Chẳng hiểu mấy nhân vật phim Hàn này xuất hiện để làm gì: Cô cuối đã mờ nhạt còn diễn dở tệ nữa chứ!

H.G, Theo Trí Thức Trẻ 10:01 30/04/2022

Sự xuất hiện mờ nhạt của các nhân vật này khiến khán giả ngán ngẩm với những tình tiết thừa thãi của bộ phim.

Trong phim Hàn, mỗi một nhân vật đều có một vai trò riêng nhằm tạo sự liên kết và thể hiện thông điệp mà bộ phim hướng tới. Tuy nhiên, vẫn có một số nhân vật với màn thể hiện mờ nhạt khiến khán giả tự hỏi về vai trò của nhân vật này là gì.

Baek Joon Ki - Penthouse

Baek Joon Ki (On Joo Wan) hay được biết đến là người mang danh phận Ju Dan Tae thực sự trong Penthouse (Cuộc Chiến Thượng Lưu). Cho đến nay, dù bộ phim đã kết thúc nhưng nhiều khán giả vẫn thắc mắc về lý do xuất hiện của nhân vật này. Nhà sản xuất của Penthouse khơi gợi trí tò mò của khán giả về Baek Joon Ki, làm nhân vật này trở nên bí ẩn, quan trọng và khiến khán giả kỳ vọng rằng Baek Joon Ki có thể sẽ là nhân vật sẽ tháo gỡ khúc mắc và giải quyết ông trùm phản diện Ju Dan Tae giả (Uhm Ki Joon). Nhưng Baek Joon Ki lại chẳng đạt được những gì khán giả mong đợi. Baek Joon Ki liên tục thay đổi lập trường và đến cuối phim thì kết cục của nhân vật này cũng chẳng rõ ràng.

Hội giang hồ và học sinh - Strong Woman Do Bong Soon

Strong Woman Do Bong Soon (Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon) sẽ là một bộ phim hoàn hảo từ đầu tới cuối nếu không có sự xuất hiện của hội giang hồ và học sinh. Đây là tuyến nhân vật phụ có chức năng giải trí, đem đến những tràng cười cho khán giả. Nhưng càng về những tập sau thì các phân cảnh có những nhân vật này xuất hiện nhiều hơn cả và nội dung thì lan man, không thực tế. Nhiều người xem cảm thấy khó chịu khi các nhân vật này chiếm thời lượng của phim, khiến họ không thể tập trung vào các tình tiết chính.

Đội bắn cung - All Of Us Are Dead

Trong bộ phim All Of Us Are Dead (Ngôi Trường Xác Sống) có rất nhiều nhân vật cho nên không tránh khỏi việc nhân vật không được khai thác sâu. Theo bản webtoon thì đội bắn cung là tuyến nhân vật chính, khi lên bản truyền hình thì vai trò của các nhân vật này đã giảm. Vậy nên nhiều người cảm thấy thắc mắc về mục đích của hội nhân vật này, đặc biệt là khi cậu bạn bắn cung đi lạc khỏi nhóm nhưng lại không có một nhân vật nào để ý.

Na Hee Do trung niên - Twenty Five, Twenty One

Có thể nói nhân vật Na Hee Do phiên bản trung niên (Kim So Hyun) là nhân vật có nhiều ý kiến trái chiều trong Twenty Five, Twenty One (Tuổi 25, Tuổi 21). Chưa nói tới nét diễn xuất không mang nét Na Hee Do thời trẻ thì sự xuất hiện của nhân vật này cũng làm nhiều khán giả khó chịu. Thời lượng lên hình của nhân vật này tương đối nhiều nhưng lại chẳng đóng góp vai trò cho mạch phim. Chưa kể lời thoại của Na Hee Do phiên bản trung niên nhiều khi còn khiến người xem mất cảm xúc, không ăn nhập với mạch phim.

Nguồn ảnh: Tổng hợp

https://kenh14.vn/chang-hieu-may-nhan-vat-phim-han-nay-xuat-hien-de-lam-gi-co-cuoi-da-mo-nhat-con-dien-do-te-nua-chu-20220429161420266.chn