CHIÊU CAO TAY CỦA HLV KIM SANG-SIK
Tháng 9/2024, Công Phượng bất ngờ từ Nhật Bản trở về quê nhà thi đấu, và đầu quân cho CLB Bình Phước, một đại gia thuộc giải hạng Nhất. Dù điểm đến của Công Phượng khi đó chỉ là giải hạng Nhất (vì đã quá hạn đăng ký của các CLB V.League) nhưng việc anh trở lại Việt Nam vẫn rất thu hút sự chú ý của giới mộ điệu.
Bản thân HLV Kim Sang-sik, người trước đó chưa hề triệu tập Công Phượng lên ĐTQG kể từ tháng Sáu vì thiếu thông tin, cũng đã lập tức tới dự khán cựu sao HAGL thi đấu. Thậm chí sau trận, ông Kim còn xuống trò chuyện với Công Phượng và dành cho anh cái xoa đầu thân ái.
Động thái gần gũi của HLV Kim Sang-sik khiến không ít người cho rằng, có thể ông sẽ sớm gọi Công Phượng trở lại ĐTVN, sau khi anh bị thất sủng dưới thời HLV Troussier kể từ hồi tháng 9/2023 sau trận giao hữu với Palestines (Công Phượng đã ghi 1 bàn nhưng vẫn bị HLV người Pháp chê hoạt động cường độ cao kém).
Ấy vậy nhưng, trái với phỏng đoán của nhiều người, ông Kim Sang-sik suốt từ lúc gặp Công Phượng tới cả đợt tập trung hồi 3/2025 đều không triệu tập ngôi sao này lên tuyển. Nhiều người cho rằng, ông Kim Sang-sik không ưng với phong độ, khả năng lúc này của Công Phượng – một cầu thủ dần lớn tuổi và ít chơi bóng đỉnh cao (trước đó ở Nhật Bản chỉ toàn tập chay).
HLV Kim Sang-sik chơi chiêu khích tướng với Công Phượng và giờ là lúc thu hoạch?
Tuy nhiên, một quan chức VFF từng tiết lộ, với riêng Công Phượng, HLV Kim Sang-sik đang chơi một bài toán cao tay.
Vị HLV người Hàn Quốc quăng cành ô liu là cái xoa đầu cho Công Phượng nhưng sau đó lại ngó lơ, như một biện pháp khích tướng để mong Công Phượng sớm lấy lại phong độ sau thời gian ít được thi đấu ở xứ mặt trời mọc. Và khi mọi thứ hợp lý, Công Phượng có thể trở lại ĐT Việt Nam.
Lúc này, chiêu khích tướng của HLV Kim Sang-sik có vẻ đã tới ngày thu hoạch. Ở phía ĐT Việt Nam giai đoạn này, hàng công đang gặp nhiều khó khăn về mặt nhân sự, khi có nhiều cái tên sa sút hoặc ảnh hưởng vì chấn thương. Còn với Công Phượng, sân chơi hạng Nhất đúng là chưa đủ để đánh giá một cầu thủ nhưng dẫu sao, cựu sao HAGL thời gian qua vẫn liên tục tỏa sáng, với rất nhiều bàn thắng và các pha kiến tạo (9 bàn, 5 kiến tạo sau 15 trận).
PHƯỢNG SẼ NỞ TRÊN ĐẤT MALAYSIA?
Lựa chọn của HLV Kim Sang-sik đã được đưa ra. Hàng công ĐT Việt Nam chỉ có 4 cái tên là Tuấn Hải, Tiến Linh, Thanh Bình, Công Phượng. Có chăng thì tùy tình huống, ông Kim có thể đẩy Quang Hải lên cao.
Như vậy, sự cạnh tranh cho Công Phượng không phải quá lớn. Về mặt kinh nghiệm, tài năng, tên tuổi, Công Phượng không thua kém bất cứ cái tên nào. Vấn đề là trong những buổi tập, liệu Công Phượng cho thấy hiệu suất thật sự ra sao.
Nếu thể hiện tốt, sẽ không lạ nếu ông Kim sử dụng Công Phượng, chí ít là từ băng ghế dự bị.
Công Phượng rất có duyên trước đối thủ Malaysia, toàn thắng địch thủ này.
Với đối thủ Malaysia, một điều đặc biệt là Công Phượng rất có duyên chọc thủng lưới đội bóng này.
Gần nhất ngày 12/12/2021 khi ĐT Việt Nam thắng Malaysia 3-0 ở AFF Cup, Công Phượng đã ghi 1 bàn thắng. Ngày 16/11/2018, Công Phượng cũng mở tỷ số khi ĐT Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở AFF Cup.
Trước đó, trong 5 lần chạm trán Malaysia ở các cấp độ U19, U23 và ĐTQG, Công Phượng cũng đã ghi 4 bàn, thực hiện 2 kiến tạo và đem về 2 quả phạt đền, giúp Việt Nam toàn thắng.
Bây giờ, người ta có quyền để hy vọng, nếu Công Phượng lại được đấu Malaysia, anh sẽ tiếp tục lập công giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik kiếm điểm trên đất khách!