Chiếc bình gần như nhà nào cũng có, nhưng chưa chắc đã sử dụng đúng cách

Phác Thái Anh, Theo Phụ Nữ Số 14:00 16/09/2024
Chia sẻ

Bình siêu tốc nhà nào cũng có, nhưng liệu bạn đã sử dụng chúng đúng cách chưa?

Nói về khoản tiện lợi, bình siêu tốc thực sự là món đồ gia dụng tuyệt vời. Không thể phủ nhận ưu điểm của chúng bởi chỉ sau vài phút ngắn ngủi, bạn sẽ có ngay nước sôi để chế biến đồ ăn, uống. Giá thành của bình siêu tốc cũng rất ổn, vậy nên chẳng mấy khó hiểu khi hầu hết gia đình nào cũng sử dụng thiết bị này.

Dẫu vậy, vẫn có nhiều người mắc sai lầm khi sử dụng bình siêu tốc. Điển hình là 6 lỗi cơ bản dưới đây, tôi hy vọng bạn không mắc phải lỗi sử dụng nào!

1. Đổ nước đầy bình

Ở mặt trong của mỗi chiếc bình siêu tốc đều có vạch in quy định lượng nước tối đa (Max) và lượng nước tối thiểu (Min). Tuy nhiên, nhiều người không để ý đến chi tiết này mà thường tiện tay đổ đầy bình mỗi khi cần đun nước, vì cho rằng như thế sẽ giúp tiết kiệm kha khá tiền điện khi không phải đun đi đun lại nhiều lần.

Chiếc bình gần như nhà nào cũng có, nhưng chưa chắc đã sử dụng đúng cách- Ảnh 1.

Đây là 1 sai lầm mà bạn cần thay đổi ngay. Bạn không nên đổ nước đầy bình vì khi sôi, nước rất dễ tràn và gây ra nhiều nguy hiểm khôn lường. Chưa kể, bình chứa nhiều nước sẽ khiến việc cầm bình trở nên khó khăn dù đã có thiết kế tay cầm hỗ trợ, đặc biệt khi hơi nước bốc lên cao còn có thể gây bỏng. Ngược lại, bạn cũng không nên đun quá ít nước sẽ khiến bình nhanh cạn, dễ hỏng.

2. Cắm điện rồi thêm nước

Tôi biết có nhiều bạn khi dùng bình siêu tốc thường có thói quen cắm điện trước rồi mới cho nước vào. Thao tác này tưởng chừng vô hại nhưng thực ra tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Khi ấm nước được cắm điện cũng là lúc chúng bắt đầu tạo ra dòng điện. Dù việc đổ nước vào bình chỉ tốn vài chục giây ngắn ngủi nhưng khoảng thời gian này cũng đủ để ấm cạn nước - là nguyên nhân gây đoản mạch, dễ làm cháy, hỏng bình. Kể cả chưa thấy bình có dấu hiệu hỏng hóc ngay ở thời điểm ấy, nhưng về lâu dài, các linh kiện của thiết bị sẽ nhanh lão hoá và hư hỏng, dẫn đến việc sử dụng bình đun trở nên mất an toàn.

Chiếc bình gần như nhà nào cũng có, nhưng chưa chắc đã sử dụng đúng cách- Ảnh 2.

3. Để nước trong bình

Nếu đun xong 1 bình nước mà không sử dụng hết, bạn vẫn nên lấy hết nước ra chứ đừng để thừa trong bình và đun đi đun lại nhiều lần.

Thứ nhất, bình đun nước không phải bình đựng nước, để nước ngâm lâu trong này sẽ dễ sinh ra vi khuẩn. Thứ hai, để nước thừa trong bình, lần dùng tiếp theo bạn sẽ tiện tay đun lại để sử dụng, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng nước. Không phải cứ đun sôi nhiều lần là tốt cho sức khoẻ đâu!

Chiếc bình gần như nhà nào cũng có, nhưng chưa chắc đã sử dụng đúng cách- Ảnh 3.

4. Không vệ sinh đế bình

Khi đun nước, nhiều người thường không quan sát đế bình mà cứ thế trực tiếp đặt ấm lên rồi cắm điện. Trên thực tế, khu vực này thường dính một chút bụi bẩn, bạn nên vệ sinh trước khi sử dụng. Đặc biệt, nếu thấy đế bình dính nước thì bạn cần dùng khăn khô lau sạch nhằm tránh xảy ra tình trạng chập cháy, gây mất an toàn điện năng.

Chiếc bình gần như nhà nào cũng có, nhưng chưa chắc đã sử dụng đúng cách- Ảnh 4.

5. Không rút phích cắm

Bình siêu tốc có công suất khá lớn, nếu bạn không rút phích cắm sau khi sử dụng, thiết bị vẫn ở trạng thái hoạt động và sẽ làm hao tốn điện vô ích. Mặt khác, cắm điện liên tục trong thời gian dài còn dễ gây chập cháy và gây ảnh hưởng đến tuổi thọ của bình. Tôi khuyên bạn hãy rút luôn phích cắm sau lần mỗi sử dụng.

Chiếc bình gần như nhà nào cũng có, nhưng chưa chắc đã sử dụng đúng cách- Ảnh 5.

6. Không làm sạch cặn

Nếu không vệ sinh mặt trong của bình siêu tốc đồng nghĩa rằng bạn đang tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển. Trong quá trình sử dụng, các cặn và vảy có thể xuất hiện ở khu vực thành trong của bình, vậy nên bạn cần vệ sinh sạch sẽ ít nhất 1 lần/tuần.

Bạn có thể dùng giấm pha với nước, đổ vào bình rồi đun sôi lên, ngâm khoảng 10 - 20 phút sau đó tráng lại bằng nước sạch. Bằng cách này, bình siêu tốc sẽ sạch bong như mới, đảm bảo chất lượng nguồn nước cho bạn sử dụng hàng ngày.

Chiếc bình gần như nhà nào cũng có, nhưng chưa chắc đã sử dụng đúng cách- Ảnh 6.

Nguồn: Toutiao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày