Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản tiết lộ lịch trình trước khi nhiễm Covid-19, chia sẻ thói quen khiến dịch bệnh lây lan: "Khi đi họp, tôi đã ôm hôn nhiều người"

GN, Theo Trí Thức Trẻ 12:12 18/03/2020

Ông Tashima Kozo, chủ tịch Liên đoàn bóng đá đồng thời là Phó chủ tịch Uỷ ban Olympic Nhật Bản đã tham dự rất nhiều cuộc họp cũng như sự kiện tại châu Âu và Mỹ trước khi được xác định dương tính với Covid-19.

Trả lời phỏng vấn trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, ông Tashima Kozo cho biết: "Kết quả xét nghiệm cho thấy tôi dương tính với Covid-19. Tôi bị sốt nhẹ. Các cuộc kiểm tra cho thấy triệu chứng viêm phổi, nhưng tôi vẫn ổn. Tôi sẽ tập trung điều trị theo lời khuyên của bác sĩ".

Ông Tashima cũng chia sẻ về lịch trình trong khoảng 20 ngày gần đây. Cụ thể, vào ngày 28/02, ông đã đến Belfast (Bắc Ireland) để tham dự cuộc họp thường niên của Hội đồng Hiệp hội bóng đá quốc tế (IFAB). Ngày 02/03, ông tới Amsterdam (Hà Lan) để họp cùng Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), đồng thời thuyết trình về việc đấu thầu tổ chức World Cup bóng đá nữ. Sau đó 1 ngày, ông Tashima còn tham dự một cuộc gặp mặt khác tại đây.

Từ ngày 04-07/03, vị quan chức Nhật Bản này di chuyển sang Mỹ để tham gia vào một số hoạt động bên lề cùng đội tuyển nữ trước khi về nước vào 08/03.

Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản tiết lộ lịch trình trước khi nhiễm Covid-19, chia sẻ thói quen khiến dịch bệnh lây lan: Khi đi họp, tôi đã ôm hôn nhiều người - Ảnh 1.

"Vào đầu tháng 3, tình hình dịch bệnh tại châu Âu không căng thẳng như bây giờ. Mọi người vẫn thực hiện việc bắt tay, ôm hay thậm chí là hôn má khi chào hỏi. Ở Mỹ cũng vậy, mọi thứ khi ấy thoải mái hơn nhiều", ông Tashima Kozo chia sẻ.

Cho đến lúc này, toàn bộ nhân viên của LĐBĐ Nhật Bản đã được yêu cầu cách ly và làm việc tại nhà. Tuy nhiên, trong tuần trước, ông Tashima đã tiếp xúc và họp với rất nhiều người của tổ chức. Vị này chỉ có biểu hiện sốt vào chủ nhật vừa rồi và đến bệnh viện xét nghiệm, đồng thời khai báo về lịch trình của mình.

Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản tiết lộ lịch trình trước khi nhiễm Covid-19, chia sẻ thói quen khiến dịch bệnh lây lan: Khi đi họp, tôi đã ôm hôn nhiều người - Ảnh 2.

Ngoài các công việc tại LĐBĐ Nhật Bản, ông Tashima còn đóng vai trò là Phó chủ tịch Ủy ban Olympic. Việc ông nhiễm bệnh vào thời điểm này là vô cùng nhạy cảm, khi làn sóng phản đối tổ chức Olympic trong nước đang tăng cao. Nhiều người dân không muốn mạo hiểm đón lượng lớn khách nước ngoài đến Nhật Bản trong khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản tiết lộ lịch trình trước khi nhiễm Covid-19, chia sẻ thói quen khiến dịch bệnh lây lan: Khi đi họp, tôi đã ôm hôn nhiều người - Ảnh 3.