Cháy rừng ở thành phố Bảo Lộc, hàng trăm cây thông bị thiêu rụi

Quế Như, Theo Tiền Phong 19:36 13/03/2024

Thời tiết hanh khô khiến vụ cháy nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi và cháy sém gốc hàng trăm cây thông trong khu rừng tại tiểu khu 466A thuộc địa bàn xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Cháy rừng ở thành phố Bảo Lộc, hàng trăm cây thông bị thiêu rụi - Ảnh 1.

Cháy rừng tại xã Đam B'ri

Ngày 13/3, cơ quan chức năng TP Bảo Lộc, Lâm Đồng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng thông tại tiểu khu 466A (xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc ) để xử lý theo quy định.

Trước đó, vào chiều tối 12/3, người dân phát hiện, cấp báo với chính quyền địa phương vụ cháy rừng tại tiểu khu nói trên. Ban đầu, lửa xuất hiện tại thảm thực bì cỏ dại, sau đó nhanh chóng bùng phát lan rộng vào rừng thông. Đây là diện tích rừng thuộc Dự án trồng, chăm sóc rừng do Hạt Kiểm lâm TP Bảo Lộc quản lý.

UBND xã Đam B’ri nhanh chóng huy động hơn 30 người thuộc các lực lượng công an, dân quân, Ban Chỉ huy Quân sự xã… cùng người dân 2 thôn 9 và 10 phối hợp với Hạt Kiểm lâm tham gia chữa cháy. Tuy nhiên do thảm thực bì dày và khô nên lửa lan nhanh, bao trùm cả một khu vực rộng lớn.

Với nỗ lực phối hợp cứu hỏa của nhiều lực lượng, vụ cháy đã được khống chế, dập tắt vào tối 12/3.

Cháy rừng ở thành phố Bảo Lộc, hàng trăm cây thông bị thiêu rụi - Ảnh 2.

Rừng thông non bị thiệt hại nặng

Vụ cháy đã gây ảnh hưởng 2ha rừng thông, trong đó, khoảng 250 cây thông nhỏ từ 3-5 năm tuổi gần như bị lửa thiêu rụi, hàng trăm cây thông hàng chục năm tuổi chỉ bị cháy sém gốc, khả năng phục hồi khá cao do tầng sinh trưởng chưa bị ảnh hưởng.

Đáng lưu ý, đây là vụ cháy thứ 3 trên địa bàn TP Bảo Lộc chỉ trong 5 ngày qua. Trước đó, ngày 8-9/3 liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy tại xã Đại Lào, bao gồm 1 vụ cháy rừng trồng tại tiểu khu 474 và 1 vụ cháy vườn cà phê trồng trên diện tích đất lâm nghiệp thuộc tiểu khu 476, giáp với diện tích rừng tự nhiên khu vực đèo Bảo Lộc. Hậu quả, nhiều cây keo lá tràm và cà phê bị thiêu trụi.

Hiện TP Bảo Lộc đang ở mức cảnh báo cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm), đặc biệt là diện tích rừng phòng hộ khu vực đèo Bảo Lộc.

Cơ quan kiểm lâm khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng, bảo vệ tài nguyên rừng. Đặc biệt, người dân nên hạn chế tối đa việc mang lửa vào rừng; cảnh giác cao độ khi đốt dọn vườn tược, nhất là ở các khu vực giáp ranh với rừng.