Bị đòi lại mặt bằng, tiểu thương trong công viên Hoàng Văn Thụ giảm giá hoa từ 1 triệu xuống 200 nghìn, tiếp tục ra vỉa hè bán đến giao thừa

Abu Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 14:35 15/02/2018

Theo ghi nhận, chiều ngày 30 Tết, nhiều tiểu thương tại khu vực Công viên Hoàng Văn Thụ (TP. HCM) đã hạ giá để bán tháo cây cảnh trong ngày cuối cùng của năm cũ.

Trưa ngày 15/2 (tức 30 Tết), nhiều tiểu thương tại TP. HCM đã phải bàn giao lại mặt bằng. Chỉ còn ít tiếng nữa đã bước sang giao thừa, lại phải bàn giao mặt bằng vậy nên nhiều tiểu thương đã quyết định đại hạ giá, nhằm bán tháo nốt số hoa còn lại.

Theo ghi nhận, tại CV Hoàng Văn Thụ, sau khi bán hết một số chậu hoa nhỏ, các tiểu thương đã hạ giá các chậu cây lớn từ 1 triệu đồng xuống còn khoảng 200.000 đồng, số cây còn lại, các tiểu thương đã đem ra lề đường hoặc thuê xe chở tới địa điểm khác bán tiếp.

Bị đòi lại mặt bằng, tiểu thương trong công viên Hoàng Văn Thụ giảm giá hoa từ 1 triệu xuống 200 nghìn, tiếp tục ra vỉa hè bán đến giao thừa - Ảnh 1.

Trưa ngày 30 Tết, nhiều tiểu thương phải bàn giao lại mặt bằng.

Bị đòi lại mặt bằng, tiểu thương trong công viên Hoàng Văn Thụ giảm giá hoa từ 1 triệu xuống 200 nghìn, tiếp tục ra vỉa hè bán đến giao thừa - Ảnh 2.

Ngoài những chậu hoa nhỏ đã bán hết, các tiểu thương đành phải hạ giá để bán tháo về nhà ăn Tết.

Bị đòi lại mặt bằng, tiểu thương trong công viên Hoàng Văn Thụ giảm giá hoa từ 1 triệu xuống 200 nghìn, tiếp tục ra vỉa hè bán đến giao thừa - Ảnh 3.
Bị đòi lại mặt bằng, tiểu thương trong công viên Hoàng Văn Thụ giảm giá hoa từ 1 triệu xuống 200 nghìn, tiếp tục ra vỉa hè bán đến giao thừa - Ảnh 4.

Nhiều người dân tranh thủ mua hoa trong chiều cuối cùng của năm.

Bị đòi lại mặt bằng, tiểu thương trong công viên Hoàng Văn Thụ giảm giá hoa từ 1 triệu xuống 200 nghìn, tiếp tục ra vỉa hè bán đến giao thừa - Ảnh 5.

Tại CV Hoàng Văn Thụ, số cây còn thừa, các tiểu thương đã đem ra lề đường hoặc thuê xe chở tới địa điểm khác bán tiếp.

Bị đòi lại mặt bằng, tiểu thương trong công viên Hoàng Văn Thụ giảm giá hoa từ 1 triệu xuống 200 nghìn, tiếp tục ra vỉa hè bán đến giao thừa - Ảnh 6.
Bị đòi lại mặt bằng, tiểu thương trong công viên Hoàng Văn Thụ giảm giá hoa từ 1 triệu xuống 200 nghìn, tiếp tục ra vỉa hè bán đến giao thừa - Ảnh 7.

Những chậu hoa lên xe để về với người dân trong chiều cuối cùng của năm cũ.

Bị đòi lại mặt bằng, tiểu thương trong công viên Hoàng Văn Thụ giảm giá hoa từ 1 triệu xuống 200 nghìn, tiếp tục ra vỉa hè bán đến giao thừa - Ảnh 8.

Sau khi bán hết một số chậu hoa nhỏ, các tiểu thương đã hạ giá, có chậu cây lớn từ 1 triệu đồng giảm xuống chỉ còn khoảng 200.000 đồng.

Bị đòi lại mặt bằng, tiểu thương trong công viên Hoàng Văn Thụ giảm giá hoa từ 1 triệu xuống 200 nghìn, tiếp tục ra vỉa hè bán đến giao thừa - Ảnh 9.

Thị trường mua bán vẫn khá nhộn nhịp.

Bị đòi lại mặt bằng, tiểu thương trong công viên Hoàng Văn Thụ giảm giá hoa từ 1 triệu xuống 200 nghìn, tiếp tục ra vỉa hè bán đến giao thừa - Ảnh 10.

Nhiều người vì bận rộn nên đến tận hôm nay mới có thể đi mua hoa tết. Vậy nhưng, cũng có người chờ đến chiều 30 mua hoa hạ giá.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày