Tối qua ĐT Việt Nam đón tiếp Lào ở trận đầu bảng F, vòng loại Asian Cup 2027. Trên SVĐ Gò Đậu, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã dễ dàng chiến thắng 5-0. Trong đó, cầu thủ cánh trái Văn Vĩ lập một cú đúp. Ở trận trước đấu Campuchia, Văn Vĩ cũng ghi 1 bàn thắng.
Việc Văn Vĩ tỏa sáng rực rỡ tới vậy là điều không quá bất ngờ ở thời điểm hiện tại, nhưng sẽ là điều lạ lùng nếu ai đó nhắc tới cách đây khoảng 1, 2 năm. Văn Vĩ hiện đã 27 tuổi nhưng năm 2022, Văn Vĩ mới lần đầu được chơi cho ĐTQG. Bẵng đi năm 2023, tới 2024, Văn Vĩ dần được trọng dụng nhiều hơn trên ĐTVN với 8 lần ra sân, ghi 1 bàn thắng. Và trong giai đoạn đầu năm 2025 này, Văn Vĩ đang thật sự nở bung, với 3 trận thi đấu, ghi 3 bàn.
Bình luận về màn nở muộn của Văn Vĩ, HLV Phạm Minh Đức – người đã có nhiều năm làm việc với Văn Vĩ, kể trên VTV:
"Văn Vĩ thực ra "nở" hơi muộn vì bạn ấy thiệt thòi về thể hình. Cậu ấy là lứa 1998, tôi thì dẫn dắt cậu ấy từ năm 2015. Tại giải U19 Quốc gia năm đó, Văn Vĩ cũng đã được lên thi đấu cùng các đàn anh ở lứa 1996, 1997 là lứa Quang Hải đấy.
Thời điểm đó, tôi đã xây dựng lối chơi cho U19 Hà Nội là 3-4-3, Văn Vĩ đã đá ở vị trí sở trường bên cánh rồi. Năm 2016, 2017 cậu ấy cũng đá U19, rồi chơi giải hạng Nhì 2 năm đó. Tới 2018 thì cậu ấy đá hạng Nhất cùng Hà Nội B. 2019 thì cậu ấy đá cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tới hết mùa 2021 thì về Hà Nội FC.
Văn Vĩ là một con "ong thợ" của đội tôi, là một cầu thủ không thể thiếu trong chiến thuật tôi xây dựng từ năm 2015. Tại Hà Nội B, cậu ấy cũng là cầu thủ không thể thiếu giống Tuấn Hải vậy. Văn Vĩ là cầu thủ luôn luôn ghi bàn, khả năng tấn công rất tốt. Cậu ấy không phù hợp với lối chơi 4 hậu vệ, sẽ không chơi được. Nhưng nếu chơi 3 trung vệ, Văn Vĩ đá tiền vệ biên thì sẽ thể hiện được những pha đi bóng, băng lên từ tuyến hai ghi bàn và có những cú vuốt bóng sống má ngoài đi vào cầu môn rất đẹp.
Những ai xem kĩ Văn Vĩ ở các giải trẻ thì cậu ấy đã ghi nhiều bàn thắng rồi. Nhưng mà thường thì bóng đá Việt Nam hay chú ý vào V.League thôi, hạng Nhất cũng ít để ý lắm. Khi mà được lên ĐTQG thì Văn Vĩ mới có cơ hội thể hiện. Ba năm trở lại đây, phong độ của Văn Vĩ tốt lên rất là nhiều, khi cậu ấy ở CLB Hà Nội rồi tiếp theo là về Nam Định. Bây giờ Văn Vĩ chơi thì chúng ta thấy cậu rất rất khỏe. Cậu ấy là người có thể lực rất tốt, bền bỉ".
Văn Vĩ đã có ngày thi đấu chói sáng.
Cũng chia sẻ về Văn Vĩ, BLV Tạ Biên Cương lên tiếng khen ngợi, đồng thời anh cũng đưa ra nhận định về điều giá trị ở HLV Kim Sang-sik, khi biết khai mở nhiều tài năng tưởng như đã không có cơ hội tỏa sáng ở ĐTVN:
"Văn Vĩ đúng là một chú ong thợ thực sự và bây giờ cậu ấy đã đem tới những hoa thơm, trái ngọt. Đấy là thành quả xứng đáng. Trường hợp của Văn Vĩ cũng như nhiều câu chuyện tại ĐTQG bây giờ, như Đình Triệu hay Ngọc Tân… những người tưởng như cơ hội lên tuyển không còn nhiều thì dưới thời HLV Kim Sang-sik, mọi thứ đều có thể xảy ra.
Đấy là một giá trị rất lớn. HLV Kim Sang-sik không chỉ thành công trong việc đánh thức những bông hoa nở muộn mà còn thể hiện ở điểm, chúng ta có nhiều điểm nổ ở những vị trí khác nhau. Trước Lào, không phải ngẫu nhiên Văn Vĩ ghi được bàn thắng. Cậu ấy đã tận dụng tốt những cơ hội, đã có duyên hơn.
Còn chúng ta thấy nhiều vị trí khác cũng có cơ hội. Trương Tiến Anh cũng có cơ hội, Hai Long cũng có cơ hội. Các cầu thủ được thoải mái xâm nhập gần khung thành đối phương. Có thể là do tuyển Lào yếu, nhưng cũng còn là do HLV Kim Sang-sik bây giờ xây dựng lối chơi mà cầu thủ được xâm nhập từ rất nhiều vị trí khác nhau. Có những lúc Hoàng Đức đá như tiền đạo, phối hợp với Tiến Linh. Rồi Quang Hải – Hoàng Đức cứ như là hai cầu thủ đá duy nhất trên hàng công phối hợp với nhau để nâng tỷ số trận đấu lên thành 5-0.
Tức là chúng ta đang có một ĐTVN đa dạng, như một tắc kè hoa. Tất nhiên ở các trận đấu khó thì ta chưa biết thế nào, cần chờ đợi thêm. Chúng ta hiện có rất nhiều màu sắc khác nhau".
HLV Kim Sang-sik đang giúp nhiều cầu thủ "nở" muộn trên ĐTVN.
Dù có rất nhiều điểm để khen ĐTVN sau chiến thắng 5-0 trước Lào, BLV Khắc Cường vẫn chỉ ra một vài "sự thật" ở tuyển Lào, để từ đó thấy rằng ĐTQG không được phép chủ quan nhất là khi vào 10/6 tới, chúng ta phải làm khách trên sân cường địch Malaysia:
"Chúng ta đang có tính liên tục về đội hình, từ thủ môn tới các vị trí phòng ngự, các vị trí trên hàng công… đối tượng của chúng ta hôm nay không quá mạnh, Lào sử dụng các cầu thủ trẻ quá, không có nhiều kinh nghiệm và dễ xuống sức. Bởi vậy rất dễ cho chúng ta thi đấu, kể cả các cầu thủ vào sân thay người cũng dễ thích nghi thế trận. Quang Hải có bàn thắng cũng dễ dàng khi vào thay người.
Chúng ta sẽ phải đợi tới 10/6 khi gặp Malaysia mới có được câu trả lời rõ nét hơn về ĐTVN khi không có Xuân Son. Khi đó chúng ta sẽ chơi thế nào trước một đối thủ mạnh như Malaysia.
Dịp này Thái Lan cũng chiến thắng nhưng chỉ là 1-0 trước Sri Lanka thôi. Nên chúng ta cũng chỉ có thể biết rõ về ĐTVN hơn khi gặp các đối thủ mạnh hơn. Từ trận đấu với Campuchia, chúng ta cũng thấy 1 phần rằng không được chủ quan dù đã dẫn trước bàn thắng. Tới khi chúng ta gặp Lào thì đã hoàn toàn không chủ quan, chơi rất nghiêm túc, tập trung, các cầu thủ vào sân khát khao thể hiện, khát khao ghi bàn. Đối thủ cũng trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, chủ yếu để hướng về SEA Games vào tháng 12 tới… tất cả những yếu tố đó giúp chúng ta có chiến thắng 5-0 tương đối dễ".
Sức mạnh ĐTVN khi thiếu Xuân Son sẽ cần chờ tới khi gặp Malaysia để kiểm chứng.
Cuối cùng, HLV Phạm Minh Đức bình luận về việc tới đây ĐTVN phải đấu Malaysia, anh cho rằng điều quan trọng nhất là ĐTQG phải giữ được phong độ tốt, khi đó mới mong các ngôi sao tỏa sáng để ghi bàn:
"Điều quan trọng nhất là các cầu thủ giữ được phong độ. Malaysia cũng như Indonesia hay Thái Lan, đấy là những đối thủ rất mạnh, rất khó chịu ở Đông Nam Á. Nhưng chúng ta vẫn giải quyết được họ. Tất nhiên sẽ không dễ dàng như khi chúng ta đá với Campuchia, đá với Lào. Malaysia là đối thủ tương xứng với chúng ta, chúng ta sẽ cần tới các cầu thủ có những pha xử lý đẳng cấp, dứt điểm tốt như kiểu đá phạt giống Hai Long, Quang Hải để ghi bàn.
Hoặc những pha lên biên, tạt cánh tốt như Tiến Anh, Văn Vĩ cho đồng đội bên trong kết thúc… hoặc Hoàng Đức có những đường chuyền sáng tạo cho Quang Hải dứt điểm… Đấy là những cầu thủ mà có đủ phẩm chất để lóe sáng. Nhưng quan trọng nhất là họ phải có phong độ tốt. Chúng ta muốn chắc chắn đi tiếp thì ngoài thắng Lào, Nepal còn cần 4 điểm trước Malaysia. Nếu ta hòa với họ 2 trận, hoặc thắng 1 thua 1 thì lại phải chờ hiệu số, chưa chắc chắn được gì".