Cháy rừng hơn 8 tiếng ở Đà Nẵng, hàng trăm người được huy động để dập lửa

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 19:15 28/06/2019

Đám cháy rừng bùng phát từ đỉnh đồi trên cao ở Đà Nẵng khiến hơn 200 người được huy động để dập lửa trong nhiều giờ.

Chiều 28/6, ông Đặng Phú Hành - Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra cháy rừng lớn.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, tại khu vực rừng trồng thuộc khu vực giáp ranh giữa thôn Đại La, xã Hòa Sơn và thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang.

Cháy rừng hơn 8 tiếng ở Đà Nẵng, hàng trăm người được huy động để dập lửa - Ảnh 1.

Đám cháy ở khu vực đồi cao và có gió lớn khiến lửa lan nhanh đến chân trụ điện 500 KV.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC Công an huyện Hòa Vang và Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH công an Đà Nẵng đã huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Đồng thời, hàng trăm người thuộc Tiểu đoàn 375, kiểm lâm và dân quân 2 xã Hòa Sơn, Hòa Nhơn cũng được huy động hỗ trợ, sử dụng các phương tiện thô sơ dập lửa và chặt cây, phát quang nhằm cô lập ngọn lửa, không để đám cháy lây lan.

Cháy rừng hơn 8 tiếng ở Đà Nẵng, hàng trăm người được huy động để dập lửa - Ảnh 2.

Lực lượng PCCC có mặt để khống chế ngọn lửa.

Cháy rừng hơn 8 tiếng ở Đà Nẵng, hàng trăm người được huy động để dập lửa - Ảnh 3.
Cháy rừng hơn 8 tiếng ở Đà Nẵng, hàng trăm người được huy động để dập lửa - Ảnh 4.

Do ngọn lửa lan nhanh lên khu vực đồi cao, việc di chuyển lực lượng và phương tiện chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

"Đây là rừng trồng và các loại cây tạp, do vị trí đám cháy ở gần đỉnh núi nên khó khăn trong việc tiếp cận, chữa cháy. Có khoảng 200 người gồm các cán bộ chiến sĩ PCCC, bộ đội, kiểm lâm và dân quân địa phương để huy động để dập lửa", Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, nói.

Thượng tá Nguyễn Văn Tăng, Trưởng Công an huyện Hòa Vang cho biết, do đám cháy ở trên đỉnh núi nên các phương tiện chữa cháy không thể tiếp cận để đưa nước lên.

Cháy rừng hơn 8 tiếng ở Đà Nẵng, hàng trăm người được huy động để dập lửa - Ảnh 5.

Theo ước tính ban đầu, diện tích rừng bị cháy khoảng 5 ha.

"Thêm vào đó, trời đang có gió phơn Tây Nam kết hợp với đợt nắng nóng lâu ngày vừa qua khiến cho đám cháy khó kiểm soát", Thượng tá Nguyễn Văn Tăng, nói.

Sau hơn 8 giờ dập lửa, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Ước tính diện tích cháy hơn 5 ha, tuy nhiên con số thiệt hại cụ thể hiện chưa thống kê được.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày