Chỉ tiêu lớp 10 của 100 trường ngoài công lập ở Hà Nội

Đỗ Hợp, Theo Tiền phong 13:25 08/05/2022

Theo thông tin được Sở GD&ĐT Hà Nội công bố, năm nay, 100 trường THPT ngoài công lập tuyển 27.000 học sinh lớp 10, tăng gần 2.000 với năm 2021.

Theo thông tin được Sở GD&ĐT Hà Nội, hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm có số trường ngoài công lập nhiều nhất, mỗi khu vực 9 trường. Kế đó, quận Hà Đông 8 trường, Cầu Giấy 7, duy nhất ở Sơn Tây không có trường nào.

Năm nay, các trường ngoài công lập được xét tuyển, không phân biệt khu vực . Các tiêu chí dùng làm căn cứ xét tuyển gồm: điểm của thí sinh khi dự thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023; kết quả rèn luyện, học tập của các em ở cấp THCS (nếu lưu ban thì dùng kết quả của năm học lại).

Học sinh nộp đơn đăng ký dự tuyển trường ngoài công lập từ 20/4 đến 25/6, nhập học 10-22/7.

Năm học 2021-2022, thành phố Hà Nội có khoảng 129.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS , tăng 19.000 so với năm ngoái. Trong đó, khoảng 104.000 em có cơ hội tiếp tục bậc học THPT (77.000 chỉ tiêu công lập và 27.000 tư thục). Khoảng 25.000 em còn lại sẽ vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Thời gian thi vào lớp 10 diễn ra trong hai ngày 18-19/6.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 ngoài công lập ở Hà Nội: XEM TẠI ĐÂY