không ngừng khai thác. Mùa hè 2011 này cũng không ngoại lệ khi có tới 4 siêu anh hùng từ truyện tranh sẵn sàng công phá rạp chiếu phim trên toàn thế giới: Thor, The First Avenger: Captain America, Green LanternX-men: First Class. Trong đó, Thor Captain America là 2 tập trong loạt phim "siêu dự án" The Avengers mà Marvel Studios đã ấp ủ từ khi tung ra Iron Man vào năm 2008. The Avenger là bộ phim tập hợp một nhóm siêu nhân gồm Iron Man, Hulk, Thor Captain America trong bộ phim duy nhất mang tên The Avengers sẽ được công chiếu vào mùa hè năm 2012.

Những bom tấn hành động viễn tưởng sẽ ra mắt khán giả điện ảnh mùa hè năm nay:
Thor, The First Avenger: Captain America, Green Lantern và X-men: First Class

Thor là câu chuyện được hư cấu dựa trên thần thoại Bắc Âu và được lồng vào thế giới siêu nhân của Marvel. Thần Sấm Thor (Chris Hemsworth) - con trai của vị thần tối cao Odin (Anthony Hopkins) - do sự ngông cuồng và hồ đồ của mình nên đã bị chính cha đẻ đày xuống sống cùng loài người yếu đuối. Tại đây, Thor đã phải lòng nhà khoa học xinh đẹp Jane Foster (Natalie Portman) và cùng những người bạn khác kề vai sát cánh, chiến đấu chống lại các thế lực xấu xa đang lăm le thống trị cả thế giới thần tiên và thế giới loài người. 

 

Có lẽ đây là một ngoại lệ khi Thor không phải một người bình thường, trở nên siêu phàm sau một tai nạn nào đó giống như công thức của phim "siêu anh hùng" từ trước tới nay. Thor vốn là một vị thần có quyền năng vô biên, sống giữa loài người và quyết định cống hiến khả năng của mình để bảo vệ Trái Đất. Thú vị hơn nữa, vị thần Thor quyền uy sẽ có ngày sát cánh cùng các siêu anh hùng "con người" khác như Iron Man, HulkCaptain America trong cùng một bộ phim, trên cùng một chiến tuyến. Sự kết nối giữa họ đã được nhà sản xuất hé lộ qua sự xuất hiện của nhân vật điệp viên Coulson của tổ chức S.H.I.E.L.D. (từng xuất hiện trong phim Iron Man, Iron Man 2) trong 2 đoạn trailer của Thor đã được công bố. Bộ phim Thor sẽ ra mắt fans điện ảnh thế giới vào ngày 29/4.

 

Ngược dòng thời gian trở lại thời điểm Thế Chiến II đang hết sức căng thẳng. Quân đội Mỹ khi đó đã lập ra dự án "Siêu Chiến Binh" nhằm tạo ra những chiến binh mạnh mẽ, dẻo dai, nhanh nhẹn và thông minh hơn bình thường. Anh chàng gầy yếu xanh xao Steve Rogers (Chris Evans) đã được chọn làm "vật thí nghiệm". Từ dự án đó, Steve "lột xác" trở thành The First Avenger (người đầu tiên của đội quân siêu anh hùng Avenger) mang biệt danh Captain America. Captain America - với chiếc khiên màu quốc kỳ Mỹ bất khả chiến bại đã dẫn đầu đoàn quân của mình giành nhiều chiến thắng trên chiến trường, cho tới khi họ chạm trán một kẻ thù nguy hiểm là Red Skull (Hugo Weaving). Liệu cuộc chiến cuối cùng của người anh hùng yêu nước sẽ kết thúc ra sao, các fans chỉ có thể biết được câu trả lời khi Captain America được công chiếu vào ngày 22/7.





Captain America chính là vị anh hùng duy nhất vượt qua cả chiều dài lịch sử để trở thành thành viên của nhóm The Avengers. Người xem có thể nhận ra nhân vật Howard Stark - cha đẻ của chàng "Người sắt" Tony Stark - cũng đã tham gia cuộc thí nghiệm "Siêu chiến binh" trong đoạn trailer mới được công bố của phim. Đó chính là một mắt xích quan trọng kết nối giữa nhân vật Captain America và các nhân vật khác (vốn sống trong bối cảnh là thời hiện đại) mà nhà sản xuất muốn khán giả quan tâm. Captain America sẽ khởi chiếu tại Bắc Mỹ vào ngày 22/7.

 

Cũng đến từ đại gia đình truyện tranh Marvel, nhưng X-men: First Class lại được sản xuất bởi hãng 20th Century Fox. Vẫn là câu chuyện về những dị nhân với khả năng siêu phàm, nhưng lần này câu chuyện của X-men: First Class theo chân thời trẻ của hai vị giáo sư Charles Xavier (James McAvoy) Erik Lehnsherr/Magneto (Michael Fassbender).  Charles Xavier là giáo sư đứng đầu nhóm dị nhân chính diện X-men, còn Magneto là thủ lĩnh của nhóm Brotherhood of Mutant - những dị nhân phản diệnX-men: First Class sẽ công chiếu ngày 3/6 tại Bắc Mỹ.


Trong khi đó ở phía bên kia chiến tuyến, đối đầu hãng truyện tranh Marvel là DC Comics vào mùa hè này chỉ tung ra Green Lantern với sự tham gia của tài tử điển trai Ryan Reynolds. Nhờ đoạn phim dài 4 phút mới được công chiếu, bộ phim đã giành lại được sự yêu mến của khán giả và các fan trung thành với truyện tranh, và quay lại vị thế "bom tấn" xứng tầm với 3 đối thủ từ Marvel kia. 

 Green Lantern

Chàng phi công Hal Jordan (Ryan Reynolds) nhận được sức mạnh vũ trụ từ chiếc nhẫn Green Lantern do người ngoài hành tinh  Abin Sur trao cho. Anh trở thành một thành viên của tổ chức "cảnh sát vũ trụ" Green Lantern trên hành tinh Oa, có nhiệm vụ chiến đấu chống lại các thế lực hắc ám, bảo vệ sự cân bằng và an ninh trong vũ trụ. Một điều rất có thể khiến khán giả cảm thấy thích thú, chính là khả năng đặc biệt mà chiếc nhẫn mang lại cho Green Lantern. Thứ ánh sáng xanh phát ra từ chiếc nhẫn có khả năng biến hình thành bất cứ thứ gì, vũ khí gì mà người đeo nó tưởng tượng ra để sử dụng trong chiến đấu, hứa hẹn các cảnh hành động sẽ không chỉ đơn thuần là đánh đấm, bay lượn, mà sẽ hết sức thú vị và bất ngờ. Bộ phim Green Lantern sẽ ra rạp ngày 17/6.


Từ trước tới nay, điện ảnh về siêu anh hùng truyện tranh luôn gây ra một sự nghi ngờ nhất định trong lòng người xem cũng như các chuyên gia điện ảnh về chất lượng nội dung. Nhưng qua những thành công của Iron Man Incredible Hulk trong dự án Avengers và The Dark Knight của Christopher Nolan, người xem hoàn toàn có cơ sở để hi vọng vào những siêu phẩm giả tưởng của mùa hè này.