Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: HLV Park không cần tiền, sẽ không đến Indonesia vì tình cảm với Việt Nam!

Đoàn Dự (Ảnh: Như Đạt), Theo Thể Thao Văn Hóa 21:37 12/04/2023

Trước tin đồn LĐBĐ Indonesia (PSSI) muốn chiêu mộ HLV Park Hang-seo để thay thế HLV Shin Tae-yong, với mức lương lên đến 1.5 triệu USD/năm, chuyên gia Vũ Mạnh Hải vẫn tự tin cựu thuyền trưởng ĐTVN sẽ từ chối.

Mới đây, bất ngờ xuất hiện tin đồn PSSI muốn chiêu mộ HLV Park Hang-seo , sau khi kết thúc hợp đồng với HLV Shin Tae-yong vào cuối năm 2023. Mức lương PSSI được cho là dùng để mời thầy Park lên đến 1.5 triệu USD/năm. Con số này cao gấp 2.5 lần mức lương HLV người Hàn Quốc từng nhận ở Việt Nam (600.000 USD/năm).

Trước luồng thông tin này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải lại tự tin ông Park sẽ từ chối, bởi tình cảm gắn bó với bóng đá Việt Nam:

"Theo tôi, việc người ta trả lương cao cho ông Park là vì họ đánh giá ông ấy rất tuyệt vời, họ rất cần ông ấy. Với môi trường bóng đá chuyên nghiệp thì dĩ nhiên nếu có lời mời, ông Park sẽ nghiêm túc suy nghĩ thôi. Nhưng về mặt tình cảm, tôi nghĩ ông ấy sẽ không muốn tới Indonesia đâu. Kể cả rộng ra ở khu vực Đông Nam Á, tôi nghĩ ông ấy cũng không muốn làm cho đội nào chống lại tuyển Việt Nam đâu, vì tình cảm giữa NHM Việt Nam với ông ấy lớn thế cơ mà!"

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: HLV Park không cần tiền, sẽ không đến Indonesia vì tình cảm với Việt Nam! - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo có tình cảm lớn với bóng đá Việt Nam. Ông coi Việt Nam như quê hương thứ hai (Ảnh: Như Đạt).

Dù nhận định như vậy, nhưng chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng cho rằng, nếu HLV Park Hang-seo tới cầm tuyển quốc gia Indonesia, sẽ giúp tập thể này phát triển rất nhiều.

"Với tài năng của ông Park thì đủ sức thay đổi bóng đá Indonesia, đủ sức nâng tầm họ so với thời HLV Shin Tae-yong. Có lẽ phía LĐBĐ Indonesia cũng đánh giá được điều đó nên mới có ý mời ông Park. Tôi luôn tin ông Park nếu đến nền bóng đá khác ngoài Việt Nam thì sẽ rút được kinh nghiệm để có thành công mới".

Bên cạnh tài năng, HLV Park Hang-seo còn rất am hiểu bóng đá Việt Nam. Bởi vậy, cựu danh thủ Thể Công cũng nhận định rằng nếu thuyền trưởng người Hàn Quốc đến với bóng đá Indonesia, sẽ là điều đáng lo cho bóng đá Việt Nam.

"Nếu ông Park về với Indonesia thì rõ ràng chúng ta sẽ phải lo lắng đấy. Vì ông ấy quá hiểu bóng đá Việt Nam rồi. Ông ấy lại giỏi nữa. Khả năng để ông ấy chỉ đạo chiến thuật khi dẫn dắt Indonesia đụng độ Việt Nam sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Nhưng ông Park cũng từng nói, khi ông ấy nghĩ mình hết cơ hội rồi thì lại nổi tiếng nhờ bóng đá Việt Nam. Bởi vậy cân nhắc đi đâu tiếp thì ông Park cũng sẽ nghĩ tới chữ tình. Tiền thì ông ấy không còn thiếu nữa. Mà tình nghĩa với bóng đá Việt Nam thì luôn trong tâm của một con người sống biết trước biết sau như ông ấy. Nếu ông ấy đi khu vực khác thì có khi nhận lời chứ ở Đông Nam Á lại khó".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: HLV Park không cần tiền, sẽ không đến Indonesia vì tình cảm với Việt Nam! - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo đã nhiều lần giúp bóng đá Việt Nam vượt qua Indonesia (Ảnh: Như Đạt)

Phân tích thêm về câu chuyện tình nghĩa, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng nếu thật sự ông Park tới Indonesia, sẽ làm ảnh hưởng hình ảnh của mình tại Việt Nam, thậm chí tại Hàn Quốc.

"Nếu ông Park về với bóng đá Indonesia thật thì dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của ông ấy trong mắt NHM Việt Nam, nhất là khi hai bên đối đầu nhau. Mà tôi nghĩ ông Park cũng sẽ lường trước được điều đó. Nếu ông Park còn áp lực kinh tế, cần kiếm tiền bằng mọi giá thì nơi nào trả cao hơn, ông ấy sẽ đi. Nhưng ông ấy không bị như vậy.

Tình nghĩa của ông ấy và bóng đá Việt Nam sâu đậm như vậy thì ông ấy sẽ không nhận lời về Indonesia đâu. Kể cả các nước khác ở ĐNÁ mà thường đụng độ Việt Nam thì ông ấy cũng khó nhận lời về. Trừ khi các nước như Đông Timor, Lào hay Campuchia mời thì có khi ông Park còn về để phát triển bóng đá cho họ.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: HLV Park không cần tiền, sẽ không đến Indonesia vì tình cảm với Việt Nam! - Ảnh 3.

Indonesia là kình địch "khó chịu" của bóng đá Việt Nam ở nhiều cấp tuyển (Ảnh: Như Đạt).

Và dĩ nhiên ngoài vấn đề tình cảm, ông Park còn nhiều chuyện khác phải suy nghĩ chứ. Vì vấn đề hình ảnh của ông ấy ở Việt Nam ảnh hưởng rất nhiều khía cạnh.

Ông ấy là người vĩ đại trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Nếu tới Indonesia thì có khi trước mắt được lương cao nhưng lại mất nhiều lợi ích sau này tại Việt Nam.

Chưa kể, có khi chính NHM Hàn Quốc cũng không muốn ông ấy sang Indonesia đâu. Hiện ông ấy đang đóng vai trò đại sứ hữu nghị giữa Việt Nam – Hàn Quốc mà.

Và bóng đá thì rủi ro lắm, ông Park về Indonesia cũng đâu nắm chắc sẽ thành công trong khi lại đánh đổi nhiều. Tôi nghĩ những người tư vấn cho ông Park cũng sẽ góp ý, để không về Indonesia đâu!"

Hiện cũng đang có những thông tin cho rằng, HLV Park Hang-seo có thể đến CLB Công an Hà Nội để làm Giám đốc kĩ thuật. Ngoài ra, ông Park cũng đã nhiều lần chia sẻ, sẽ thực hiện các dự án phát triển bóng đá trẻ Việt Nam.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: HLV Park không cần tiền, sẽ không đến Indonesia vì tình cảm với Việt Nam! - Ảnh 4.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải