Chi tiết nhỏ trong bức tâm thư hiệu trưởng gửi nhắc nhở học sinh cuối cấp khiến mọi người tranh cãi gay gắt

Nguyên Hằng, Theo Helino 14:39 24/09/2019

Gửi thông báo nhắc nhở các em học sinh lớp 12 “liệu mà học”, thầy hiệu trưởng khiến nhiều người tranh cãi gay gắt vì tỉ lệ rớt tốt nghiệp của trường năm học trước quá cao.

Tốt nghiệp cấp ba sau nhiều năm thay đổi có lẽ không còn là vấn đề quá khó khăn đối nhiều bạn học sinh. Bởi chỉ cần học theo những kiến thức được các thầy cô giảng dạy trên lớp vẫn dư khả năng qua. Những ai thi mà rớt tốt nghiệp nữa thì đúng là phải suy nghĩ lại.

Mới đây, một bài viết chia sẻ lại tâm thư thông báo gửi các bạn học sinh khối 12 của thầy hiệu trưởng đang gây tranh cãi gay gắt, không ít người bất ngờ trước tỉ lệ nghỉ học và rớt tốt nghiệp của trường này trong năm vừa rồi. Cụ thể trong giấy thông báo của thầy có ghi: "Khối 12 năm học 2018-2019 có 11 bạn nghỉ học vào cuối năm vì lí do biết trước rằng mình có thi cũng không đậu. Sau khi thi, có 32 bạn không đậu, tổng cộng là 43 bạn."

Chi tiết nhỏ trong bức tâm thư hiệu trưởng gửi nhắc nhở học sinh cuối cấp khiến mọi người tranh cãi gay gắt - Ảnh 1.

Cận cảnh tâm thư "liệu mà học" của thầy hiệu trưởng đang nhận được bão like từ cư dân mạng (Ảnh: VTD/Trường người ta)

Sau khi đăng tải ít giờ trên mạng xã hội, nhìn vào những con số thầy giáo thống kê khiến không ít cư dân mạng bày tỏ sự ngạc nhiên. Thật sự với bộ đề thi tốt nghiệp kết hợp Đại học như những năm qua, phần điểm liệt dành chung cho các bạn xét tốt nghiệp thật sự rất thấp dễ dàng để các bạn đủ điểm nhận tấm bằng tốt nghiệp, trừ trường hợp các bạn học sinh nộp giấy trắng hoặc bị mất gốc sẵn.

Tài khoản Ngọc Tùng Nguyễn viết: "Nếu như trường mà mỗi lớp trượt đến 6-7 bạn thì xem lại trường đó dạy học ra sao thôi chứ." Còn bạn Lương Thúy Bình chia sẻ: "Mình còn thấy phục các bạn trượt tốt nghiệp với lí do bị điểm liệt ấy chứ. Văn thì phải học phải hiểu và phải làm còn mấy môn trắc nghiệm đen quá hay sao mà liệt được nhỉ."

Thật ra mà nói thì việc nhắc nhở của thầy hiệu trưởng đối với học sinh đúng là rất hay, thế nhưng với số lượng học sinh rớt tốt nghiệp quá cao như vậy có lẽ nhà trường cần xem xét thêm từ nhiều nguyên nhân.