Chủ tịch Hà Nội khuyến cáo người dân nên ở nhà, hạn chế đi phương tiện công cộng trong 2 ngày cuối tuần

Minh Nhân, Theo Nhịp Sống Việt 20:53 20/03/2020

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp tục yêu cầu người dân nếu không có việc gì cần thiết thì nên ở trong nhà và hạn chế đi phương tiện công cộng, nhất là ngày thứ 7, Chủ Nhật này, nếu có thì phải nghiêm túc đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.

Chiều 20/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố đã tổ chức phiên họp trực tuyến thứ 23 với các quận, huyện, xã, phường về tình hình và công tác chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội.

Nhận định về tình hình đại dịch Covid-19 trên thế giới, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: Ngoài Italia, Tây Ban Nha, Đức, Thụy Sĩ , Mỹ… khu vực Đông Nam Á đã xuất hiện ổ dịch mới tại Malaysia, 8/11 nước khu vực này đã xuất hiện dịch bệnh. Tại Việt Nam, các ca bệnh xuất hiện ở mọi lứa tuổi.

Chủ tịch Hà Nội khuyến cáo người dân nên ở nhà, hạn chế đi phương tiện công cộng trong hai ngày cuối tuần - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Qua phân tích tại Hà Nội, tình hình đi ngược lại với Trung Quốc và Italia khi tỷ lệ người trẻ bị nhiễm cao hơn, độ tuổi trung bình là 34 tuổi. Điều này cho thấy nguy cơ lây nhiễm diễn ra cả người trẻ, người lớn, không chỉ riêng người cao tuổi. Những khu vực có thời tiết nóng, dịch bệnh vẫn có nguy cơ lây lan và phát triển.

Chủ tịch UBND thành phố đánh giá toàn bộ hệ thống chính trị đã vào cuộc hết sức quyết liệt và công tác tuyên truyền nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân Thủ đô. Ông bày tỏ trân trọng và ghi nhận việc người dân Thủ đô trong thời gian qua đã tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 cùng với chính quyền, nhờ đó thành phố đang kiểm soát rất tốt tình hình dịch bệnh.

Ông Chung cho biết thêm, trong thời gian tới, thành phố có thể đón 20.000 người Việt Nam từ nước ngoài về. Vì thế, đề nghị người dân tiếp tục cập nhật nắm bắt rõ tình hình dịch bệnh trên thế giới, tại Việt Nam cũng như tại Hà Nội; cập nhật các khuyến cáo của Bộ Y tế về những việc được làm và không được làm. Người dân thông tin kịp thời cho đường dây nóng Bộ Y tế đối với các trường hợp có biểu hiện của dịch bệnh, những người có tiếp xúc với người nước ngoài trở về từ ngày 06/3.

Đặc biệt, tham gia giám sát những trường hợp có quyết định cách ly tại cộng đồng một cách chặt chẽ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp tục yêu cầu người dân nếu không có việc gì cần thiết thì nên ở trong nhà và hạn chế đi phương tiện công cộng, nhất là ngày thứ 7, chủ nhật này, nếu có thì phải nghiêm túc đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.

Chủ tịch Hà Nội khuyến cáo người dân nên ở nhà, hạn chế đi phương tiện công cộng trong hai ngày cuối tuần - Ảnh 3.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày