Các con số đáng lo ngại trên được rút ra từ nghiên cứu của Đại học Mannheim, Đức và các chuyên gia Ngân hàng Trung ương châu Âu công bố ngày 15/9. Thiệt hại kinh tế vượt qua những gì các công ty bảo hiểm ghi nhận, trong đó, hạn hán là hiện tượng gây thiệt hại lớn nhất với tổng cộng 29 triệu Euro, chủ yếu tại Nam Âu.
(Ảnh: AFP/Getty Images)
Bên cạnh tổn thất kinh tế, các hiện tượng khí hậu cực đoan cũng gây tác động nghiêm trọng với sức khoẻ cộng đồng. Đợt nắng nóng hồi tháng 6 và tháng 7 vừa qua đã khiến hơn 2.300 người thiệt mạng tại 12 thành phố lớn của châu Âu.
Dự báo, con số thiệt hại kinh tế do khí hậu cực đoan có thể tăng lên 126 tỷ Euro vào năm 2029.