Thông tin chủ một quán cơm ở thị trấn Kiến Đức (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) tố nhiều cán bộ xã Kiến Thành và thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp “ăn chịu” nhiều năm chưa thanh toán tiền đang khiến dư luận xôn xao.
Liên quan đến sự việc, trao đổi trên báo Dân Trí, ông Lê Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Đức cho biết, mới về công tác tại địa phương từ tháng 6/2024 nên không nắm bắt được thông tin về việc các cán bộ cũ có nợ tiền của quán cơm. Ông Lâm nói sẽ chỉ đạo thành lập tổ xác minh, kiểm tra. Nếu kết quả là có nợ thì sẽ mời cá nhân người ký nợ về làm việc, yêu cầu trả đầy đủ.
Vị Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Đức thông tin thêm, hiện ông chưa rõ việc tiếp khách của cán bộ là việc chung hay việc riêng do không có chứng từ nào thể hiện việc công cả nên cần làm rõ.
Chủ quán cơm cho hay khoản nợ phát sinh từ năm 2016 - 2022 hiện vẫn chưa đòi được.
Chủ tịch UBND xã Kiến Thành - ông Nguyễn Đình Thạo thì cho hay, mới nắm được nội dung sự việc và sẽ thành lập tổ rà soát để có hướng xử lý kịp thời. Theo ông Thạo, quán cơm của gia đình anh Toản được xem là quán cơm bình dân, nổi tiếng với những món ăn thôn quê, đông khách. Nhiều đoàn khách từ nơi khác về làm việc với địa phương cũng đến quán thưởng thức.
Một lãnh đạo Huyện ủy Đắk R’lấp xác nhận đã nắm được thông tin nói trên. Huyện ủy đã chỉ đạo các đơn vị này kiểm tra lại vụ việc, nếu có nợ phải thanh toán đầy đủ cho hộ kinh doanh.
Nhiều lần gọi điện cho cán bộ đã về hưu để lấy nợ nhưng không được
Trước đó, ông Nguyễn Đức Toản, chủ quán cơm phản ánh, gia đình ông mở quán cơm từ năm 2013 và được lãnh đạo, cán bộ của địa phương ủng hộ nhiệt tình. Nhiều đơn vị khi có khách đến huyện đã đưa đến quán cơm của ông Toản để tiếp khách.
Tuy nhiên, ăn uống xong xuôi, họ thường không thanh toán ngay. Một số lãnh đạo, cán bộ ký nợ trong sổ sách của quán. Theo ông Toản, trong sổ sách của ông còn UBND xã Kiến Đức nợ hơn 110 triệu đồng và UBND xã Kiến Thành nợ 62 triệu đồng. Các khoản nợ phát sinh từ giai đoạn 2016 - 2022 và đến nay chưa được thanh toán.
Sổ sách của quán lưu hóa đơn, chữ ký của cán bộ nhưng không đòi được nợ nhiều năm qua. (Ảnh: Người lao động)
Kể thêm trên báo VietNamNet, ông Toản nói trước đây đang làm ăn, đòi nợ thì không hay nên ông không phản ánh với cơ quan cấp trên. Nhưng tới nay, do sắp sáp nhập, ông phải lên tiếng vì lo sợ không ai chịu trách nhiệm đứng ra trả nợ.
Chủ quán cơm nói, do có nhiều cán bộ đã nghỉ hưu, chuyển công tác nên việc đòi nợ rất khó khăn. Dù ông rất cẩn thận ghi rõ từng lần ăn, kèm theo ảnh chụp hóa đơn gửi cho cán bộ phụ trách để chối chiếu nhưng vẫn không ai giải quyết. Có một lãnh đạo đã về hưu, có ký nợ trong sổ của ông Toản. Song chủ quán cơm nhiều lần gọi điện thoại cho người này để lấy nợ nhưng đều không nghe máy. Ông Toản mong các địa phương có trách nhiệm phối hợp xử lý, vì đây là số tiền quá lớn với ông.