Ca sĩ ồ ạt "xâm lăng", diễn viên mới "thiếu đất dụng võ"

Rosa Ng., Theo 00:00 17/12/2011

Sự việc đang ở mức "báo động đỏ" trong nền công nghiệp điện ảnh xứ kim chi.

Mặc dù câu chuyện về các thần tượng âm nhạc xứ kim chi ồ ạt đi đóng phim đã không còn quá mới mẻ nhưng mới đây, nó lại một lần nữa được đem ra làm đề tài “mổ xẻ”. Đặc biệt, người khơi nguồn cho cuộc tranh luận lần này không phải là khán giả của bộ môn nghệ thuật thứ 7 mà lại chính là những người đứng đầu của các công ty chuyên đào tạo diễn viên. Tuy không gay gắt đến mức thẳng thừng phê phán nhưng qua thái độ cũng đủ thấy, những vị “tai to mặt lớn” này đang tỏ ra không hài lòng với hiện tượng trên. Vậy nguyên nhân cốt lõi là do đâu?

Số liệu thống kê cho thấy: hầu hết những phim truyền hình đã, đang và sắp sửa phát sóng đều có sự góp mặt của ít nhất một ca sĩ thần tượng. Nếu trước đây, họ chỉ “góp vui” với những vai cameo xuất hiện chớp nhoáng thì bây giờ, đất diễn của những ca sĩ – diễn viên này đã tăng lên đáng kể. 


UEE

Trường hợp điển hình đầu tiên cần nhắc đến đó là “chân dài” của After School – UEE. Mang danh ca sĩ nhưng vì có khiếu diễn xuất cộng thêm ngoại hình bắt mắt nên hợp đồng đóng phim cứ ào ạt tìm đến cô nàng. Sau một số vai phụ, cô đã “phi thẳng” lên hàng ngũ nữ chính với vai Sung Mi Soo trong Birdie Buddy và gần đây nhất là Baek Jae Eun trong dự án dài hơi của đài KBS - Ojakgyo Brothers


Si Won - Yun Ho

Một trường hợp khác đó là hai “mỹ nam” nhà SM Entertainment – Choi Si Won (Super Junior) và Jung Yun Ho (DBSK). Vừa qua, cả hai đã có màn “song kiếm hợp bích” trong Poseidon. Mặc dù kết quả chỉ dừng lại ở mức tàm tạm nhưng xem ra, hai anh chàng vẫn còn rất lưu luyến sân chơi này. Bằng chứng là vừa chia tay Poseidon chưa lâu, Yun Ho đã mau chóng gật đầu tham gia tác phẩm mới mang tên Living in Cheongdam-dong.


Eun Jung 

Hyo Min 

Ngoài ra, một số cái tên khác cũng không thể bỏ qua như Eun Jung (T-ara) với Queen InsooHyo Min (T-ara) với GyebaekLee Ki Kwang (B2ST) với Me Too, Flower!Krystal (F(x)) với sitcom High Kick 3 hay Dae Sung (Big Bang) và What’s up


Dae Sung

Trên đây chỉ là những bộ phim đã và đang được trình chiếu. Trong danh sách dài dằng dặc những tác phẩm sắp ra mắt vào năm 2012 cũng không hề “thiếu phần” các ca sĩ thần tượng. Ví dụ như “dự án được mong chờ nhất năm 2012” – Love Rain, nữ diễn viên chính không ai khác ngoài kiều nữ của nhóm SNSD – Yoona. Hay drama âm nhạc Dream High với dàn diễn viên mà các idol chiếm đại đa số: Jin Woon (2AM), Ji Yeon (T-ara), Hyorin (Sistar) và Kahi (After School). 


Yoona

Đó là chưa kể đến những dự án như sitcom Salamander Guru có Minho (SHINee) làm “con át chủ bài”, Rainbow Rose với nữ chính là em út của Kara – Kang Ji YoungShe Radiates Herself với sự góp mặt của Kim Hyung Joon (SS501)

Minho

Theo ý kiến của một số nhân vật có tiếng nói trong làng giải trí Hàn Quốc, sự “xâm lăng” quá mức của các ngôi sao ca nhạc đã và đang có những ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của ngành công nghiệp phim ảnh nước này. Đành rằng, sự xuất hiện của họ luôn là chiêu “câu” khách hữu hiệu. Nhưng cũng chính vì thế mà lớp diễn viên trẻ, nhất là những nghệ sĩ “thừa tiềm năng, thiếu tên tuổi” vô tình bị cướp mất “đất dụng võ”. 


Ji Yeon


Kahi

Đại diện của một công ty giải trí phát biểu: “Tình trạng ca sĩ "đá trái sân" đang ngày càng phổ biến. Mặc dù một số ca sĩ thực sự có khả năng diễn xuất nhưng vẫn có một số khác kinh nghiệm còn khá non. Vì tỷ suất bạn xem đài mà các đơn vị chế tác cứ nhắm đến những ngôi sao này mà bỏ quên những gương mặt trẻ được đào tạo bài bản. Điều này chẳng những không công bằng với các nghệ sĩ đó mà còn khiến cho chất lượng tác phẩm ngày một xuống dốc”.


Jin Woon

Phản bác lại tuyên bố trên, đại diện của một đơn vị chế tác thẳng thắn cho biết: “Vì nhu cầu của khán giả cũng như lợi ích của dự án nên đôi khi, chúng tôi đành phải ưu ái mời ca sĩ thần tượng thay vì mạo hiểm với các gương mặt mới ít tiếng tăm. Như các bạn cũng biết đấy, lượng fan khổng lồ của ca sĩ ảnh hưởng rất lớn đến rating của một bộ phim”.


Kim Hyung Joon

Tóm lại, cả hai phe đều có những lý lẽ của riêng mình. Thật khó để đánh giá đâu mới là ý kiến chính xác nhất. Tuy nhiên, đứng ở cương vị khán giả, điều mà chúng ta mong muốn không gì ngoài những tác phẩm hay và chất lượng. Thế nên, thay vì tiếp tục tranh cãi về vấn đề này, các nhà làm phim xứ kim chi nên đầu tư nhiều công sức hơn cho các dự án của mình. Đó mới chính là điều quan trọng nhất.