Chú chó đáng thương đóng băng vì toàn thân bị dính đầy nhựa đường

Chi Mai, Theo Thời Đại 17:41 05/06/2017

Mặc dù không ai biết rõ nguyên nhân trước đó nhưng các nhân viên bảo vệ động vật tin rằng, chú chó hoang này đã bị ai đó ném vào hố nhựa đường.

Mặc dù đã có nhiều mức phạt thích đáng được đưa ra cho việc bạo hành động vật nhưng dường như nhiều người vẫn tảng lờ đi lời cảnh báo đó. Lần này, nạn nhân lại là một chú chó hoang bị vứt vào hố nhựa đường ở trị trấn Monte Chingolo, Argentina.

Chú chó đáng thương đóng băng vì toàn thân bị dính đầy nhựa đường - Ảnh 1.

Chú chó đáng thương gần như bất động vì bị dính đầy nhựa đường.

Chú chó được tìm thấy vào hồi đầu tháng 5 vừa qua trong tình trạng thân thể phủ kín nhựa đường. Được biết, người đầu tiên phát hiện ra nó là hai chàng trai trẻ. Trong lúc đi dạo phố, họ đã bắt gặp nó khổ sở bò lên từ một cái hố. Ngay sau đó, hai chàng trai đã gọi điện cho một trung tâm bảo vệ động vật trong thị trấn để cứu sống chú chó hoang đáng thương.

Vì nhựa đường bám rất chắc nên các nhân viên của trung tâm bảo vệ động vật phải sử dụng tới 5 lít dầu mới có thể tẩy được lớp nhựa đen trên lông của chú chó. Cuối cùng, sau 5 tiếng đồng hồ tắm rửa, nó cũng trở nên sạch sẽ.

Anh Myriam Ortellado, nhân viên trung tâm bảo vệ tại Monte Chingolo cho biết, lớp nhựa đường phủ kín khắp cơ thể của chú chó. Vì vậy, anh cho rằng, nó đã bị ai đó ném vào hố nhựa đường chứ không phải vô tình ngã vào. Sau khi gia nhập trung tâm, chú chó đã được đặt tên là Dầu theo tên thứ dung dịch được sử dụng để cứu sống nó.

Chú chó đáng thương đóng băng vì toàn thân bị dính đầy nhựa đường - Ảnh 2.

Nó đã khổ sở vùng vẫy dưới hố trước khi được cứu.

Chú chó đáng thương đóng băng vì toàn thân bị dính đầy nhựa đường - Ảnh 3.

Các nhân viên bảo vệ động vật dùng dầu để gột sạch lớp nhựa đường.

Chú chó đáng thương đóng băng vì toàn thân bị dính đầy nhựa đường - Ảnh 4.

Sau khi được tẩy sạch nhựa đường, chú chó đã trở lại sạch sẽ.

(Nguồn: Diariodecuyo)