Chuyên gia: TP.HCM đã chậm hơn virus một bước

N.Anh, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 18:15 27/06/2021

Bộ Y tế đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại TP.HCM rất lớn. Ngoài vắc xin, thành phố vẫn cần tuân thủ các biện pháp chống dịch đã triển khai.

Theo các chuyên gia y tế, dịch Covid-19 ở TP.HCM khó kiểm soát hơn so với các địa phương khác. Không chỉ bệnh viện mà các chợ dân sinh, khu công nghiệp đều đã có ca mắc. Tại TP.HCM, đỉnh điểm có ngày ghi nhận tới 667 ca nhiễm Covid-19.

Theo PGS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, sau hơn 2 tháng Covid-19 quay trở lại đã có 48 tỉnh thành ghi nhận ca mắc Covid-19. PGS Phu cho biết không riêng ở TP.HCM và nhiều địa phương khác, mầm bệnh có thể vẫn đang lẩn khuất trong cộng đồng và nguồn lây không biết đến từ đâu.

Tại TP.HCM, dịch Covid-19 sẽ không thể khống chế được trong "một sớm một chiều" nhưng dần dần sẽ khống chế được, theo PGS Phu. Điều quan trọng là người dân cần tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội và thực hiện các nguyên tắc 5K.

Chuyên gia: TP.HCM đã chậm hơn virus một bước - Ảnh 1.

Xét nghiệm COVID-19 ở TP.HCM

Theo BS Trương Hữu Khanh - Bệnh viện Nhi đồng 1, hiện TP.HCM đã chậm hơn virus một bước. Cũng theo BS Khanh, việc ghi nhận hàng trăm ca mắc trong 1 ngày trong khu phong toả, cách ly không sợ bằng mỗi ngày có 1 ca ngoài cộng đồng. "Đây mới thực sự là điều đáng sợ", BS nói.

Các biện pháp TP.HCM áp dụng đã chậm hơn vì vẫn có ca ghi nhận rải rác trong cộng đồng, có triệu chứng mới vào viện. Như vậy, TP vẫn chưa vây được F0 và những F0 không có triệu chứng vẫn lang thang và có nguy cơ lây bệnh cho người khác.

Mặc dù chậm, nhưng bác sĩ Khanh cho biết TP.HCM vẫn cần truy vết và cần tăng cường thêm xét nghiệm. Hiện Sở Y tế chấp thuận test nhanh kháng nguyên, do đó, để nhanh chóng vây được dịch, cần đưa test nhanh vào trạm y tế phường, phòng khám tư nhân để người dân tiếp cận dễ hơn. Người dân có thể tự đi xét nghiệm khi có biểu hiện sốt, đau họng thay vì họ phải lên trung tâm y tế quận, huyện, bệnh viện.

Song song với xét nghiệm thì chiến dịch tiêm chủng cần nhanh chóng hoàn tất.

Về ý kiến cho rằng TP.HCM có thể sống chung với dịch bệnh như sống chung với "lũ", bác sĩ Khanh cho rằng không thể nào sống chung như vậy. Covid-19 "hiểm ác" ở chỗ người bệnh không có triệu chứng và có thể lây cho người khác với tốc độ nhanh hơn cảm cúm. Chỉ cần 5% bệnh nhân nặng cũng khiến ngành y tế chao đảo nếu chúng ta không đưa ra các giải pháp phòng chống.