Chế đũa cho người mới tập ăn tặng nhóc em ở nhà

VyKa, Theo Trí Thức Trẻ 15:07 19/07/2016

Với mẹo vặt "chế" đũa đầy đơn giản này, bạn không lo đứa em bị gắp trượt thức ăn ra ngoài nữa đâu.

Bạn cho rằng, việc cầm đũa là bản năng tự nhiên mà ai cũng có thể làm được ư? Sự thật không hề đơn giản như thế, bởi các nhóc em sẽ phải tập tành đến "mướt mồ hôi" mới thôi lóng ngóng mỗi khi điều khiển đôi đũa nghe theo ý của mình.

Chế đũa cho người mới tập ăn tặng nhóc em ở nhà - Ảnh 1.

Sao đôi đũa nó không chịu nghe lời gì cả nhỉ? Cứ trơn tuồn tuột thôi...

Nhưng bạn đừng lo, với mẹo vặt này, bạn có thể "chế" ra được những đôi đũa dành cho đứa em đang tập ăn của mình.

1. Sử dụng lò xo kim loại ở giữa chiếc kẹp quần áo

Để tạo ra chiếc đũa handmade có 1-0-2 này, bạn hãy bẻ đôi chiếc kẹp quần áo và lấy phần lò xo kim loại ở giữa kẹp ra nhé!

Chế đũa cho người mới tập ăn tặng nhóc em ở nhà - Ảnh 2.

Sau đó thì luồn 2 chiếc đũa vào chiếc lò xo như hình dưới.

Chế đũa cho người mới tập ăn tặng nhóc em ở nhà - Ảnh 3.

Và giờ thì bạn đã có ngay 1 đôi đũa cực hữu dụng cho đứa em rồi!

Chế đũa cho người mới tập ăn tặng nhóc em ở nhà - Ảnh 4.

2. Dùng giấy và chiếc chun cao su

Nếu không kiếm được chiếc kẹp quần áo thì bạn cũng có thể sử dụng luôn phần vỏ giấy bao ngoài đôi đũa. Hoặc không thì kiếm 1 mẩu giấy dài khoảng 15cm, rộng 2cm nha!

Sau đó thì cuộn nhỏ chúng lại nào!

Chế đũa cho người mới tập ăn tặng nhóc em ở nhà - Ảnh 5.

Kẹp mẩu giấy cuộn đó vào giữa hai chiếc đũa, và rồi cuốn chặt chúng lại bằng chiếc dây cao su như hình dưới.

Chế đũa cho người mới tập ăn tặng nhóc em ở nhà - Ảnh 6.

Giờ thì bạn vô tư sử dụng đôi đũa mà không lo thức ăn nó trượt ra ngoài nhé!

Chế đũa cho người mới tập ăn tặng nhóc em ở nhà - Ảnh 7.