Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba không đến cơ quan chức năng theo giấy mời làm việc

Ngọc Giang, Theo Người Lao Động 17:35 26/07/2019

Không những không đến làm việc với cơ quan chức năng theo giấy mời, sáng 26-7, trên fanpage "Địa ốc Alibaba" còn livestream cảnh ông Nguyễn Thái Luyện đang đào tạo nhân viên tại 2 văn phòng của công ty này.

Ngày 26-7, ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba đã không đến trụ sở Sở Thông tin Truyền thông (TT-TT) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để làm việc liên quan đến những phát ngôn của ông này về lực lượng công an xã, chủ tịch xã trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 22-7, Sở TT-TT đã gửi giấy mời cho ông Luyện theo địa chỉ chỗ ở của ông Luyện tại quận Thủ Đức, TP HCM...

Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba không đến cơ quan chức năng theo giấy mời làm việc - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thái Luyện sau buổi làm việc với công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng cùng ngày, trên fanpage "Địa ốc Alibaba" livestream cảnh ông Nguyễn Thái Luyện đang đào tạo nhân viên tại 2 văn phòng của công ty này.

Theo Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Luyện không lên làm việc vào ngày 26-7 thì Sở tiếp tục gửi giấy mời, nếu sau 3 lần ông Luyện không đến làm việc, Sở sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, theo đó mức phạt có thể từ 10-20 triệu đồng.

Trước đó, căn cứ hành vi vi phạm của ông Luyện, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét thấy chưa đủ cơ sở căn cứ để xử lý hình sự nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Sở TT-TT để tiếp tục xử lý xử phạt vi phạm hành chính.

Theo công văn của Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, căn cứ nội dung đơn tố cáo của ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch xã Tóc Tiên và ông Vũ Khắc Hùng, Trưởng công an xã Tóc Tiên đề nghị xử lý những phát ngôn xúc phạm danh dự Chủ tịch xã, uy tín lực lượng công an xã của ông Nguyễn Thái Luyện – Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba trong đoạn video đăng trên mạng xã hội vào ngày 24-5.

Phòng An ninh chính trị nội bộ công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã làm việc, kết quả Nguyễn Thái Luyện thừa nhận mình là người nói ra những câu nói như báo chí đưa tin liên quan đến công an xã và chủ tịch xã.

Nguyễn Thái Luyện cho rằng mình không hề có ý xúc phạm lực lượng công an xã, chủ tịch xã nói chung mà những lời nói trên nhằm giải thích cho nhân viên công ty về vụ việc cưỡng chế của chính quyền xã Tóc Tiên.

Căn cứ hành vi vi phạm, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét thấy chưa đủ cơ sở căn cứ để xử lý hình sự đối với Nguyễn Thái Luyện. Chuyển hồ sơ để Sở TT-TT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xử lý về những phát ngôn của ông này.

Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba không đến cơ quan chức năng theo giấy mời làm việc - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thái Luyện tại buổi livestream trên fanpage nói về lực lượng công an xã, chủ tịch xã

Cụ thể, hành vi vi phạm của ông Luyện sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về: Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân, quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13-1-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Kết quả xử lý đề nghị thông báo về Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để phối hợp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày