Chiến lược đầu tư hiệu quả cho người trẻ trong thời đại số

Quang Vũ, Theo Phụ nữ số 13:38 03/03/2025
Chia sẻ

Với sự phát triển vượt bậc về công nghệ và mạng lưới thông tin, người trẻ ngày nay được tiếp cận kiến thức và các kênh đầu tư tài chính từ khá sớm. Đây cũng là giai đoạn quan trọng để bắt đầu xây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho tương lai trong xu hướng tự do tài chính và nghỉ hưu sớm.

Vậy, khi còn trẻ nên đầu tư vào đâu? Không ít bạn trẻ băn khoăn về điều này khi bắt đầu tìm hiểu về đầu tư tài chính.

Trả lời cho câu hỏi này, mới đây, trong tập 3 của podcast "Tiền Không Tệ" mùa 2, chủ đề "Nên đầu tư vào đâu khi còn trẻ" đã được giải đáp và khai thác qua góc nhìn sâu sắc của hai khách mời đặc biệt: anh Phạm Sơn Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn CF Holdings, và Mạch Khanh, cơ phó hãng hàng không Pacific Airlines và là một nhà sáng tạo nội dung nổi bật trên mạng xã hội hiện nay.

Chiến lược đầu tư hiệu quả cho người trẻ trong thời đại số- Ảnh 1.

Chủ đề "Nên đầu tư vào đâu khi còn trẻ" được giải đáp qua góc nhìn sâu sắc của anh Phạm Sơn Tùng và Mạch Khanh trong tập 3 của podcast "Tiền Không Tệ" mùa 2

Các bạn trẻ nên tiếp cận đầu tư ở góc độ nào?

Có nhiều ý kiến cho rằng đầu tư không nhất thiết phải là lao ra ngoài thị trường, bỏ tiền vào và sẽ quan tâm lãi lỗ bao nhiêu mà sẽ là từ câu chuyện đầu tư vào lộ trình phát triển bản thân như thế nào.

Theo Mạch Khanh, bí quyết đầu tư thành công của cô là tập trung vào đầu tư cho bản thân. Cô cho rằng việc đầu tư vào kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm sẽ mang lại lợi nhuận lớn hơn so với việc đầu tư vào các tài sản tài chính.

Đó cũng chính là lý do cô gái trẻ quyết tâm theo đuổi tiếp chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) trong lúc đang làm cơ phó của hàng hàng không tại Việt Nam.

Với góc độ từ một người làm kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, anh Phạm Sơn Tùng cũng đồng tình và bổ sung thêm việc đầu tư vào bản thân cũng giống như làm startup. Anh cho rằng ngoài việc tập trung vào việc kiếm tiền, kiếm lợi nhuận như thế nào từ nguồn vốn mình bỏ ra thì nguồn lực quan trọng không kém mà thường ít được nhắc đến đó chính là con người.

"Để làm được tốt công việc hiện tại hoặc thậm chí là đạt được mục tiêu trong vòng 5 đến 7 năm nữa thì việc gia tăng giá trị của bản thân cũng như kiến thức và kỹ năng chuyên môn là cực kỳ quan trọng", anh Tùng chia sẻ.

Anh cũng nhấn mạnh rằng việc tham gia các khóa học, như chương trình MBA mà Mạch Khanh theo học, không chỉ giúp bản thân tiếp thu kiến thức mới mà còn tạo cơ hội kết nối với nhiều người từ các lĩnh vực khác nhau, mở rộng mạng lưới quan hệ và cơ hội nghề nghiệp.

Đây cũng chính là yếu tố thứ hai mà anh Tùng nhấn mạnh trong việc đầu tư. Đầu tư vào con người và mạng lưới mối quan hệ xung quanh sẽ là khoản đầu tư không đong đo cân đếm được nhưng khoản lợi nhuận về giá trị của bản thân sẽ tăng lên nhiều.

Chỉ "chốt lời" tài sản tích lũy khi hiểu rõ mục tiêu đầu tư

Mọi người hay truyền tai nhau về đầu tư tích sản nhưng câu hỏi lớn nhất đặt ra là khi nào là thời điểm thích hợp để "chốt" tài sản đó.

Anh Tùng cho rằng điều cần thiết trong đầu tư tích sản là phải xác định rõ mục tiêu tích sản mình đặt ra là để làm gì. Theo bản thân anh, đầu tư tích sản chính là để bản thân không mất tiền và tích lũy để chuyển sang một loại tài sản khác có giá trị lớn hơn cũng như rèn luyện cho mình một thói quen tiết kiệm đều đặn.

Đối với các bạn trẻ mới ra trường, với mức thu nhập khởi điểm, việc tiết kiệm và đầu tư đều đặn giúp tích lũy tài sản theo thời gian. Anh khuyến nghị giới trẻ nên duy trì thói quen trích một phần thu nhập cho đầu tư, và khi thị trường có cơ hội, họ sẽ có đủ nguồn lực để sở hữu những tài sản có giá trị lớn như bất động sản.

Phó Chủ tịch CF Holdings cũng cho rằng các bạn trẻ cần đánh giá kỹ lưỡng khả năng tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro trước khi quyết định sử dụng đòn bẩy trong đầu tư. "Việc vay nợ để đầu tư cần được xem xét cẩn thận, đảm bảo rằng lợi nhuận từ khoản đầu tư cao hơn chi phí vay. Sử dụng đòn bẩy tài chính có thể gia tăng lợi nhuận, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu không được quản lý chặt chẽ", anh nhấn mạnh.

Về vấn đề sở hữu bất động sản, việc nên mua nhà hay thuê nhà cũng đang là mối quan tâm lớn của giới trẻ. Anh Tùng cho rằng quyết định này phụ thuộc vào tư duy và hoàn cảnh của mỗi người. Đối với thế hệ trước, sở hữu một ngôi nhà là mục tiêu quan trọng để đảm bảo sự ổn định. Tuy nhiên, với giới trẻ hiện nay, việc thuê nhà mang lại sự linh hoạt và cơ hội trải nghiệm đa dạng. Quan trọng là mỗi cá nhân cần xác định rõ mục tiêu và cảm giác thoải mái của mình trong việc lựa chọn giữa mua và thuê nhà.

Có thể thấy trong thời đại số, việc đầu tư không chỉ giới hạn ở các kênh tài chính mà còn là sự đầu tư vào bản thân và các mối quan hệ. Với chiến lược đúng đắn và sự chuẩn bị vững chắc, người trẻ có thể nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức và xây dựng nền tảng tài chính bền vững cho tương lai.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày