Chuyện đọc sách đang bị làm lố vì "bây giờ không phải năm 500 trước công nguyên": Quan điểm gây tranh cãi nhất hiện tại!

Hải My, Theo Phụ nữ Số 15:42 30/09/2024
Chia sẻ

Rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra sau bài đăng của nam TikToker.

Trên MXH Threads mới đây, dòng trạng thái bày tỏ quan điểm về chuyện đọc sách của TikToker Bino Chém Tiếng Anh (tên thật Vũ Vi Bình) đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cụ thể, Bino viết: “Một trong những thói quen khá overrated (PV - tạm dịch được đánh giá quá cao): đọc sách. Bây giờ không phải năm 500 trước công nguyên, xem YouTube, nghe podcast, nghe audiobook,... đều là những cách nạp thông tin hiệu quả. Đọc sách cũng chỉ là một trong những cách nạp thông tin/giải trí thôi”.

Nhận định này của nam TikToker vấp phải tranh cãi, netizen đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Người phản đối hoàn toàn với việc cho rằng đọc sách là “overrated” nhưng cũng có nhiều bình luận bày tỏ sự thấu hiểu, đồng tình với Bino.

Chuyện đọc sách đang bị làm lố vì "bây giờ không phải năm 500 trước công nguyên": Quan điểm gây tranh cãi nhất hiện tại!- Ảnh 1.

TikToker Bino Chém Tiếng Anh

Chuyện đọc sách đang bị làm lố vì "bây giờ không phải năm 500 trước công nguyên": Quan điểm gây tranh cãi nhất hiện tại!- Ảnh 2.

Bài đăng đang gây tranh cãi của nam TikToker

Đọc sách là tốt, có gì mà overrated?

Không ít những ý kiến bất bình, phản đối lại quan điểm của nam TikToker cho rằng đọc sách là một thói quen tốt để hạn chế sử dụng các thiết bị công nghệ. Bên cạnh đó, sách cũng được nhiều người cho là có vô số những ưu điểm để hình thành thói quen, văn hoá đọc. Chẳng hạn như khả năng ghi nhớ, tư duy, phản biện cũng như có thể tiếp nhận thông tin một cách chủ động.

Ngoài ra, với hội những người mê đọc sách thì họ còn cho rằng, cảm giác được lật mở từng trang, hít hà mùi giấy mới sẽ giúp giải tỏa căng thẳng, mang đến những trải nghiệm rất khác so với việc xem YouTube, nghe podcast hay audiobook (sách nói). Do đó nếu sách là một hình thức đọc, truyền tải thông tin được đánh giá cao hơn các phương thức thì cũng là điều bình thường, không có gì phải bàn cãi.

Bên cạnh đó, netizen cũng bày tỏ việc lựa chọn tiếp thu nội dung bằng hình thức nào là tuỳ thuộc vào sở thích của mỗi người. Nên nhìn nhận một cách công bằng thay vì chê trách thói quen, nhu cầu của ai đó là “overrated”.

- “Khi đọc sách não bạn phải tập trung để hình dung, mường tượng còn khi xem YouTube thì không cần vì hình ảnh truyền thẳng vào trong não. Nên đọc sách là lúc để vừa nạp thông tin, vừa rèn luyện não bộ. Ngôn ngữ được sử dụng trong sách là ngôn ngữ viết, còn ngôn ngữ trên podcast là ngôn ngữ nói. Đem ra so sánh thấy khập khiễng quá. Và mình cũng không thấy đọc sách là điều gì overrated như bạn đang nói”.

- “Tôi nghĩ thông tin và kiến thức là 2 điều khác nhau. Những thứ bạn xem, nghe, đọc hàng ngày là thông tin. Còn kiến thức mang đến nội dung, bạn có đồng ý đa phần đều đến từ sách? Không ngoa khi nói rằng sách là vua”.

- “Là một người tiếp thu kiến thức bằng việc đọc thì tôi thấy đọc sách không bao giờ là overrated cả. Hơn nữa, ngoài việc học, giải trí thì đọc sách dễ dàng ghi nhớ thông tin hơn. Trong sách cũng có nhiều thông tin mà YouTube hay podcast không có”.

- “Phải khẳng định đầu tiên, đọc sách không phải thói quen overrated. Tiếp đến thì các hình thức bạn đưa ra đang khác nhau, tuỳ thuộc vào nhu cầu và sở thích, độ tiếp nhận của mỗi người thôi nên tranh cãi sẽ không đi đến đâu”.

“Đọc sách không overrated nhưng người đọc sách thì có”

Ngược lại với những quan điểm trên, nhiều người cho rằng ý của Bino đang không chê hay cổ suý mọi người ngưng đọc sách. Bên cạnh đó, bản thân Bino khi trả lời lại bình luận trái chiều cũng thể hiện góc nhìn rằng anh đang muốn hướng đến những người đọc sách, thường xuyên coi việc đọc sách là “thượng đẳng” hơn tất cả các hình thức khác.

Bino cho hay có rất nhiều cách để thu nạp kiến thức nhưng nhiều người phải khăng khăng cho rằng đọc sách mới là tốt nhất. Điều này đồng nghĩa với việc họ đang đánh giá thấp các dạng truyền tải thông tin khác. Hơn nữa, trong thời buổi hiện đại, việc lựa chọn tiếp nhận theo hình thức nào là sự lựa chọn của mỗi người nên không nhất thiết phải chạy theo phong trào đọc sách rồi “ra oai”, thể hiện hay chê bai nếu ai đó không đọc sách.

Cùng với đó, không ít người cũng lên án việc quy chụp: “Nếu không đọc sách thì 100% bạn thiếu kiến thức”. Bên cạnh đó, dân tình cũng cho rằng đọc sách không đồng nghĩa với sẽ hiểu biết tất cả mọi thứ và ngược lại. Bởi vẫn còn tuỳ thuộc vào nội dung mà mọi người lựa chọn.

- “Đọc sách không overrated nhưng người đọc sách thì có. Mình hiểu ý của Bino. Bạn đang muốn nói đến việc những người tung hô, thể hiện bản thân có thói quen đọc sách rồi chê bai nếu ai đó không có thói quen tương tự. Trong khi có rất nhiều cách để dung nạp, tiếp nhận kiến thức. Ai thích đọc sách vẫn đọc, ai cảm thấy dễ hiểu hơn khi xem hay nghe thì cũng cần được tôn trọng”.

- “Não bộ mỗi người khác nhau sẽ xử lý thông tin theo cách hiệu quả khác nhau. Chẳng hạn như mình, không thể tập trung để ngồi đọc 1 cuốn sách. Nhưng khi nghe audiobook lại hiểu sâu và ghi nhớ tốt hơn là đọc chữ”.

- “Đúng vậy. Đơn giản là có nhiều cách để dung nạp và tiếp thu thông tin, kiến thức. Đừng cố ép mình chạy theo phong trào. Và cũng đừng nên nhận định những ai không đọc sách đều là người thiếu hiểu biết, cái đó mới đáng bàn”.

- “Thời đại này sách với nội dung chán cũng nhiều ngang ngửa thông tin rác mà. Tốc độ cập nhật thông tin của internet giờ đã vượt xa nhiều so với sách. Đọc sách cũng chỉ là thói quen, sở thích cá nhân thôi. Mình cũng không thích việc nhiều người đem việc đọc sách ra để thiện họ mới là nhất, là giỏi giang hơn người khác”.

Hiện tại, bài đăng này của nam TikToker vẫn đang thu hút tới hơn 140k lượt xem trên MXH Threads.

TikToker Bino Chém Tiếng Anh sở hữu 761k lượt theo dõi trên TikTok. Những clip của anh được nhiều người đón nhận khi nói về tiếng Anh, các chủ đề lifestyle hay những vấn đề trong xã hội. Nam TikToker cũng được nhận xét là một trong những kênh chia sẻ kinh nghiệm thiết thực, thẳng thắn nhưng vẫn có nét hài hước, vui vẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày