Choáng với đám hỏi "khủng" ở Kiên Giang: Cô dâu đeo 13 cây vàng kèm kim cương, cùng gần 1 tỷ đồng tiền sính lễ

Nam An, Theo Helino 22:22 18/04/2019

Hình ảnh những món trang sức trị giá 13 cây vàng cùng gần 1 tỷ đồng tiền sính lễ trong đám hỏi ở Kiên Giang mới đây được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người choáng váng.

Những ngày vừa qua dân mạng chưa hết xôn xao với đám cưới có sự xuất hiện của những ca sĩ nổi tiếng Đan Trường với rạp cưới khủng được trang trí sang trọng, thì mới đây đoạn clip ghi lại lễ ăn hỏi với sính lễ khủng một lần nữa khiến nhiều người trầm trồ. 

Theo như thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, đám ăn hỏi trên diễn ra ở Kiên Giang. Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, ngoài các mâm sính lễ như bao đám ăn hỏi khác như trầu cau, bánh kẹo, hoa quả... thì số hồi môn "khủng" cô dâu nhận được đã khiến nhiều người mắt tròn mắt dẹt. 

Choáng với đám hỏi khủng ở Kiên Giang: Cô dâu đeo 13 cây vàng kèm kim cương, cùng gần 1 tỷ đồng tiền sính lễ - Ảnh 1.

Hình ảnh cặp đôi Minh Thư - Trần Đông trong lễ ăn hỏi vừa qua

Theo như thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, số hồi môn khủng nhà trai trao cho cô dâu bao gồm: 13 cây vàng được thiết kế thành trang sức gồm nhẫn, dây chuyền, vòng tay... Không chỉ có vậy, cặp đôi còn được nhận 1 cặp nhẫn, 1 cặp bông tai, tất cả đều là kim cương và 888.888.000 đồng tiền mặt. Riêng cô dâu được cho 40 triệu đồng để may váy áo cho ngày lễ trọng đại.

Ngay sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người trầm trồ trước số hồi môn khủng trong ngày ăn hỏi. Tuy nhiên, theo như tìm hiểu được biết lễ ăn hỏi của cặp đôi Kiên Giang đã hoàn tất từ cuối tháng 2 vừa qua. 

Choáng với đám hỏi khủng ở Kiên Giang: Cô dâu đeo 13 cây vàng kèm kim cương, cùng gần 1 tỷ đồng tiền sính lễ - Ảnh 2.

13 cây vàng được thiết kế thành trang sức trao cho cô dâu trong lễ ăn hỏi.

Choáng với đám hỏi khủng ở Kiên Giang: Cô dâu đeo 13 cây vàng kèm kim cương, cùng gần 1 tỷ đồng tiền sính lễ - Ảnh 3.

Gần 1 tỷ đồng tiền mặt được đặt làm sính lễ

Được biết, cô dâu với số hồi môn khủng trên người là Minh Thư (SN 2000), còn chú rể Trần Đông (SN 1998) đến từ Sóc Trăng. Cả hai đều là con một trong gia đình kinh doanh khá giả tại địa phương. 

Sau hai tháng tìm hiểu và yêu nhau cặp đôi đã quyết định tổ chức lễ đính hôn. Tuy nhiên, vì muốn tốt nghiệp ĐH xong mới cưới nên nhà trai mới chỉ mang trầu cau đến dạm ngõ mà thôi. Được biết, đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 20/4 tới đây. 

Choáng với đám hỏi khủng ở Kiên Giang: Cô dâu đeo 13 cây vàng kèm kim cương, cùng gần 1 tỷ đồng tiền sính lễ - Ảnh 4.

Cô dâu Minh Thư với số hồi môn trên người