Khu vực chợ La Khê nằm bên bờ kênh La Khê, phần gần tiếp giáp đường Nguyễn Thanh Bình (quận Hà Đông), kinh doanh thủy hải sản và gia cầm do Hợp tác xã dịch vụ Văn Khê quản lý.
Đây vốn là khu vực thuộc phần mặt bằng cần thu hồi để thực hiện dự án đầu tư Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) nhưng 15 năm nay chưa thể giải toả.
Sau nhiều lần xử lý chậm trễ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã có văn bản phê bình Ủy ban nhân dân quận Hà Đông vì chậm trễ, xử lý không dứt điểm nội dung phản ánh vi phạm trên địa bàn quản lý đã được thành phố giao nhiệm vụ. Đồng thời, yêu cầu UBND quận Hà Đông khẩn trương chỉ đạo xử lý nghiêm, dứt điểm việc tồn tại khu đất chợ La Khê. Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 26/5.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Tiền Phong vào rạng sáng 28/5, khu chợ La Khê vẫn hoạt động tấp nập bất chấp lệnh giải tỏa.
Các tiểu thương vẫn tấp nập dọn hàng, chuẩn bị cho phiên chợ từ tối đến rạng sáng ngày hôm sau.
Chợ được chia thành hai khu vực kinh doanh: Dọc theo phía phải từ cổng chợ là khu bán hải sản, còn phía bên kia dành cho buôn bán gia cầm. Mỗi tối có hàng trăm tiểu thương đổ về đây buôn bán.
Chợ hình thành từ năm 2010, số lượng tiểu thương ngày một đông nên chợ dần phát triển nhiều hạng mục vi phạm lấn chiếm nằm trên hành lang bảo vệ công trình kênh tiêu thoát nước La Khê phục vụ trạm bơm Yên Nghĩa.
Theo cư dân sinh sống gần khu vực chợ, do hoạt động về đêm nhiều xe ô tô chở hàng ra vào khiến việc nghỉ ngơi của cư dân bị ảnh hưởng nhiều. Từ đó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, đặc biệt môi trường của các hộ dân sống gần chợ cũng bị ảnh hưởng do các mặt hàng kinh doanh là gà, vịt, thủy sản bốc mùi tanh hôi khó chịu.
Được biết, từ cuối năm 2024 đến nay, UBND quận Hà Đông đã có nhiều văn bản yêu cầu Hợp tác xã dịch vụ Văn Khê chấm dứt hoạt động kinh doanh tại khu vực chợ La Khê cũ và khu vực kinh doanh gia cầm, đồng thời hoàn trả mặt bằng cho đơn vị quản lý.