Hạ gục Man City, Chelsea vô địch Champions League

Thành An, Theo Trí Thức Trẻ 01:10 30/05/2021

Pha lập công duy nhất của Kai Havertz giúp Chelsea đánh bại Man City 1-0 để lần thứ hai trong lịch sử vô địch Champions League.

Pep Guardiola dường như một lần nữa đã nghĩ quá nhiều trước một trận đánh lớn, về chung kết Champions League. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha khiến tất cả bất ngờ khi tung ra đội hình siêu tấn công và bỏ mặc hai chốt chặn Fernandinho và Rodrigo trên băng ghế dự bị.

Quyết định táo bạo ấy thật không may trở thành canh bạc thất bại của Pep. Việc thiếu vắng một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa góp phần khiến Man City phải trả giá bằng chiếc cúp tai voi đầu tiên trong lịch sử CLB.

Hạ gục Man City, Chelsea vô địch Champions League - Ảnh 1.

Pep Guardiola chưa thể lần đầu vô địch Champions League sau khi chia tay Barcelona

Với hàng tiền vệ có thừa chất sáng tạo, Man Xanh cố gắng tấn công phủ đầu. Tuy nhiên, Chelsea của Thomas Tuchel đã quá hiểu đối thủ và tổ chức tuyến phòng ngự nhiều lớp, pressing không quá "gắt" nhưng hiệu quả. Cơ hội nguy hiểm nhất mà đoàn quân của Pep Guardiola tạo ra trong hiệp 1 đến ở phút 28. Tuy nhiên, cú dứt điểm của Phil Foden vẫn bị pha lăn xả của trung vệ Ruediger chặn lại.

Ở phía đối diện, khả năng chuyển đổi trạng thái ấn tượng giúp The Blues tạo ra những cơ hội ngon ăn. Chỉ tiếc, Timo Werner vẫn chỉ mang lại những cái lắc đầu ngao ngán bởi thói quen "chân gỗ" trong các tình huống xử lý cuối cùng.

Dẫu không thể lập công, Werner lại góp công không nhỏ trong bàn thắng mở tỷ số ở phút 42 của Chelsea. Tiền đạo người Đức chạy chỗ khôn ngoan, hút sự theo kèm của trung vệ Ruben Dias, mở ra khoảng trống để Kai Havertz chiếm lấy. Đón đường chọc khe thông minh của Mason Mount, Havertz vượt qua cả thủ thành Ederson và dễ dàng dứt điểm vào lưới trống.

Hạ gục Man City, Chelsea vô địch Champions League - Ảnh 2.

Thomas Tuchel tỏ ra cao tay hơn so với đồng nghiệp bên kia chiến tuyến

Dẫu trung vệ trụ cột Thiago Silva buộc phải rời sân vì chấn thương, Chelsea vẫn có hiệp đấu đầu tiên "trên chân". Và lợi thế ấy được The Blues bảo toàn xuất sắc sau giờ nghỉ giữa hiệp. Nhất là khi Man City mất nhạc trưởng Kevin de Bruyne vì chấn thương ở phút 60.

Sự tập trung của hàng thủ Chelsea khiến những ngôi sao tấn công của Man Xanh như Mahrez, Sterling hay những người vào sau như Jesus, Aguero hoàn toàn trở nên vô hại. Thậm chí, số phận của trận đấu có thể đã sớm định đoạt ở phút 72 nếu Christian Pulisic không dứt điểm chệch cột trong pha đối mặt với thủ thành Ederson.

Pha bóng đáng chú ý nhất của Man City đến ở phút bù giờ cuối cùng. Cú sút kỹ thuật ở sát vùng cấm của Mahrez khiến thủ thành Mendy chỉ còn biết đứng nhìn nhưng trái bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Hạ gục Man City, Chelsea vô địch Champions League - Ảnh 3.

Chelsea xứng đáng vô địch Champions League 2020/2021

Bảo toàn thành công chiến thắng 1-0, Chelsea lần thứ hai vô địch Champions League. Trong khi với Man City và Pep Guardiola, họ sẽ lại phải khắc khoải chờ thêm ít nhất 1 năm nữa để hy vọng thay đổi lịch sử.

Đội hình xuất phát của Chelsea và Man City

- Chelsea: Bất chấp sở hữu phong độ kém ấn tượng và bị ví như "gỗ chúa", Timo Werner vẫn được ông thầy đồng hương Thomas Tuchel tin dùng ở vị trí cao nhất trên hàng công.

- Man City: Trái với tin đồn chấn thương trước trận, tiền vệ tài hoa Ilkay Gundogan vẫn góp mặt ngay từ đầu.

Ảnh: Getty

    • -
    SVĐ

    Trọng tài

  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người

    TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
    Xem theo ngày