Cha đẻ quân nhân tử vong ở Gia Lai nói gì?

Tiền Lê, Theo Tiền phong 17:08 06/01/2022

“Giờ nguyên nhân cháu tử vong đã một phần sáng tỏ nên gia đình tạm yên tâm. Tôi tin tưởng và đợi kết quả của cơ quan điều tra”, ông Nguyễn Văn Lâm (50 tuổi), cha đẻ của chiến sĩ N.V.T (xã Nghĩa An, huyện Kbang, Gia Lai) chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Lâm cho biết, T. có một chị gái đã lấy chồng và một cậu em trai 15 tuổi. Cuộc sống gia đình khó khăn, không có đất sản xuất nên ông Lâm đi làm thuê khắp nơi. Khi ông đang làm thuê được 4 tháng ở Lâm Đồng thì hay tin T. mất nên vội vã chạy về.

Sáng 5/1, gia đình đã nhận được quyết định khởi tố vụ việc từ cơ quan chức năng, đồng thời cũng đã nhờ một luật sư ở TP.HCM hỗ trợ về mặt pháp lý.

“Khi T. mất, lực lượng quân đội đã luôn động viên, chia sẻ với gia đình. Giờ nguyên nhân cháu tử vong đã một phần sáng tỏ nên gia đình tạm đã yên tâm. Gia đình tôi tin tưởng và đợi kết quả của cơ quan điều tra ”, ông Lâm nói.

Hơn một tháng trước, vụ việc chiến sĩ T. tử vong nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Đặc biệt, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai lúc đó nhận định rằng, T. tử vong do “tự té ngã”. Tuy nhiên, mới đây, sau khi điều tra, Cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 5 (Quân khu 5) đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội “Cố ý gây thương tích”.

Được biết, có 3 đối tượng liên quan đến vụ việc nhưng đang trong quá trình điều tra nên danh tính chưa thể công bố.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày