Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở

Nam An - Ảnh: Viết Thanh, Theo Đời sống pháp luật 06:43 13/08/2024
Chia sẻ

Giữa lòng TP HCM náo nhiệt với những tòa cao ốc nghìn đô, vẫn có những chung cư già nua hàng trăm năm tuổi, những ngôi nhà ven kênh rạch được dựng tạm bợ, chắp vá bằng tôn, gỗ, không đảm bảo phòng cháy chữa cháy và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khác.

Mỗi năm, TP.HCM lại tiếp nhận thêm hàng nghìn người dân từ các tỉnh thành đổ về đây sinh sống, học tập và làm việc. Do vậy, nhà cửa tại các quận huyện ở TP.HCM cũng ngày một mọc lên san sát. Mật độ nhà ở tại Thành phố tăng cao, chen chúc nhau. Theo quan sát bằng mắt thường từ những ảnh chụp từ trên cao có thể thấy những căn nhà mọc lên san sát, có nhà cao nhà thấp, đủ sắc màu, muôn kiểu hình dạng.

Nhu cầu nhà ở ngày càng tăng trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, do vậy những nằm gần đây giá nhà ở tạo TP.HCM đã tăng cao chóng mặt. Phân khúc nhà ở giá bình dân có giá vừa túi tiền phù hợp với khả năng tài chính của đông đảo người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp trong xã hội dần càn kiệt. Không ít người lao động tỉnh lẻ chấp nhận sống trong các dạy nhà tạm, khu ổ chuột... thậm chí nhiều người lao động đành bỏ về quê mưu sinh vì những hạn chế về nhà ở khiến họ gắn bó với thành phố.

Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 1.
Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 2.
Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 3.

Dưới những tòa nhà cao ốc tráng lệ, những con phố rộng rãi của Sài Gòn là những khu nhà ổ chuột lụp xụp nằm chen chúc trong hẻm nhỏ hay dưới những dòng kênh đen ngòm. Những căn nhà tạm bợ bằng tôn, gỗ, ẩn mình sau những con đường ngoằn ngoèo, thiếu thốn về cơ sở hạ tầng và điều kiện sống không đảm bảo phòng cháy chữa cháy và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khác.

Theo thống kê, TP.HCM hiện có hơn 65.000 căn nhà ven kênh rạch. Qua nhiều kế hoạch, dự án, đến nay thành phố chỉ mới di dời được hơn 38.000 căn. Tuy nhiên, trên thực tế, tốc độ di dời nhà ven kênh rạch còn chậm, hàng chục ngàn hộ dân vẫn sống lay lắt, tạm bợ, đối mặt với nhiều nguy hiểm. 

Những khu nhà tạm bợ, khu nhà "ổ chuột" là nơi cư ngụ của những gia đình nghèo khổ, dân lao động tỉnh lẻ, người có thu nhập thấp, những người buôn thúng bán bưng, xích lô, xe thồ...  

Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 4.

Gần 50 năm tồn tại, 21 lô chung cư cũ thuộc phường 27, quận Bình Thạnh (hay còn gọi khu cư xá Thanh Đa) đã cũ kỹ, lạc hậu và xuống cấp.

Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 5.

Tình trạng lún nứt, bong tróc, thấm dột xảy ra khá phổ biến, tuy nhiên do điều kiện kinh tế khó khăn nên người dân vẫn chấp nhận sinh sống trong dãy nhà đã xuống cấp

Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 6.
Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 7.
Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 8.

Chung cư cũng là nơi gắn bó với việc mưu sinh từng ngày của cư dân. Xuanh quanh khu vực chung cư người dân tranh thủ họp chợ, bày bán hàng hóa vào mỗi buổi sáng để phục vụ nhu cầu của người dân sính sống xung quanh khu vực

Những tòa nhà đã xuống cấp, những dãy nhà lụp xụp, xập xệ có khả năng gây nguy hiểm cho người dân đang sống bên trong. Những người dân sống trong khu nhà tạm bợ, ước mơ về một mái nhà an toàn, đầy đủ tiện nghi dường như quá xa vời. Thu nhập bấp bênh, chi phí sinh hoạt cao, họ không đủ khả năng để trang trải cho một căn nhà đàng hoàng. Cuộc sống thiếu thốn về vật chất, tinh thần, ảnh hưởng đến sức khỏe, giáo dục và tương lai của trẻ em.

Người dân sinh sống trong các khu chung cư cũ, xuống cấp hay tại các khu nhà tạm hy vọng sẽ có một “cuộc sống mới”, hoặc được cải tạo lại chung cư cũ, vẫn được ở không gian quen thuộc nhưng không phải sống trong căn hộ cũ nát nữa, hoặc được tái định cư ở những địa điểm phù hợp, tạo điều kiện để họ có sinh kế kiếm sống ổn định, lâu dài.

Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 9.
Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 10.
Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 11.
Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 12.

Bên trong một căn chung cư cũ tại trung tâm quận 1 (TP.HCM). Được biết, căn chung cư cũ được xây vào thời kỳ Pháp thuộc (khoảng năm 1886), bao gồm 1 tầng trệt và 4 lầu. Sau thời gian đô thi họa, đến hiện tại căn chung cư cũ nằm lọt thõm giữa các tòa nhà cao tầng hiện đại

Những năm qua, Chính phủ đã dành nhiều sự quan tâm đối với vấn đề phát triển nhà ở, nhất là nhà ở cho người lao động, người có thu nhập thấp. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, dân số tăng cao trong khi thu nhập vẫn ở mức trung bình thấp, vấn đề nhà ở cho người có thu nhập thấp ở các thành phố và khu vực công nghiệp đang thu hút nhiều sự quan tâm của xã hội, song quá trình giải quyết còn gặp nhiều khó khăn.

 Ngày 24/5/2024, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Chỉ thị 34-CT/TW, trong đó có đề cập đến chính sách phát triển nhà ở xã hội trong tình hình hình hiện nay. Đến nay, cả nước đã hoàn thành xây dựng 195.000 căn nhà ở xã hội và có khoảng 374.000 căn nhà ở xã hội đã được chấp thuận đầu tư và khởi công, cấp phép xây dựng. 

Bên cạnh hàng loạt chính sách tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội tiếp cận với nhà ở xã hội, chỉ thị 34 cũng nêu rõ, phấn đấu đến năm 2030, cả nước xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu; hoàn thành xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp tại khu vực đô thị.

Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 13.

Một số khu nhà tồi tàn này nằm cạnh những tòa cao ốc, khu chung cư sang trọng, hiện đại.

Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 14.
Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 15.
Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 16.

Tại khu vực quận 2 (TP.HCM), nhiều người lao động sống tạm bợ trong những chiếc lán được ghép tạm từ các tấm tôn, hay nhưng khu đất đang chờ xây dựng với điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, 

Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 17.

Khu tạm cư “Ổ chuột” của người dân Thủ Thiêm đã được thu hồi và người dẫn đã chuyển đến khu ở mới khang trang hơn, nhưng vẫn không ít người dẫn vẫn còn bám trụ lại nơi đây

Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 18.
Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 19.

Được xây dựng từ năm 2002, đến nay khu tạm cư An Phú đã xuống cấp trầm trọng, nguy cơ mất an toàn. 

Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 20.

Đa số ở đây là dân lao động, thu nhập thấp nên dù được vận động dời về chung cư để tạm cư nhưng nhiều người vẫn chưa đi vì kham nổi phí sinh hoạt...

Trước việc hàng chục ngàn hộ dân tại TP.HCM đang phải sinh sống trang các căn nhà lụp xụp, tạm bợ trên và ven kênh rạch, mới đây, TPHCM dự kiến xây dựng hơn 14.400 căn nhà ở xã hội dành cho các hộ tại các dự án di dời nhà ven kênh rạch với hình thức thuê, mua các căn hộ. 

Chia sẻ với báo chí, ông Lý Thanh Long - Chánh Văn phòng Sở Xây dựng TPHCM cho biết, hiện nay, đa số các dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch đều có pháp lý nhà đất phức tạp như nhà không có pháp lý về quyền sử dụng đất, nhà lấn chiếm, nhà có một phần trên đất một phần trên kênh rạch… dẫn đến việc hiệp thương, bồi thường chậm, làm dự án kéo dài. Nhiều trường hợp tiếp tục khiếu nại, chưa đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Đặc biệt loại nhà trên kênh rạch, hoàn toàn nằm trên mặt nước, tạm bợ, hoàn toàn không có pháp lý, chủ quyền về nhà và đất nên không được áp dụng các chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Tuy nhiên, trong Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/8/2024, các trường hợp bị thu hồi đất mà có nhà ở trên đất hoặc không có nhà ở trên đất (nếu địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở) thì đều được bố trí tái định cư bằng đất ở hoặc nhà ở theo nhiều hình thức (bán, cho thuê, cho thuê mua) để đảm bảo có chỗ ở cho người có đất bị thu hồi.

Do vậy, UBND TPHCM đã giao Sở Xây dựng chủ trì xây dựng đề án thí điểm hộ dân có nhà trên kênh, rạch bị di dời để chỉnh trang đô thị được thuê, mua nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng TPHCM đang đề nghị các địa phương rà soát, thống kê số lượng nhà ở địa bàn; cập nhật, bổ sung các dự án, tuyến kênh rạch... Từ cơ sở đó, các địa phương đề xuất quỹ nhà ở xã hội, xây mới để phục vụ tái định cho các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch.

Theo Sở Xây dựng, nếu kế hoạch được làm đồng bộ sẽ tạo bước đột phá phát triển khoảng 14.416 căn ở giai đoạn 2026-2030 phục vụ tái định cư cho dự án cải tạo, chỉnh trang kênh rạch.

Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 21.
Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 22.
Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 23.

Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 24.

Bên cạnh các tòa cao ốc hàng chục tầng tọa lạc tại TP.HCM thì ven các kenh rạch vẫn còn hàng chục nghìn căn nhà được dựng tạm bợ, chắp vá bằng tôn, gỗ xiêu vẹo

Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 25.
Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 26.
Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 27.

Đa số nhà ven kênh rạch tại TP.HCM đều thuộc diện nhà không có pháp lý về quyền sử dụng đất, nhà lấn chiếm, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư còn gặp nhiều khó khăn. Đa số các cắn nhà đều lấn qua mép nước bờ kênh, chất thải của việc vệ sinh, tắm rửa... đều xả trực tiếp xuống kênh.

Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 28.

Dù chính quyền là lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm, nhưng hàng trăm hộ dân vẫn cư ngụ ven kênh

Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 29.

Sự phát triển kinh tế nhanh chóng khiến giá nhà đất tăng cao, đặc biệt là tại khu vực trung tâm, khiến người thu nhập thấp khó có khả năng tiếp cận. Do vậy, hàng ngàn hộ dân chấp nhận sinh sống trong nững khu nhà ổ chuột bị bao quanh bởi rác thải, mùi hôi thối.

Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 30.

Sự phát triển kinh tế nhanh chóng khiến giá nhà đất tăng cao, đặc biệt là tại khu vực trung tâm, khiến người thu nhập thấp khó có khả năng tiếp cận.

Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 31.
Chùm ảnh hai thế giới song song giữa lòng TP.HCM: Bức tranh tương phản về chỗ ở- Ảnh 32.

Hình ảnh người dân trải chiếu ngủ tạm ngay tạo điểm chờ xe buýt hay chợp mắt ngay trên thành cầu gây mất mĩ quan đô thị


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày