Chiều cao học sinh Hàn Quốc đang giảm, trong khi cân nặng lại tăng

Mạnh Quân, Theo Trí Thức Trẻ 14:43 22/03/2018

Học sinh Hàn Quốc đang tiêu thụ thức ăn nhanh nhiều hơn, học nhiều hơn, bỏ ăn sáng nhiều hơn và ngủ ít hơn, gây ra một số hậu quả về sức khỏe, thể chất như giảm chiều cao, ngày càng béo phì.

Bộ Giáo dục và Đào tạo Hàn Quốc vừa công bố kết quả "xét nghiệm sức khoẻ năm 2017" của 764 trường trên cả nước, tỷ lệ học sinh béo phì tại Hàn Quốc là 17,3%, tăng 0,8 phần trăm so với năm 2016 (16,5%), và tăng 6,1 phần trăm so với 2008 (11,2%).

Tỷ lệ béo phì trong các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Hàn Quốc lần lượt là 15,2%, 16,2% và 21,3%.

Bộ Giáo dục và Đào tạo Hàn Quốc đã có tổng cộng 84,460 cuộc khảo sát về thể chất cho học sinh tiểu học, trung học và cấp THPT.

Chiều cao học sinh Hàn Quốc đang giảm, trong khi cân nặng lại tăng - Ảnh 1.

Học sinh trung học phổ thông ở Hàn Quốc thấp hơn và nặng hơn so với học sinh cùng cấp 10 năm trước. Chiều cao trung bình của nam là 173,5 cm và nữ sinh là 160,8 cm, giảm tương ứng 0,4 và 0,1 cm so với cách đây 10 năm. Trọng lượng của họ lại tăng thêm tương ứng 2,7 và 2,4 kg so với học cùng cấp cách đây 10 năm.

"Chúng em ngày càng béo hơn bình thường vì chúng em phải ngủ ít để học, ít vận động và ăn rất nhiều thức ăn nhanh. Em tăng cân chỉ vì em ngồi trên ghế cả ngày và đến tối còn phải học ở trường lẫn ở nhà". Học sinh Hàn Quốc cho biết.

Theo kết quả của cuộc khảo sát, học sinh Hàn Quốc tiêu thụ thức ăn nhanh nhiều hơn, nhưng ít thực phẩm sữa và bỏ ăn sáng nhiều hơn. Điều đáng chú ý là gần 1/2 số học sinh trung học phổ thông ngủ chưa tới 6 tiếng đồng hồ/đêm.

(Tham khảo: Korea Bizwire, Yonhap)