Chiếc tàu hàng không người trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên - Huế

Q.Nhật, Theo Người lao động 11:17 11/10/2020

Chiếc tàu hàng treo cờ Đài Loan trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên - Huế trong tình trạng không có người và hàng hóa.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 11-10 tiếp tục chỉ đạo lực lượng quân sự, biên phòng có phương án đảm bảo an ninh, an toàn tài sản đối với chiếc tàu Jakarta trôi dạt vào bờ biển bãi Chuối (thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Chiếc tàu hàng không người trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên - Huế - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra tại hiện trường vụ tàu hàng

Ông cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đánh giá, đề xuất phương án ứng phó với sự cố tràn dầu.

Trước đó, vào sáng ngày 10-10, lực lượng biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế trong khi tuần tra, kiểm soát địa bàn đã phát hiện chiếc tàu này trôi dạt vào. Qua xác minh, tàu hàng treo cờ Đài Loan, thân dài khoảng 70m, rộng 30m, cao 25m với 7 tầng.

Chiếc tàu hàng không người trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên - Huế - Ảnh 2.

Lực lượng biên phòng Thừa Thiên - Huế cõng dân rời khỏi khu vực nguy hiểm

Lực lượng biên phòng nhanh chóng tiếp cận tàu, dùng loa cầm tay kêu gọi trong nhiều giờ nhưng nhưng không trả lời.

Theo tìm hiểu, đây là chiếc tàu hàng chuyên chở thùng container trên biển tải trọng 15.000 tấn. Tàu này được một tàu khác kéo từ Hồng Kông sang Banglades để cắt xẻ lấy sắt. Tuy nhiên, trên hành trình di chuyển thì bị sóng lớn đánh, đứt dây kéo.

Sông Hương, sông Bồ vẫn trên báo động III

Lúc 5 giờ ngày 11-10, lưu lượng đến hồ thủy điện Bình Điền là 1.188m3/s, xả về hạ du sông Hương 1.718m3/s; hồ Tả Trạch lượng nước đến 736,4m3/s, xả về hạ du 1.497,5m3/s; thủy điện Hương Điền lượng nước đến 2.444m3/s, xả 2.629 m3/s. Mực nước sông Hương 3,72m, trên báo động III 0,22m; sông Bồ 4,73m, trên báo động III 0,23m. Hàng chục ngàn hộ dân ở Thừa Thiên - Huế vẫn còn ngập.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày