Chỉ vì bất cẩn khi dùng máy xông hơi tinh dầu, cô gái trẻ này đã bị bỏng nặng trên gương mặt

Nam Thanh, Theo Thời Đại 10:00 29/11/2017

Do bất cẩn mà Emily Smith, năm nay 24 tuổi sống tại Mỹ đã phải nhận lấy một vết bỏng nhẹ khi sử dụng máy xông tinh dầu tại nhà. Chủ quan không chữa trị sớm, gương mặt và thị lực của cô đã bị tổn hại nghiêm trọng chỉ sau 10 tiếng.

Mới đây, một người phụ nữ đã chia sẻ những bức ảnh kinh hoàng về gương mặt bị bỏng nặng của cô để nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của những chiếc máy xông hơi tinh dầu, sau khi vô tình tự làm bản thân bỏng nặng vùng mặt trong một đêm đốt lửa trại.

Emily Smith, năm nay 24 tuổi đã bị bỏng hóa học sau khi một vòi phun điện tử đã vô tình bắn tinh dầu thơm lên mặt khi cô đang tắt máy. Vết bỏng ban đầu có vẻ không nghiêm trọng, thế nhưng vào buổi sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, thị lực củ Emily đã bị suy giảm nhẹ, đồng thời cô cũng có một vết bỏng trên mặt.

Chỉ vì bất cẩn khi dùng máy xông hơi tinh dầu, cô gái trẻ này đã bị bỏng nặng trên gương mặt - Ảnh 1.

Gương mặt Emily trước khi bị bỏng.

Chia sẻ vụ việc trên Facebook nhằm cảnh giác mọi người, cô viết rằng: "Gương mặt và một bên mắt của tôi đã bị bỏng hóa chất. Tôi thực sự rất may mắn do vết bỏng đã không trở nên tồi tệ hơn, thế nhưng, thị lực của tôi đã bị tổn thương vĩnh viễn, cũng như vết sẹo này sẽ mãi mãi ở lại trên mặt tôi".

Chỉ vì bất cẩn khi dùng máy xông hơi tinh dầu, cô gái trẻ này đã bị bỏng nặng trên gương mặt - Ảnh 2.

Và đây là gương mặt của Emily, 3 tiếng sau khi bị bỏng.

Sự việc không may mắn này xảy ra khi Emily và bạn trai của cô đang cùng tận hưởng một đêm ấm cúng bên lửa trại. Emily sau đó đã bước tới phía máy tán hương tinh dầu - lúc này đang ở cạnh đống lửa để tắt nó đi.

"Trong khi tắt máy, hơi tinh dầu khuếch tán đã phun lên mặt tôi, nhưng tôi không để tâm cho lắm. Tôi thực ra biết rằng hơi tinh dầu có thể gây các ảnh hưởng lên da, nhưng tôi nghĩ rằng những thứ đang được đun trong máy là vô hại vì dầu này đã được pha loãng. Tôi đã không nghĩ rằng chúng cũng có thể gây nguy hiểm".

Chỉ vì bất cẩn khi dùng máy xông hơi tinh dầu, cô gái trẻ này đã bị bỏng nặng trên gương mặt - Ảnh 3.

Sau 10 tiếng, vết bỏng của Emily trở nên tệ hơn rất nhiều.

Sau khi ngủ dậy khoảng vài tiếng, Emily cảm thấy gương mặt bỏng rát ngày càng tăng. Cô ngâm mặt mình vào nước lạnh để làm dịu bớt và gọi tư vấn y tế. Người tiếp nhận cuộc gọi cho rằng cô đã bị bỏng hóa chất, vết bỏng đó đã trở nên nặng hơn do sau khi bị bỏng, cô đã không sơ cứu mà lại đi ngủ luôn.

"Mắt tôi bị chảy máu và liên tục rỉ nước mắt, gương mặt thì sưng phồng lên. Tôi đã bôi khá nhiều lô hội, uống thuốc giảm đau và đi ngủ và hy vọng rằng vết bỏng này cũng sẽ chỉ như những lần bị bỏng do nấu ăn trong quá khứ".

Chỉ vì bất cẩn khi dùng máy xông hơi tinh dầu, cô gái trẻ này đã bị bỏng nặng trên gương mặt - Ảnh 4.

Nhiều khả năng, vết bỏng này sẽ đi theo Emily cả đời.