Chuyên gia cảnh báo “sốc nhiệt” khi trời rét đột ngột

An Kiên, Theo VOV 14:30 21/03/2021

Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho thấy, ngày và đêm 21/3, một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh bắt đầu tràn xuống Lào Cai gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Đăc biệt, gió mùa tràn về sẽ khiến nhiệt độ các khu vực trong tỉnh giảm thấp nhanh chóng; thời tiết từ nắng nóng chuyển sang rét đậm, rét hại bao phủ diện rộng.

Đêm 21/3, nhiệt độ dự báo sẽ giảm xuống còn khoảng 16 - 18 độ C ở khu vực vùng thấp như thành phố Lào Cai và trung tâm các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn. Vùng núi cao nhiệt độ trung bình còn từ 11 - 13 độ C. Riêng khu du lịch Sa Pa sẽ rét nhất chỉ còn 8 - 10 độ C. Sang ngày 22/3, nhiệt độ có xu hướng tiếp tục giảm thấp hơn.

Trước đó, tại Lào Cai vừa trải qua một đợt nắng nóng, đỉnh điểm vào ngày 20/3, nhiệt độ một số địa phương đạt ngưỡng trên 30 độ C ở thời điểm nóng nhất trong ngày; khu vực vùng núi trung bình cũng lên tới 25 - 27 độ C.

Trước dự báo nhiệt độ giảm sâu đột ngột, với mức chênh nhiệt lên tới hàng chục độ C so với những ngày trước đó, các chuyên gia khuyến cáo người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ cần dự phòng các biện pháp giữ ấm; tránh chủ quan dẫn đến hiện tượng "sốc nhiệt" do cơ thể chưa kịp thích ứng với sự biến đổi nhanh chóng của thời tiết.

Không khí lạnh kèm theo mưa dông, cơ quan chức năng cũng cảnh báo về các hiện tượng mưa lũ trái mùa, trượt lở đất đá, lốc tố, mưa đá có thể xuất hiện gây hại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày