Phố Lê Trọng Tấn thêm ca mắc, Hà Nội có 103 ca trong ngày

Võ Thu, Theo Sức khoẻ&đời sống 19:15 30/08/2021

Trong 35 ca COVID-19 ở Hà Nội vừa phát hiện chiều nay, có người phụ nữ kinh doanh thiết bị y tế online và 3 người liên quan bà chủ cửa hàng D&H Lê Trọng Tấn.

Tối 30/8 Sở Y tế Hà Nội cho biết trong chiều nay TP ghi nhận 35 ca COVID-19 mới trong đó có 2 ca tại cộng đồng và 33 ca đã được cách ly. Như vậy tính từ 18h ngày 29/8 đến 18h ngày 30/8 ghi nhận 103 ca, trong đó có 12 ca tại cộng đồng và 91 ca cách ly.

35 ca COVID-19 mới được công bố phân bố tại quận Thanh Xuân (11 ca), Thanh Trì (7), Đan Phượng (5); Đông Anh (4); Hoàng Mai (3); Long Biên (2); Bắc Từ Liêm (1); Ba Đình (1); Hoàn Kiếm (1).

Trong 35 ca này có 1 trường hợp phát hiện qua sàng lọc ho, sốt là bà N.T.T.H, 57 tuổi, tại CT2, Hoàng Liệt, Hoàng Mai.

Bà H. làm kinh doanh thiết bị y tế online. Ngày 29/8, bệnh nhân có đến Trạm Y tế phường Hoàng Liệt làm test nhanh dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Hà Nội. Ngày 30/8, bệnh nhân có kết quả dương tính.

Trong 33 ca COVID-19 là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng có 5 ca ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng; 4 ca ở Đông Anh; 7 ca ở xã Ngũ Hiệp, Liên Ninh và Vạn Phúc huyện Thanh Trì; 2 ca ở phường Khương Mai và 9 ca ở phường Thanh Xuân Trung đều thuộc quận Thanh Xuân....

Hai trường hợp ở phường Khương Mai đều cùng địa chỉ 218 Lê Trọng Tấn (khu đã được phong toả trong hôm nay).

Họ là chồng và con của bệnh nhân N.T.H (ca bệnh vừa công bố sáng nay) - chủ cửa hàng D&H - 218 Lê Trọng Tấn. Hai bố con đều đã được cách ly tập trung tại Thanh Xuân từ ngày 29/8. Ngày 30/8 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Một trường hợp khác là F1 của bệnh nhân N.T.H là chị Đ.T.M.P, 28 tuổi, ở chung cư 176 Định Công, Hoàng Mai. Chị là nhân viên bán hàng tại cửa hàng D&H tại 218 Lê Trọng Tấn. Ngày 29/8, chị được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Chùm ca bệnh liên quan TP. Hồ Chí Minh là anh L.V.Đ, 37 tuổi, ở Vạn Phúc, Thanh Trì. Anh là lái xe của Công ty An Việt (đường Ngọc Hồi). Từ ngày 24 - 29/8, bệnh nhân lái xe từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam, có đi qua một số các tỉnh thành có dịch.

Bệnh nhân thường xuyên test nhanh kháng nguyên để di chuyển, trung bình 3 ngày/lần. Lần gần nhất ngày 27/8, test nhanh âm tính tại TTYT Cam Ranh, Khánh Hòa. Ngày 28/8, anh xuất hiện sốt, mỏi người, giảm vị giác. Ngày 29/8, anh đến Bệnh viện Thăng Long làm xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay) là 3.194 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.546 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly 1.648 ca.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày