Chẳng makeup sương sương, sao Hàn ngày xưa vẫn đẹp theo cách rất khác biệt

Ah Gil, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 07/07/2019

So với kiểu makeup sương sương thời nay thì phong cách họa mặt của sao Hàn xưa kia lại là một trường phái đối lập hoàn toàn.

Makeup sương sương với lớp nền trong veo, phấn mắt nhạt màu, gò má ửng hồng và đôi môi tươi tắn vốn là kiểu họa mặt phổ biến nhất xứ kim chi trong vài năm trở lại đây. Xu hướng này không chỉ được giới nghệ sĩ miết mải theo đuổi mà còn được nhiều bạn trẻ đón nhận nhiệt tình. Nhưng nếu quay lại Hàn Quốc những năm 90s, bạn sẽ thấy cách trang điểm của các sao nữ là một bức tranh trái ngược hoàn toàn.

Da bánh mật mới thật sự là chuẩn mực

Thật kỳ lạ là một đất nước luôn tôn thờ làn da trắng sứ như Hàn Quốc từng rất ưa chuộng làn da nâu. Trước đây, các nghệ sĩ thường không "bả phấn" trắng bệch như bây giờ đâu mà thay vào đó, họ thường giữ nguyên nước da bánh mật nguyên bản của mình. Có lẽ vì thế, đa phần những mỹ nhân thời đó đều mang trong mình một vẻ đẹp rắn rỏi, mạnh mẽ và trông rất cá tính. Đổi lại, nếu phải debut vào thời điểm hiện tại, chắc họ sẽ phải kì cạch đi tắm trắng hoặc cật lực makeup nâng tông da cũng không chừng.

Son nâu chiếm sóng trên mọi mặt trận

Trước khi mấy tông màu rực rỡ như cam, hồng, đỏ lên ngôi, mỹ nhân Hàn từng rất năng nổ lăng xê cho son nâu. Từ nâu nude nhàn nhạt tới nâu trầm cá tính đều xuất hiện trên mọi bộ phim, mọi chương trình ca nhạc trên sóng truyền hình. Cùng với cách đánh son thế này, họ cũng chăm chỉ kẻ eyeliner và phủ nhẹ một lớp phấn mắt trung tính để cả layout makeup được cân bằng.

Lông mày vòng cung mới là chân ái

Trước đây, lông mày ngang là một khái niệm cực kỳ xa vời. Thay vào đó, người ta vẫn luôn kẻ lông mày theo hình cánh cung, có phần đuôi được hất lên khá cao, giúp đôi mắt thêm sáng và sâu hơn. Nhờ đó tăng thêm vẻ cá tính cho diễn viên, đặc biệt là khi áp dụng cùng hai bước trên.

Tổng hợp