Không chỉ Hoàng Tử Thao, "Quốc bảo" làng nhạc Trung Hoa cũng bị xua đuổi 2 lần tại thảm đỏ Cannes với lý do bất ngờ

Nhã An, Theo Helino 18:07 14/05/2018

"Quốc bảo" làng nhạc Trung Quốc làm dấy lên cuộc tranh cãi vì trang phục khi xuất hiện tại thảm đỏ Cannes.

LHP Cannes tiếp tục chứng kiến thêm một sự cố thảm đỏ liên quan đến nghệ sĩ Hoa ngữ. Lý Ngọc Cương - "Quốc bảo" của làng nhạc Trung Hoa. Chỉ vì mặc trang phục truyền thống, không mặc vest sang trọng, nam nghệ sĩ bị nhân viên an ninh "đuổi khéo" 2 lần tại thảm đỏ, gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Không chỉ Hoàng Tử Thao, Quốc bảo làng nhạc Trung Hoa cũng bị xua đuổi 2 lần tại thảm đỏ Cannes với lý do bất ngờ - Ảnh 1.
Không chỉ Hoàng Tử Thao, Quốc bảo làng nhạc Trung Hoa cũng bị xua đuổi 2 lần tại thảm đỏ Cannes với lý do bất ngờ - Ảnh 2.

Lý Ngọc Cương trong trang phục truyền thống

Trang iFeng ghi rõ, vì Lý Ngọc Cương không mặc trang phục trang trọng, thay vào đó lại mặc một bộ quần áo truyền thống của Trung Quốc - khác với quy định về trang phục lịch sự cho sự kiện tối. Dù chỉ xuất hiện tại thảm đỏ 2 phút, song Lý Ngọc Cương bị nhân viên 2 lần yêu cầu rời khỏi đây, tạo nên cảnh tượng khó xử.

Không chỉ Hoàng Tử Thao, Quốc bảo làng nhạc Trung Hoa cũng bị xua đuổi 2 lần tại thảm đỏ Cannes với lý do bất ngờ - Ảnh 3.
Không chỉ Hoàng Tử Thao, Quốc bảo làng nhạc Trung Hoa cũng bị xua đuổi 2 lần tại thảm đỏ Cannes với lý do bất ngờ - Ảnh 4.
Không chỉ Hoàng Tử Thao, Quốc bảo làng nhạc Trung Hoa cũng bị xua đuổi 2 lần tại thảm đỏ Cannes với lý do bất ngờ - Ảnh 5.
Không chỉ Hoàng Tử Thao, Quốc bảo làng nhạc Trung Hoa cũng bị xua đuổi 2 lần tại thảm đỏ Cannes với lý do bất ngờ - Ảnh 6.

Hình ảnh được ghi lại

Không chỉ Hoàng Tử Thao, Quốc bảo làng nhạc Trung Hoa cũng bị xua đuổi 2 lần tại thảm đỏ Cannes với lý do bất ngờ - Ảnh 7.

Được biết, Lý Ngọc Cương nhận lời mời đến Cannes theo đoàn làm phim "Cô gái của mặt trời". Đây là lần đầu tiên anh đến với Cannes, nhưng không ngờ Lý Ngọc Cương đã nhận "kết cục" không ai mong muốn.

Lý Ngọc Cương sinh năm 1978, là một trong những nghệ sĩ Trung Quốc danh tiếng và tài năng nhất mà làng nhạc Trung Hoa tự hào có được. Sau thành công của ca khúc "Tân Quý Phi say rượu", Lý Ngọc Cương được truyền thông quốc tế phong tặng danh hiệu "Nhà Nghệ thuật cấp Quốc bảo Trung Quốc". Anh liên tục có các show diễn mang tầm quốc tế tại Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Australia,... Lý Ngọc Cương với xuất thân có cha mẹ là nông dân, chưa hề qua lớp đào tạo chính quy nào lại được đặc cách nhận vào làm diễn viên của Đoàn Nghệ thuật Quốc gia.

Không chỉ Hoàng Tử Thao, Quốc bảo làng nhạc Trung Hoa cũng bị xua đuổi 2 lần tại thảm đỏ Cannes với lý do bất ngờ - Ảnh 8.
Không chỉ Hoàng Tử Thao, Quốc bảo làng nhạc Trung Hoa cũng bị xua đuổi 2 lần tại thảm đỏ Cannes với lý do bất ngờ - Ảnh 9.

Một vài hình ảnh khác của nghệ sĩ Lý Ngọc Cương

Nguồn: iFeng