Chùa Láng - khu phố “đi 5 bước lại gặp gái xinh”, nơi dân Ngoại thương bật mí món ăn 35k tạo nên Hoa hậu

Vân Trang - Ảnh: Quang Huy - Design: Thủy Tiên - Clip: Kingpro, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 28/11/2020

Khu phố Chùa Láng tuy nhỏ, nhưng lại là điểm ăn chơi quen thuộc của giới trẻ vì ở đây tập trung một loạt các trường Đại học lớn.

Là sinh viên Hà Nội, bạn không thể bỏ qua phố Chùa Láng khi là tụ điểm của nhiều trường đại học lớn: Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Học viện Thanh thiếu niên… Khu phố tuy có diện tích không lớn, nhưng lại được mệnh danh “Hà Nội thu nhỏ” với đa dạng món ăn và nhiều thứ ăn chơi. Vậy nên, hầu như lúc nào con phố này cũng tấp nập người qua lại và cứ chu kỳ 1 - 3 tiếng lại… tắc đường một lần.

Con phố này cũng nổi tiếng một phần vì có “Lò đào tạo Hoa hậu” - Đại học Ngoại thương, là nơi sản sinh ra nhiều nàng Hậu bậc nhất. Vậy nên nếu muốn gặp Hoa hậu, hay đơn giản muốn biết bí quyết tạo nên Hoa hậu, thì đừng quên ghé thăm con phố này nhé!

Khám phá khu phố chùa Láng - địa điểm ăn chơi quen thuộc của giới trẻ Hà Nội (Nguồn: Kingpro)

Tại sao lại có tên Chùa Láng?

Bởi ở trên con phố này, có chùa Láng (hay còn gọi Chiêu Thiền tự) vô cùng nổi tiếng. Ngôi chùa thuộc địa phận phường Láng Thượng, quận Đống Đa. Tên chùa có ý nghĩa rằng “Vì có điều tốt rõ rệt nên gọi là Chiêu. Đây là nơi sinh ra Thiền sư Đại Thánh nên gọi là Thiền”.

Nơi đây không chỉ là di tích lịch sử, mà còn là thắng cảnh của Hà Nội nên một lần đến tham quan. Nhiều sinh viên cũng hay đến chùa Láng để cầu sự nghiệp học hành được thuận lợi, hay cầu cho cuối kỳ… ít tạch môn.

Chùa Láng - khu phố “đi 5 bước lại gặp gái xinh”, nơi dân Ngoại thương bật mí món ăn 35k tạo nên Hoa hậu - Ảnh 2.

Chùa Láng nổi tiếng (Ảnh: @truong_thuhuyen)

Khu phố đi “5 bước lại gặp gái xinh”

Phố Chùa Láng có một ngôi trường rất nổi tiếng là Đại học Ngoại thương. Đây được mệnh danh là “Lò Đào tạo Hoa hậu” khi tính đến hiện tại, đã có 9 Hoa hậu từng theo học ở đây. Đó là: Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 - Lương Thùy Linh, Hoa hậu Việt Nam 2014 - Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hoa hậu 2016 - Mai Phương Thúy…

Chuyện sinh viên Ngoại thương gặp Hoa hậu, hay ngồi chung lớp là chuyện hoàn toàn bình thường. Có một lời đồn hài hước ở Ngoại thương là “ăn bún đậu sẽ trở thành Hoa hậu” vì xung quanh trường có hàng quán bún đậu quá ngon, ai cũng nên thử một lần.

Ngoài ra, Chùa Láng cũng là tụ điểm của các trường khác như: Học viện Ngoại giao, Học viện Thanh Thiếu niên hay xa hơn chút là Đại học Luật Hà Nội. Đây cũng là trường nữ sinh hay chọn theo học, nên quả thật, nói Chùa Láng có nhiều gái xinh bậc nhất Hà Nội quả không sai tí nào!

Chùa Láng - khu phố “đi 5 bước lại gặp gái xinh”, nơi dân Ngoại thương bật mí món ăn 35k tạo nên Hoa hậu - Ảnh 3.

Hoa hậu Ngoại thương gần đây nhất là Lương Thùy Linh (Năm 2019)

Có tận 4 trường đại học xoay quanh phố chùa Láng.

4 con ngõ ăn uống ngon - bổ - rẻ

Được nhắc đến rất nhiều trong các câu chuyện về ẩm thực, bởi đồ ăn ở khu này đáp ứng đầy đủ tiêu chí ngon - bổ - rẻ. Bạn hầu như có thể tìm được bất kỳ món ăn ở đây, từ món ăn vặt cho đến cà phê, trà sữa... Không ngạc nhiên khi ở đây có đến 4 con ngõ ăn uống ngon "nức lòng" giới trẻ, và mỗi ngõ lại có đặc trưng hoàn toàn khác nhau!

- Ngõ 33 Chùa Láng

Đây không phải con ngõ trải đầy đồ ăn từ đầu đến cuối ngõ, chỉ đơn giản đi đến giữa, bạn sẽ thấy sự xuất hiện của bánh tráng Tina Trần. Điểm đặc biệt là menu đa dạng với bánh tráng đủ loại topping, hay những phần bắp xào, trứng cút nướng, bánh tráng trộn... đều có mặt. Đây là một trong những quán bánh tráng nổi tiếng nhất Hà Nội, và nếu không qua sớm, thì sẽ phải đợi rất lâu mới có suất ăn.

- Ngõ 67 Chùa Láng (ngõ Ngoại giao)

Nhắc đến ngõ 67 thì không thể bỏ qua quán bánh mì thịt xiên nướng thơm phức nơi đầu ngõ. Ở đây nổi tiếng vì có anh chủ đẹp trai, lại vừa rẻ khi chỉ 7 - 12 nghìn/xiên. Đi sâu hơn nữa trong quán, sẽ có một dãy đồ ăn vặt như tào phớ, bánh mì chảo, bò khô, hoa quả dầm… với giá chỉ dao động 12-15 nghìn/loại.

(Ảnh: Ninhtito)

- Ngõ 121 Chùa Láng

Có một điều mà nhiều người vẫn truyền tai nhau khi tới Hà Nội, muốn ăn vặt ngon thì phải chịu khó chui vào ngõ ngách. Ngõ 121 Chùa Láng cũng được lòng sinh viên gọi là “thiên đường quà vặt” với đủ món như nem lụi, nem chua rán, chè… Mức giá các món ăn vặt ở đây cũng khá mềm, chỉ dao động từ 5 - 50 nghìn.

- Ngõ 185 Chùa Láng (ngõ bún đậu)

Nếu là fan cuồng của bún đậu thì nhất định phải đặt chân vào ngõ 185 Chùa Láng! Nơi đây có dãy hàng quán bún đậu, là địa chỉ quen thuộc của nhiều bạn sinh viên Ngoại thương. Một suất bún đậu đầy đủ (có đậu, dồi, nem, thịt chân giò và chả cốm) chỉ dao động từ 15 - 45 nghìn/suất, nhưng chất lượng lại cực kỳ ngon - bổ đấy nhé!

(Ảnh: @chunnie46)

Uống trà sữa “ngập mặt” chỉ từ 30 - 40k

Dù là con phố nhỏ nhưng số lượng quán trà sữa ở Chùa Láng lại cực kỳ nhiều! Bạn có thể bắt gặp từ những quán lề đường bình dân, cho đến thương hiệu nổi tiếng như: Royal Tea, Ding Tea, Xi Chang… Nếu muốn uống rẻ, bán có thể đến một trong 4 con ngõ kể trên, với mức giá chỉ từ 15 - 20 nghìn/cốc.

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều quán cà phê có phong cách từ vintage cho đến dễ thương Hàn Quốc cho bạn lựa chọn với mức giá hết sức "sinh viên".

(Ảnh: @ngocctraam135, @fuongsfood)

Thiên đường quần áo cho dân ghiền shoping

Cùng với khu Cầu Giấy - Xuân Thủy, chùa Bộc hay khu Đặng Văn Ngữ, thì khu Chùa Láng cũng là địa chỉ tin cậy cho những tín đồ shoping hay cho dân trường khác đến “mua ké”.

Điểm mặt sơ sơ có cả những thương hiệu bình dân với giá cực “sinh viên” (92 Wear, May Boutique, Méo Shop, Germe Shop) cho đến cửa hàng cao cấp ở tòa nhà Vincom đầu phố (H&M, Old Navy, Loreal Paris). Ở đầu ngõ cũng có cả rạp chiếu phim thu hút rất đông các bạn sinh viên.

Chùa Láng - khu phố “đi 5 bước lại gặp gái xinh”, nơi dân Ngoại thương bật mí món ăn 35k tạo nên Hoa hậu - Ảnh 8.