Angela Baby bị phản đối vì hợp tác cùng ảnh đế Lương Triều Vỹ

Tommie, Theo Trí Thức Trẻ 10:18 01/07/2015

Trở thành nữ chính trong phim điện ảnh "Người Chèo Thuyền" sánh đôi với Lương Triều Vỹ, Angela Baby bị netizen gán danh "chuyên hủy phim hay".

Mới đây, dự án điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Người Chèo Thuyền công bố vai nữ chính Tiểu Ngọc sẽ do Angela Baby đảm nhận. Bạn diễn của cô đào đình đám này là hai nam thần gạo cội: Kim Thành VũLương Triều Vỹ. Có thể nói, đây là một tin sốc với fan của tiểu thuyết nguyên tác, nhiều người tỏ thái độ phản đối gay gắt: "Mấy bộ phim hay gần đây đều bị vợ chồng nhà nào đó hủy hết, kịch bản hay đến mấy cũng thành phế phẩm".
 
Angela Baby

Lương Triều Vỹ

Kim Thành Vũ
 
Netizen cho rằng: "Angela Baby thật sự không thể biểu cảm, ngoại trừ việc cười không kiểm soát". Cũng có người hài hước bình luận: "30 giây mặc niệm cho Lương ảnh đế và Kim Thành Vũ! Đạo diễn khai ân cho 2 nam chính thành đôi cho rồi". Ngoài ra, nhiều người còn đề cử Thang Duy hoặc Thư Kỳ thế chỗ Angela Baby: "Thang Duy còn chấp nhận được, cảm giác trưởng thành hơn. Dù sao Tiểu Ngọc cũng là người con gái yêu nhưng không phiền, vì người mình yêu mà nỗ lực, Baby còn chưa hết vẻ thanh niên đang lớn, không có cảm giác trầm lắng qua thời gian".
 
Thang Duy được fan nguyên tác đề cử thay thể Angela Baby 

Người Chèo Thuyền được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn giàu có nhất Trung Quốc- Trương Gia Giai. Người Chèo Thuyền xoay quanh chuyện tình cảm động của hai nhân vật Tiểu Ngọc và Mã Lực. Tiểu Ngọc là một cô gái trẻ, cô yêu thầm Mã Lực- một họa sĩ trung niên đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ. Theo đạo diễn Trương Gia Giai: "Câu chuyện tuy khá buồn nhưng phim điện ảnh sẽ khác, là một chuyện tình hài hước", người trong đoàn làm phim còn tiết lộ thêm:"Kịch bản đã sửa đến 38 lần rồi".


Hình ảnh trong buổi họp báo cách đây không lâu

Người Chèo Thuyền được đầu tư sản xuất bởi công ty Alibaba Pictures Group. Tác phẩm chính thức bấm máy vào tháng 7 này, theo dự kiến sẽ thực hiện các cảnh quay tại Thượng Hải và Nam Kinh. 
 
(Nguồn: jiemian, weibo)