Cháy rừng ở Hàn Quốc trong gió mạnh, hàng trăm cư dân phải sơ tán

Quỳnh Chi, Theo VTV 18:36 11/04/2023

Khoảng 300 người đã phải sơ tán khỏi nhà của họ ở thành phố ven biển phía Đông Gangneung, Hàn Quốc khi cháy rừng bùng phát trong gió mạnh và thời tiết khô hạn hôm 11/4.

Các nhân viên cứu hỏa địa phương đang phải vật lộn để kiểm soát đám cháy rừng bắt đầu diễn ra vào khoảng 8h30 ngày 11/4 (giờ địa phương, tức 23h30 ngày 10/4 theo giờ GMT) ở thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon. Máy bay ném bom nước đã được điều động tới tham gia khống chế cháy rừng nhưng không thể cất cánh do gió thổi mạnh, giới chức sở tại cho biết.

Thống đốc tỉnh Gangwon Kim Jin-tae thông tin, ngọn lửa của trận cháy rừng đã thiêu rụi hơn 170 ha (420 mẫu Anh) đất và khiến khoảng 300 cư dân trong thành phố có hơn 200.000 dân phải sơ tán vào lúc 13h cùng ngày. Không có báo cáo ngay lập tức về bất kỳ thương vong nào.

Cháy rừng ở Hàn Quốc trong gió mạnh, hàng trăm cư dân phải sơ tán - Ảnh 1.

Người dân nhìn những ngôi nhà bị cháy rừng thiêu rụi ở Gangneung, Hàn Quốc, ngày 11/4/2023 (Ảnh: Yonhap)

Theo ông Kim Jin-tae, ngọn lửa dường như bắt đầu bùng phát sau khi gió mạnh thổi một cái cây đè lên dây cáp điện trên cao, gây ra tia lửa điện và chập cháy.

Hình ảnh và các cảnh quay lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, lửa thiêu rụi các khu rừng và cánh đồng, còn các tòa nhà chìm trong khói.

Văn phòng Thống đốc tỉnh Gangwon cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ra lệnh cho giới chức nước này huy động tất cả các nguồn lực sẵn có để khống chế đám cháy rừng càng sớm càng tốt và nhanh chóng sơ tán cư dân gần đó để giảm thiểu thương vong.