Chelsea ký hợp đồng tài trợ áo đấu trị giá gần 1 tỷ bảng với Nike

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 16:41 14/10/2016

Trong 15 mùa giải tới, Chelsea sẽ sử dụng áo đấu do Nike sản xuất, đổi lại họ nhận được 60 triệu bảng/mùa.

Trên website chính thức cũng như các trang MXH của CLB, Chelsea đã xác nhận ký kết thành công bản hợp đồng tài trợ áo đấu với hãng dụng cụ thể thao Nike. Theo đó, số tiền Chelsea nhận được mỗi năm là 60 triệu bảng, gấp đôi bản hợp đồng tài trợ trước đó với Adidas.

Chelsea ký hợp đồng tài trợ áo đấu trị giá gần 1 tỷ bảng với Nike - Ảnh 1.

Chelsea sẽ thôi hợp tác với Adidas kể từ mùa giải tới.

Bản hợp đồng này có thời hạn lên tới 15 năm, đồng nghĩa với việc Chelsea sẽ đút túi tổng cộng 900 triệu bảng. Đây chính là bản hợp đồng tài trợ "khủng" nhất trong lịch sử đội bóng này nói riêng cũng như làng túc cầu nói chung.

Phát biểu ở buổi lễ ký kết, giám đốc tài chính của Chelsea - Marina Granovskaia cho biết: "Đây là thỏa thuận vô cùng thú vị và quan trọng với CLB. Giống như Chelsea, hãng Nike được biết đến rộng khắp toàn cầu nhờ sự sáng tạo và cách làm việc thông minh. Tôi hi vọng thương vụ này sẽ đem lại sự hợp tác thành công ".

Ông Trevor Edwards, chủ tịch Nike chia sẻ: "Chelsea là đội bóng có đẳng cấp hàng đầu thế giới với truyền thống dày dạn và lực lượng cổ động viên hùng hậu. Ký kết hợp đồng với Chelsea sẽ củng cố vị trí dẫn đầu của Nike trong lĩnh vực bóng đá. 

Chúng tôi rất vui mừng và vinh dự khi được chung tay giúp Chelsea mở rộng tầm ảnh hưởng trên thế giới, bên cạnh việc phục vụ cho các cầu thủ cũng như CĐV với những thiết kế mới nhất của hãng".

Chelsea ký hợp đồng tài trợ áo đấu trị giá gần 1 tỷ bảng với Nike - Ảnh 2.

Chelsea chỉ nhận được 30 triệu bảng/ năm từ hãng dụng cụ thể thao Đức.

Trước đó, Chelsea và Adidas đã ký hợp đồng tài trợ áo đấu có tổng giá trị 300 triệu bảng vào năm 2013. Dự kiến, bản hợp đồng này sẽ kéo dài 10 năm nhưng bất ngờ đổ vỡ hồi tháng 5 vừa qua. Nguyên do được cho là Chelsea không hài lòng với số tiền ít ỏi nhận được từ Adidas, vào khoảng 30 triệu bảng/ năm. Trong khi đó, hãng dụng cụ thể thao Đức trả cho Man Utd tới 75 triệu bảng, tức là gấp hơn 2 lần con số mà họ trả cho Chelsea.

Chelsea ký hợp đồng tài trợ áo đấu trị giá gần 1 tỷ bảng với Nike - Ảnh 3.

Man Utd được Adidas hậu thuẫn với mức tài trợ 75 triệu bảng/ năm.